Các Bác ơi giọng người hát thấp nhất là bao nhiêu hz, và cao nhất là bao nhiêu nhỉ ? giọng nam và giọng nữ nằm trong khoảng tần số nào nhỉ ?
Troài, chủ đề hay nghen. Hix, em nghe noi rùi nhưng ko để ý. Để coi đáp án, em sẽ tiết lộ giọng em cao thía nào. Sẽ có lúc em trình làng ghiọng ca vàng của em. :mrgreen:
Mình vừa xem show Beyond tomorrow tối hôm qua. Thử nghiệm tại Cali, một nam ca sĩ hát ở tần số 556 Hz, làm bể 1 cái ly uống rượu. Chỉ kê miệng gần cái ly mà hát thôi, ko qua bất kỳ thiết bị điện tử amplify nào cả. Đây là chứng minh thực tế đầu tiên. Tiếc là ko có thêm nhiều thông tin để tham khảo. Các bạn có thể xem tin tại đây : http://www.beyondtomorrow.com.au A
Mọi người xem hình sau để hiểu hơn 1, 2, 3...tức là quãng, số càng cao thì quãng càng ở trên, tức là nốt đó càng cao C1 tức là nốt đồ ở quãng cực trầm C2 đồ ở quãng trầm C3 đồ ở quãng lớn Tần số dao động âm của C3 cao gấp 2 lần C2, tương tự, tần số của C2 cao gấp 2 lần C1... Còn các dấu #, b gọi là thăng và giáng. C1# nghĩa là Đồ thăng, cao hơn C1 nửa nốt và thấp hơn D1 nửa nốt. D1b thấp hơn nốt D1 nửa nốt nhưng cao hơn C1 nửa nốt. Như vậy D1b=C1# (Đó thường là mấy nốt màu đen trên đàn piano) Như vậy theo thứ tự từ thấp đến cao, ta có: C1, C1#=D1b, D1, D1#=E1b, E1, E1#=F1, F1#=G1b, G1, G1#=A1b, A1, A1#=B1b, B1, B1#=C2.... Để đơn giản hóa, ta tạm bỏ qua các dấu #,b thì sẽ dễ hiểu hơn: C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1, C2, D2, E2... Về kỉ lục thì đã có người "hét" đến C#8 rồi đấy
Em có mấy tháng học đàn xin kể lại thế này: Cái quãng 8 là một lần đi từ nốt đồ lên nốt đố, vừa vào 8 nốt. Người nào hát được 2 quãng 8 là hát được từ nốt đồ ồ qua đồ rồi lên đố. Người nào hát được 3 quãng 8 là hát được từ nốt đồ ồ qua đồ rồi lên đố rồi lên đó. Khà khà! Thành ra nói quãng càng to thì càng cao cũng không đúng lắm. Vì nốt đồ của bác nữ có khi đã gọi là nốt đó của bác nam rồi, hi hi! Nên về cao độ nói chung là một phương pháp so sánh tương đối thôi. Theo em nghĩ thì chắc người mình hát được tầm từ 250Hz đến khoảng 1.6Khz hoặc 2Hz là căng. Ah, còn vụ về họa âm nữa. Có bác nào đó nói là có họa âm lên đến khoảng 60kz nên loa kô tái hiện được! Thế nên em thấy một số củ siêu tép nó lên đến 100Khz lận, kể cả OPT, đáp tuyến phẳng lên đến gần 50KHz hehe!! Vậy nên khái niệm không đủ để tái hiện là kô khó, thế nhưng nó tái hiện thế nào thôi.
Các bác cho em hỏi, trong thực tế, nhạc cụ nào phát được đến tần số 20Khz? Và nữa, em thấy nhiều hội nghị, micro chỉ phát giọng nói không thôi cũng bị feedback, mà theo kinh nghiệm nhiều bác cho là tần số cộng hưởng để bị feedback là khoảng 4Khz. Vậy giọng nói có thể đến 4Khz?
Bỏ qua các thông số kỹ thuật, theo em tần số giọng nói (phần lớn của nữ giới) đạt cao nhất khi "rít" lên "Vừa đi nhậu về chứ gì??". còn nốt trầm thấp nhất (biến thành lí nhí) thuộc về các đấng phu quân khi ấp úng "nhậu đâu mà nhậu, đi nghe nhạc đấy chứ.."
Re: Feedback theo em phụ thuộc nhiều vào vị trí hướng phát âm (loa, người nói) & hướng thu âm (micro), độ vang của phòng, đặc tính của thiết bị ... nên khó có thể nói là nó chỉ ở tần số nào. Có phòng bị ù ở tần số thấp, có cái lại bị rít ở tần số cao ... khó nói trước được. Nên nếu nói chỉ 4kHz thì theo em là chưa đủ ạ. Có cụ nào có cách nào phán nay được chỉ cho em với . Trước khi lắp hệ thống hội thảo thì bước đầu tiên là khảo sát đáp tuyến tần số của phòng ở các dải khác nhau dùng nguồn phát nhiễu toàn dải (Pink noise) & các thiết bị khác như EQ, phân tích phổ âm. Đơn giản em toàn dùng EQ ..
thương thương thì khoảng từ 80 đến 400 nhung có 1 sô thấp hơn hạc cao hơn ( có 1 ca si cua ga rất nổi tiếng co âm thanh xuống 20 hz biết danh ca si cá heo )