Có anh bạn có cái KCD nhưng ko rõ có phải K40 ko. Cái này có cái dây nguồn to bằng ngón chân cái,trên dây có cái lọc nguồn to bằng cái đỏi điện Lioa cỡ nhỏ,nặng,bên trong cũng có 2 nguồn.Nhưng đầu này lại ko có công tắc nguồn.Đầu này là đồ phòng thu của Mỹ. Về âm thanh thì theo tai từng người thôi,theo tôi thì chất âm mộc mạc,nhưng chi tiết và độ đọng cực kỳ tốt,cái này nghe giao hưởng rất ấn tượng .
Em bê em nó thấy nhẹ hều nên nghỉ chắc đồ cỏ. Thật bất ngờ với em này, âm hình nó cực kỳ ấn tượng, tiếng rộng mêmh mang, độ động cực tốt. Tiếng như bác nói, mộc mạc gần với Philips. Bực mình nhất là nó không có công tắc, mà bộ cơ ra vô kêu quá.
Bộ cơ con này có thể khiển bằng cái Rêmod của đài Philip đời mới.Nếu giá cả hợp lý nên múc khẩn trương bác ạ.
Giá khoảng bao nhiêu được ạ. Con này khó tìm thông tin quá, chỉ biết hồi xưa giá list đâu khoàng 2.200$. Em xài tạm bằng cái điều khiển marantz, thấy cũng tạm
Philips LHH 500 giá list 2.500 usd còn 2nd hand tầm 400-500 usd , bác tự suy vậy Bộ cơ Revox cũ ra vào cũng kêu quéc quéc ...
Hình như LHH 500 giá list đâu khoảng 2000$ mà bác. Em nghe nó đấu thử với LHH600B thì thấy thích con Kinergetics hơn, chắc tại nó hợp đồ