Nhờ các Bác giải thích dùm : Amplifier Adcom GCA 510 trong sách hướng dẫn ghi là : Control amplifier . Như vậy có gì khác biệt giữa Intergrated amplifier và Control amplifier không ạ ? ampli của tôi chỉ có volume và không có mạch chỉnh bass - treble . Có phải nó là 1 power ? The GCA 510 is an innovative example of the minimaliste school of circuit design .Although it offers the convenience of an " intergrated amplifier " , it is actually a very high gain power amplifier preceded by a passive level controller.There is no seprate preamplier stage in the GCA 510 at all .
theo hiểu biết của em học lóm trên diễn đàn thì : Power thường thì không có volume bác ạ. mạch chỉnh bass treble thì thường ampli châu âu ít có dù nó là intergrated amplifier . thường ampli tích hợp sẽ có 2 phần tiền khuếch đại và phần khuyếch đại. nhưng GCA50 của bác không chia làm 2 tầng nên nó giống Power có volume.
Cái thuật ngữ control amplifier mà bác hỏi thì bác Gúc gồ dịch nôm ra như sau: Một bộ khuếch đại cho phép kiểm soát băng thông lớn (≉ 2 GHz) và một phạm vi kiểm soát lớn năng động (≉ 25 dB). Các phần tử khuếch đại là một MESFET. MESFET này được tự động bias. Như vậy, FET của pinch-off có điện áp chịu một sự biến đổi lớn có thể được sử dụng mà không cần điều chỉnh thêm. Đọc xong em cũng hiểu láng máng. :mrgreen:
Tôi vốn dốt về kỹ thuật - Chẳng hiểu gì xất ?[/quote Xin có ý kiến cùng các bác, Chính xác đây là một dạng ampli tích hợp 2 kênh (intergrated amplifier stereo), chỉ vì nó được cân chỉnh sẵn phần âm sắc bass, treble, loudness, filter... bên trong máy- nên không cần các nút chỉnh đó trên mặt máy ("không cần điều chỉnh gì thêm"dựa theo bác Taitrau một tí). Có lẽ vì có thiết kế như vậy nên có bác cho em nó là power !? Giống như phần nhiều tube-amplifier (ampli đèn, không phải power đèn) được thiết kế không có các nút chỉnh âm sắc (bass, treble, loudness...), thân, ps: thương hiệu ADCOM là của Mỹ
Cách đơn giản nhất em thấy nên quan sát sau máy cho dễ phân biệt đó là loại gì. Nếu chỉ có 1 ngõ vào duy nhất (L/R) có thể là RCA hoặc XLR và có cọc loa, mặc kệ mặt trước có nút volume hay kg thì đích thị đó là pow. Nếu có nhiều ngõ vào như: CD, DVD, AUX... và có cọc loa thì đó là amp tích hợp. Có nhiều ngõ vào nhưng không có cọc loa thì đó là pre.
Em nghĩ Bác đọc nhầm gì đó chứ đã là đã gọi là amplifier sao còn gọi là control amplifier(một cách gọi khác của pre amplifier) được ạ? Vậy thì làm sao mà so sánh hai thứ với nhau được. Chỉ có thể so sánh giữa Intergrated amplifier và control amplifier + power amplifier thôi ạ.
Em thì vẫn gọi ampli của Bác là intergrated amplifier thôi ạ. Chổ nào ghi control amplifier Bác chụp hình rõ lên được không ạ?Tks Bác.
Nó nằm trong file pdf mình không có cách nào up lên cho Bác thấy - bìa ghi như sau Adcom GCA 510 - details you can hear Control Amplifier .
Mình cũng không hiểu rõ : command amplifier nghĩa là sao nữa ? Chứ thực sự là trên manual nó ghi là control amplifier , còn tra trên mạng nó còn ghi là : http://www.devicemanuals.com/manual/ADC ... E16WT.html
Theo cách hiểu nông dân của em thì control amplifier là chỉ loại amp có/đã được phích sẵn mạch âm sắc trong đó. Có thể chỉnh được, có thể không. Loại chỉnh được thì có nhiều hãng đã từng làm ở một số sê ry như Luxman, Onkyo, sau này có các kiểu dàn đồng bộ không có nút chỉnh bass, treble, EQ mà chơi luôn mấy control như vocal, Jazz, Pop, rock...hoặc biến thể để dễ bán như Theatre, Stadium, Home... Túm lại là mấy trò marketing của bọn tư bổn dãy chết ấy mờ, quan tâm nhiều làm gì cho nhọc :wink: :mrgreen:
Bác Nguyenlan thân, theo như catolog của Adcomp GCA-510 bác post cho bác Taolao, tôi xin mạn phép chỉ đọc & dịch đoạn này thôi : the GCA-510 is an inovative example of the minimalist school of circuit design . Although it offers the convenience of an "intergrated amplifier"=> GCA-510 là một mẫu ampli có tính chất đổi mới của thiểu số theo trường phái thiết kế mạch. Dầu vậy, nó (GCA-510) được giới thiệu một cách thích hợp là một "ampli tích hợp", (tạm dịch theo hiểu biết cá nhân,) => ADCOMP GCA-510 là một ampli tích hợp, bác chủ đồng ý chứ ? Không dám trích dịch thêm nữa vì vốn tiếng Anh ít ỏi quá, mà toàn là thuật ngữ, thêm chừng vài dòng nữa thôi chắc ... thân
Cám ơn các Bác đã quan tâm . Nhưng mình vẫn thắc mắc trong manual nó ghi : " It is actually a very high gain power amplifier preceded by a passive level controller.There is no seprate preamplier stage in the GCA 510 at all ." nếu là Ampli tích hợp thì phải có phần Pre + phần CS , nhưng nhà SX lại ghi là không có tầng Pre trong ampli Adcom GCA 510 . Như vậy là sao ? Mình đang dùng ampli này với CDP Marantz 63 , loa Celestion 11 : phần Treble , trung âm nghe tốt nhưng Bass lại kém .Định kiếm thêm cái Pre để cải thiện tiếng Bass .Nếu có Pre thì vẫn đấu dây vào đường CD ? Còn volume âm lượng thì mình dùng cái nào kiểm soát ( có 2 tầng volume ). Nhờ các Bác tư vấn giúp .
Câu tiếng Anh phía trên đã thể hiện rõ nó là gì rồi bác: là power amplifier có điều khiển âm lượng Như vậy cái volume thực chất là biến trở chỉnh gain đầu vào thôi ạ.
Đau có nguyenlan! GCA-510 vẫn có pre đó chứ nhưng được chú thích là :"There is no separate preamplier stage in the GCA 510 at all ." => không tách riêng tầng tiền khuyếch đại (pre-amplifier) trong toàn phần ampli GCA-510 ( chỗ này chắc bác chủ không để ý đến "separate", mà bác type thiếu chữ "a" đấy nhé !) nguyenlan coi lại mặt sau các ampli khác, có nhiều máy tầng preamp(tiền K Đ) được tách riêng khỏi tầng amp(tầng K Đ) bằng 2 ngõ "pre-out" & "main in" đấy thôi , thân