Em đâu có Tết Chỉ vì cố hoàn thiện những dự án chưa xong thôi cụ ah. 1 tuần lễ mà em chỉ tích hợp được mạch volume cho pre-818 để môn đăng hộ đối với GM, con này sau thời gian chạy rà giờ nghe khá ổn, em khoe tí:
Cái mạch 818 toàn linh kiện khủng của cụ em đã thấy từ lâu. Lần này thêm selection và volume điều khiển từ xa nữa là hoàn thiện hết rồi. Chúc mừng cụ ! Hôm qua em qua nhà chú Bình, thấy cụ còn hàng đặt ở đó chưa lấy. :lol:
Em sắp đặt cho người quen 1 bộ bo T2500 và linh kiện. Cụ nào cần ké bo này thì báo em nhé. Linh kiện các lần bo trước cụ nào thiếu gì cần mua thì báo em luôn, bao gồm cả vỏ mono block như hình ampli của em. Em có bận mấy ngày, dự định thời gian là vào đầu tuần tới. Thank.
Hôm nay rảnh em tính thử chế độ làm việc của Fet 10N20/10P20 bác xem như thế có đúng không. 1. Giới hạn của Fet 10N20/10P20: P=125w; I=8A; U=160v. Đây sẽ là nhưng thông số chính dùng để tính toán Theo quy ướng đối với bán dẫn U được coi là hằng số để từ đó tính toán các thông số khác biến thiên như R và I, do vậy em lập bảng cho R biến thiên để từ đó tính các giá trị khác như U,I,P rồi so sánh tìm điểm làm việc phù hợp vơi trở kháng của từng loa sao cho khai thác tối ưu Fet. 2. Bảng 1 thiết lâp R=1om và 2 om sẽ tìm được các giá trị tương ứng. 3. Bảng 2 thiết lâp R=4om và 8 om: 4. Bảng 3 thiết lâp R=16om và 16,2 om: Như vậy với mỗi mức tải dự kiến sẽ chọn được mức điện áp tối ưu để khai thác công suất cực đại của Fet. Vi dụ Bảng 2: - Chọn R thiết kế là 4 om thì điện áp U=22,36V; I=5,59A - Chọn R thiết kế là 8 om thì điện áp U=31,62V; I=3,95A Bảng 3: - Chọn R thiết kế là 16 om thì điện áp U=44,72V; I=2,80A - Chọn R thiết kế là 16,2 om thì điện áp U=45V; I=2,78A
Cụ Bùi nghiên cứu kỹ quá. Hôm giờ bận chưa ngâm cứu kỹ công trình tính toán của cụ. Mà đọc mãi cũng chưa ngộ ra hết Như cụ Bùi nói thông số dùng để tính sẽ là U max (Sò này là 200V), I max (Sò này 8A), P max (Sò này 125W). Ở các chế độ hoạt động thông thường và liên tục các thông số này không thể cho vượt qua được, quá là sò nó chết. Theo định luật ôm: Công suất tiêu tán trên sò là lớn nhất khi điện áp rơi trên sò và tải bằng nhau (Bằng nửa điện áp nguồn nuôi). P=R.I^2 => R=P/I^2=125/8^2=1,9~2 (ôm). Vậy với 1 cặp sò khi tải 2 ôm là sò có thể hoạt động sao cho không vượt quá công suất tiêu tán 125W. Điện áp nguồn khi đó là: U=2.R.I=2.2.8=32V. Nhưng sẽ xảy ra vấn đề với mức nguồn này sò có thể bị quá dòng (Vì dòng max có thể là 32/2=16A). Nhưng ko vấn đề gì vì bao giờ chú GM cũng ghi công suất hiệu dụng có thể cung cấp liên tục ra tải và công suất FPP (Công suất tối đa tức thời). Như tính toán trên nếu tải 2 ôm ta có công suất liên tục là: P=R.I^2=2.8^2=128W (Chính bằng công suất tiêu tán của sò). Như vậy 1 cặp chạy nguồn +-32V sẽ cho ra 125W ở tải 2 ôm. Tải 4 ôm và 8 ôm sẽ được bao nhiêu? Tí em tiếp tục
Chào các bác Đây là hình ảnh đầu của THQ này , chỉ vừa bắt đầu thôi cố gắng xong rồii nghỉ DIY vì bận rộn :evil: . vừa khởi hành làm cái này hôm qua , còn nhiều điều phải hỏi các cụ nhiều Thân
Sư phọ phọt câu "Sấm" này lại làm em đau đầu đây. Cứ suy nghĩ ý nghĩa mãi từ hôm qua đến giờ Đang tìm phương án phản pháo :lol: @NDHien: Tụ của bác hịn quá. Có vẻ chỗ đứng mấy con 0.1 hơi hẹp nhỉ, mấy con trở lại phải đứng chéo chân kiểu xỉn dựa tường rồi.
Theo em việc tính chọn điện áp là cơ sở để khai thác tối ưu công suất của Sò tại mức R lựa chọn. Chưa đủ điều kiện để đánh giá cường độ hoạt động của Fet. Vì nó còn phụ thuộc vào điện áp cực G so với cực S. Cách tính chọn điện áp so với tải của bác về gốc là như cách tính của em. Vì em chỉ đưa có bảng tính không kèm thuyết minh nên hơn khó theo dõi. Em tính toán như sau: - Ta có một số dữ liệu đầu vào P = 125W; I = 8A; U = 200V. Bài toán đặt ra hiện nay các loa thông dụng có trở kháng thông thường là 2, 4, 6, 8, 16 om. Em chọn mức R=2om được cho là xương nhất để tính U và I. - Với công thức cơ bản như bác đề cập: P = U x I; I = U/R Thay I vào ta có P = U^2 / R. Suy ra U = Căn bậc 2 (P/R) Thay giá trị đã có ở trên vào công thức để tìm U ta được U = SQRT (125/2) = 15.81 V; Từ đó tính được I = P/U = 125/15.81 = 7.91A. - Đến đây ta có với tải R=2om thì U= 15.81V; I = 7.91A và P = 125W. Ngon rồi, nếu làm Pow với mức tải tính toán = 2 om thì điện áp sau khi nắn = 15.81V. Lúc này U được coi là hằng số vì không thay đổi được nữa. - Trên thực tế sử dụng sẽ có những loa trở kháng = 4,6,8,16 om. Ta phải tính tiếp xem Pow có điện áp U= 15.81V đã chọn ở trên sẽ có phản ứng như thế nào với các mức tải khác nhau. - Vẫn từ công thức P = u^2 / R ta tính được các mức tải: + R= 4om; P = 62.50W; I= 3.95A + R= 8om; P = 31.25W; I=1.98A + R= 16om; P = 15.63W; I=0.99A Đến đây dường như ổn rồi R cứ tăng gấp đôi thi P và I giảm đi một nửa đúng với lý thuyết và thực tế. Nó tương đương với bảng tính em đã nêu. Dòng mầu vàng là dữ liệu thiết kế Pow, dòng dưới là mức tải biến thiên R từ 1 om đến 25 om: Nhưng vấn đề nằm ở chỗ R giảm đi 1/2 nghĩa là R = 1om thì điều gì sẽ sẩy ra??? P=?; I=? Theo cách tính thông thường: P = u^2 / R; P=15.81^2 /1 = 250w và I bằng P/U = 15.81A cả hai giá trị đều vượt ngưỡng chịu đựng của Fet. Miền tiếp giáp sẽ bị đánh thủng. Vậy phải quay trở lại với bảng Datasheet của fet. Khi đã chọn được U=15.81V; I=7.91A như đã tính ở trên tra bảng Tipical output sẽ được giá trị Vgs (điện áp đặt vào cực G của fet) = khoảng 5.8v (phải nhỏ hơn 6v). Ugs này chính là điện áp ghim chế độ làm việc của Fet để max chỉ có thể ra được 7.91A trong điều kiện R giảm 1/2. Khi đó P được tính bằng công thức P=I^2 x R = 7.91^2 x 1 = 62.56 W. (chứ không phải là 250W). Vậy có thể nhận định chọn điện áp Uds để tối ưu mức tải thiết kế. Chọn Ugs để khoanh vùng làm việc an toàn cho Fet. Đến đây cũng giải thích vì sao Bias của Tl 2500 không thể vượt quá 3v. Vì U cho Tl2500 = 80v; P=125w/1 cặp sò; nên I = P/U = 125/80 = 1.56A (với 6 cặp sò nhân với 6). Tra bảng Tipical output ta được Bias khoảng 2v không thể vượt quá 3v được. Vậy các bác mod bias Tl2500 nên tra bảng để tránh đánh thủng miền tiếp giáp. Từ Ugs cho TL 2500 suy ra anh GM cũng khai thác sức mạnh tối đa của Fet đấy bác VQ ạ.
Kụ Tú đang tính xài nhõn 1 cặp để kéo tải tận 2 ôm cơ kụ Bùi ạ - í em là cái chỗ í chứ tây nó tính chả bao giờ thừa , chả wa mềnh có dám + có đk để khai thác đến cái chỗ kịch kim nó tính sẵn hay kô thôi :mrgreen:
Nếu bác nhìn vao datassheet của một con transistor thì thấy nó không chỉ đơn thuần dòng, áp, bê ta mà còn vô thiên lủng các thông số khác, để hiểu và vận dụng những thông số này e rằng trình độ kể cả của các ráo sư tiến xĩ đầy rẫy trong các trường ĐH của vịt ngan cũng bó tay. Đấy là chưa kể các ks hãng khi thiết kế ngoài những thứ nêu trong datasheet thì họ còn có những thông số riêng do nhà SX linh kiện cung cấp. Nói thế để bác thấy để thiết kế một mạch điện hoàn chỉnh từ đầu đến cuối mang bản sắc của riêng mình là điều rất khó.... :wink:
Bác "hù" hai Giáo sư thế này thì chết em. Em đợi suốt từ tháng 11 năm xưa, đau ruột lắm rồi. bác góp tay, chèo 1 mái cho nó nhanh xuôi thì anh em sung xướng lắm ah.
Theo cách tính cụ Bùi như bảng thì cụ Bùi tính sao cho dòng qua sò max không vượt quá 8A khi tải nhỏ nhất 2 ôm. Nên điện áp nguồn không quá 15V. Phần công suất tiêu tán trên sò thì em thấy chưa hợp lý vì khi sò dẫn max 8A điện áp rơi trên nó cực nhỏ, công suất tiêu tán được coi như bằng 0. Cái số 125W đây là công suất rơi trên tải chứ ko phải trên sò. Bất kể ampli nào khi thiết kế đều chọn 1 chỉ tiêu của sò (U, A, P) sao cho không vượt quá sức chịu đựng. Em thấy thông thường họ chọn không vượt quá U trước (Ở đây 10N20 là 200V, do đó điện áp nguồn không vượt quá 200/2=100V. GM dùng đến 90V là cao nhất.) Họ cũng tính sao cho P không vượt quá khả năng của sò vì khi quá nhiệt độ không thể tiêu tán kịp sẽ gây nóng cục bộ trong sò và tèo, với 10N20 là 125W. (Các cụ xem T2500 công suất ra hiệu dụng và liên tục là 600W. Tương đương cỡ 125W.6 sò.). Về dòng chịu đựng I, sò chịu dòng liên tục 8A (Thực ra dòng có thể cấp cấp thời trong thời gian cực ngắn cao hơn nhiều). Em tính thử 8A.6=48A (6 cặp). T2500 điện áp ra đỉnh max 75V, công suất khi đó là 48A.75V/1.41=2550W (Tương đương với công suất FPP là 2500W hãng công bố). Công suất 2500W này muốn đạt được phải cần biến áp lớn từ trên 2500W. (Lưu ý 6 sò chỉ 125W.6=750W, lớn hơn 600W hiệu dụng công bố 1 ít). Các cụ thấy T600 và T2500 mạch công suất như nhau hoàn toàn nhưng cân nặng và giá tiền thì cách nhau rất xa, chung qui chỉ tại cái biến áp nguồn. Họ cần lớn thế làm gì khi công suất tối đa cần chỉ 600W, cần khi tín hiệu thay đổi tốc độ cao và mức thay đổi lớn nguồn vẫn đủ khả năng cung cấp không bị sụt áp gây méo tín hiệu. Quay lại mức nguồn cho 1 cặp sò, cần khai thác sao cho công suất ra hiệu dụng liên tục được khoảng 100W (Sò là 125W). Từ đó tính toán mức nào phụ thuộc vào tải thấp nhất đã chọn. Tiêu chí là chọn mức nguồn cao nhất có thể mà an toàn.
Chuẩn, dân kỹ thuật đã không nói thì thôi, nói có thể sai chứ không được úp úp mở mở anh nhề :mrgreen: