Em thấy cụ nên tập trung vào một món cho hoàn thiện, xào nấu thật ngon rồi đến món khác. Thà ăn một món thật ngon còn hơn ăn nhiều món nhưng chẳng món nào ra hồn.
Mấy hôm nay cụ ấy treo miễn chiến bài rồi, PM không trả nhời, hẹn hò cà fe cũng lặng khắc. Có người Dzzz.....Ỗ......I.....rồi. Thôi thì em nhờ các bác Kền kền gần gũi động viên an ủi hộ em với, nhỡ kụ ấy nghĩ quẩn thì em lại ân hận cả đời. Chơi vs người nhạy cảm cũng mệt ghê cơ.... :mrgreen:
Anh chàng người Italia không được tham dự trận Xich bich. Trung cuộc Hộp đen của tay AGC giành vương miện, gây xôn xao dư luận. Đó chính là LM 3875 được Tổng công trình sư độ đến kịch trần Bass đánh ầm ầm ban giám khảo choáng đều chấm cho về nhất. Sau đó chủ trường gà và em và một số bác đã nghe kỹ lại và sánh với naim còi thì còn nhiều cái phải bàn. Trong đó dễ nhận nhất là chất âm hơi bị đục, thiếu độ trong treo và tinh tế. Với thể loại trữ tình thiếu truyền cảm và nhạc tính. 3875 ưu điểm hạt dẻ, dễ làm nhưng chỉ dừng ở mức Hifi. Mấy hôm nữa các bác làm xong thách đấu với 2 Hộp đen em nghĩ khó qua được. :lol:
Hi.............ii.i.i......., em nge đâu Cam đang thiếu 1 con Pre cho M2000 hoặc TL 2500 nên cụ Cam đang máu làm Pre thía :lol:
Mấy em đó vẫn luôn tìm Pre để sánh duyên "không phân biệt hàng hãng hay DIY" miễn là ngang tài ngang sức :lol:
Cá nhân em vẫn thích phương án sò của cụ Bùi hơn, em đã tận mắt nhìn thấy Ampli 1 cặp sò của cụ Hào rồi, nhưng không thấy cụ ấy sản xuất nữa, còn cụ Tú năm ngoái lại dừng dự án Chipamp lại, cho nên tiện cụ Cảm làm vụ LM em theo luôn để có thêm sản phẩm , thêm trải nghiệm.... (trước kia em cũng làm LM rồi,nhưng khi đó kêu là thích rôi) Bây giờ các cụ đều thích sắm thêm bookself, vụ Chipamp có vẻ được nhiều người quan tâm cụ nhỉ! Mà nội công cụ Bùi bây giờ rất "thâm hậu" Cụ cân nhắc phát triển vụ này xem thía nào ạ!
Vụ 1 cặp các cụ cứ triển khai sáng tạo, chủ yếu là ý tưởng về phần nguồn. Có ổn áp cho Vas hay không, tụ nguồn nhiều hay ít. Phần tín hiệu em lo, trên cơ sở Goldmund và có định hướng từng chỗ để các cụ mốt linh kiện hòng tìm em âm mà mình thích.
Chính xác, với mạch Vas của TL 2500 đã được chọn lọc khá kỹ khó có cải tiến hơn. Em cũng cho rằng nên tập trung vào phần nguồn vì phần này anh em nào cũng có thể độ được dễ dàng. Em xin đưa ra ý tưởng để Bác nghiên cứu và quyết định: Hiện ta đang tập trung vào 1 cặp mosfet do đó cần khai thác tối đa điểm mạnh của nó. Mà cụ thể là cặp 12N20/10P20 (cặp này hiện nay chưa có đối thủ). Với mosfet nếu để ở chế độ áp cao thì dòng thấp và ngược lại (đo đường đặc tuyến làm việc trên datasheet quyết định) vì thế nên lựa chọn điểm làm việc tối ưu là khuếch đại dòng. Để khéo loa, nếu có được dòng lớn sẽ là một lợi thế cho việc kiểm soát dải trầm. Tra đường đặc tuyến nên chọn vùng làm việc trong vòng tròn đỏ (khoảng từ 30 - 40 Vdc khi đó I khoảng 4A đủ khỏe để đấm đa :lol: ) Mặt khác muốn khai thác được tới điểm bảo hòa của mosfet (đây là ưu điểm chính của mosfet) thì nguồn tín hiệu cung cấp vào cực G phải có điện áp lớn hơn điện áp cung cấp vào chân D của mosfet. Muốn làm được điều này đòi hỏi phải có 2 nguồn đối xứng độc lập. Do đó em mới đề xuất điện áp cấp cho VAS và sò Thúc phải lớn hơn áp cấp cho mosfet. Theo lý thuyết khi đó áp rơi trên chân D và S sẽ nhỏ và mosfet sẽ mát lạnh như băng nhưng vẫn làm việc hiệu quả phù hợp với đặc tuyến nhiệt độ nên < 50 độ C. Để triển khai chi tiết phải nhờ tài của Bác :lol:
4A là điểm đề xuất khai thác cho mosfet bác ạ. Theo Data em này lên được 8A nhưng tiêu chuẩn đòi hỏi cao lắm sợ không đáp ứng được.
Bầu kụ làm trưởng hội lang bang siêu toàn dải. Phục khả năng nghiên cứu lý thuyết và phân tích của kụ. Kụ & kụ Tú phối kết hợp để làm đồ tỉ thí với món bà cõng cháu của tay Bò đi. Tôi đã có sẵn kha khá linh kiện
Cụ Bùi trình bày thuyết phục quá Như vậy bo mạch kiểu Dual mono. 1 cặp sò có sò lái (Nếu ko thích lái thì nối tắt). Nguồn cho Vas và lái dùng chung khoảng 60V có ổn áp (Em đã chọn 1 con chíp ổn áp rồi, không dùng linh kiện rời vì em tin là con chíp này ổn áp tốt. Nếu lái ko dùng nguồn cao hơn sò công suất thì cũng ko khai thác hết sò được). Sò công suất nguồn khoảng 45V. Tụ cho 1 nhánh nguồn dương hoặc âm cho công suất nên dùng chừng 5000uF chia thành các tụ nhỏ hơn (Tụ nguồn bao nhiêu là đủ em sẽ tính toán cụ thể).
Như vậy toàn cảnh bức tranh đã cơ bản định hình. Mang đậm chất Hiend về mọi phương diện :lol: Việc tiếp theo bác tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh. Vụ này hình như có nhiều bác chờ đợi vì nó không quá phức tạp.
Chưa sinh mà pao bà cõng ông, nêm còi, chíp đã hô "Sát thát" ầm lên rồi Nhưng mới rút quẻ rồi em hên lắm :wink:
Sư phụ V cứ như vua Midas ấy nhẩy :lol: Thế mà vừa rồi cụ S1 nói là sư phụ mới "sắm được " Miễn Chiến Bài :lol:
Món bà cõng ô thì em nhất trí vs cái rì viu của của kụ Bùi - để siu tầm thì ok chứ nghe hông lọt lỗ tai em