Em loay hoay tính toán một chút cho biết thôi ạ. Việc chính là chỗ bác thiết kế mạch có thể dựa vào pow 1 cặp sò của GM chay dual mono có lần em thấy bác show hình rồi đấy. Bác quyết nhanh đi. Em thấy 30VDC cho em này có vẻ ổn rồi. So đã đặt hàng bên anh Hạc rồi. Bác đẩy nhanh tiến độ còn đấu đa với tay Body cho đồ hãng mở mắt ra. :lol:
Em mới xem lại spec của các đời Mun thì chỉ có mấy chú khủng long to xác mới có ghi công suất cho tải 1 ôm và 16 ôm. Còn mấy chú nhỏ thì chỉ ghi công suất cho tải 8 ôm. Có lẽ mục tiêu của nó mấy chú nhỏ là loa không khó kéo. Vì nó có 2 cặp sò mà chơi nguồn 60V (Do dùng chung nguồn Vas lẫn lái và công suất, em trừ hao 15V cũng còn 45V. Mà spec nó cũng ghi ra max đỉnh được 45V). Tải nhỏ nhất có thể là 45/16=2.8 ôm (16 là dòng 2 cặp sò). Như cách tính của cụ Bùi em lấy tải nhỏ nhất 2.8 ôm, điện áp nguồn có thể là 2.8*8=22.4V. Nhưng thực tế sò không thể dẫn bảo hoà đến mức nguồn đều phóng ra tải hết, mà có phóng ra được thì cũng méo như mồm em Nở rồi. Nghe chả nổi, nên phải cho nguồn nó cao hơn tí (Chưa tính sụt áp tiêu chuẩn 10% khi tụ nguồn chịu tải nữa). Như vậy tính mò mẫm kiểu bác AQ ta có: U=22.4+22.4*10%+22.4*15%=28V (10% là sụt nguồn do tụ, 15% là chống méo). ........................ (Em cho rằng công suất và U chịu đựng của sò đã tính không vượt quá rồi, em có tính thử ở các pót trước). Túm lại tạm tính thế này: U=I*R 1 cặp sò cho tải 4 ôm: U=8*4=32V. Nguồn nuôi V=U*125/100=32*125/100=40V. Công suất là: P=(U^2/1.4)/R=(32^2/1.4)/4=130W (Chia 1.4 là đổi Vmax ra hiệu dụng. 130W là ngang với công suất sò rồi). @Buiducbac: Có sò thì có khi cũng có bo rồi
Bảng Tính nguồn nuôi...................................................................................................
Vụ tính chọn điện áp phức tạp hơn những gì em nghĩ. Em vừa xem lại cái sơ đồ mạch TL2500 phần công suất. Tải R được mắc nối tiếp với sò công suất, nên đúng như bác nếu phải tính Công suất trên sò và công suất trên cả tải. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Tổng công suất P = P trên tải + P tổn thất trên sò; U nguồn cũng vậy = U trên sò + U trên tải; chỉ có I trên sò = I trên tải. Vấn đề khó khăn là không biết R nội trở của thằng sò nó biến đổi thế nào với mỗi mức R tải của loa. Chỉ biết khi sò dẫn thì điện áp giữa cực D và S của fet (Vds) sẽ rất nhỏ suy ra Rds cũng nhỏ theo. Như vậy có thể coi giá trị U và R của sò khi tham gia vào đoạn mạch là không đáng kể để tính P out được không nhỉ? Theo bảng tính công suất của bác thì P trên sò bằng 1/2 P trên tải. Như vậy tổn thất trên sò cũng lớn đấy chứ. Vậy cứ thằng hãng nó tính rồi mà áp thôi ạ. Udc = 40v cho Pow mini bằng 1/2 thằng TL 2500 trong khi sò bằng 1/6 có vẻ cũng được đấy. Hơn nữa 40vdc nó nằm ở giữ đường đặc tuyến U,I trong datasheet quá đẹp. Chơi đi bác
Vụ tính chọn điện áp phức tạp hơn những gì em nghĩ. Em vừa xem lại cái sơ đồ mạch TL2500 phần công suất. Tải R được mắc nối tiếp với sò công suất, nên đúng như bác nếu phải tính Công suất trên sò và công suất trên cả tải. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Tổng công suất P = P trên tải + P tổn thất trên sò; U nguồn cũng vậy = U trên sò + U trên tải; chỉ có I trên sò = I trên tải. Vấn đề khó khăn là không biết R nội trở của thằng sò nó biến đổi thế nào với mỗi mức R tải của loa. Chỉ biết khi sò dẫn thì điện áp giữa cực D và S của fet (Vds) sẽ rất nhỏ suy ra Rds cũng nhỏ theo. Như vậy có thể coi giá trị U và R của sò khi tham gia vào đoạn mạch là không đáng kể để tính P out được không nhỉ? Theo bảng tính công suất của bác thì P trên sò bằng 1/2 P trên tải. Như vậy tổn thất trên sò cũng lớn đấy chứ. Vậy cứ thằng hãng nó tính rồi mà áp thôi ạ. Udc = 40v cho Pow mini bằng 1/2 thằng TL 2500 trong khi sò bằng 1/6 có vẻ cũng được đấy. Hơn nữa 40vdc nó nằm ở giữ đường đặc tuyến U,I trong datasheet quá đẹp. Chơi đi bác
Công suất trên sò trong bảng là công suất lớn nhất có thể xảy ra trong mức tải đã cho nào đó. Các cụ dùng tải nào thì gõ ôm vào ô nó sẽ tính ra mức nguồn. Riêng nguồn cho Vas và cả sò lái em Fix là 60V luôn. Nguồn này được ổn áp bằng IC TL783, con này em tin là rất ổn. Mới lại nó có thể cho ra tới 125V với dòng 0.7A. Phần ổn áp này các cụ có ý kiến gì nữa ko? Em vẫn cứ vẽ bo có 2 cặp sò, không dùng 2 thì dùng 1 không sao. Nghe nói ampli của nó đi với rề của nó mới khai thác hết cái hay nên em tích hợp luôn mạch rề GM Mimesis 37 vào bo, cụ nào dùng rề khác thì bỏ qua. Cái mạch phần rề em có và test rồi nó cũng rất nhỏ (Cỡ như bao thuốc lá thôi). Link TL783: http://www.ti.com/product/tl783
Bác cho cái pass thì mới gõ R vào được - Bo có 2 cặp sò linh hoạt hơn trong trường hợp nâng cấp. Bác trả báo trước, em tiết kiệm đặt có mỗi cặp sò :lol: - Vas và cả sò lái Fix 60V ok không phải bàn thêm nữa. - IC TL783 là loại gần như kịch bảng rồi. Chơi luôn - Mạch có tích hợp Pre GM Mimesis 37 chắc là khuyễn mại cho anh em đây. Nhận luôn. - Nhiều tích hợp thế này tháng sau liệu có PCB chưa? Nếu không kịp có thể bỏ bới đi cũng ok
Em dự định quấn 04 nguồn xuyến cho TL2500, hiện đã xong cuộn sơ, cuộn thứ em đang phân vân chọn dây. Em quấn mỗi cuộn khoảng 750W nhưng không biết phải dùng dây cỡ bao nhiêu? các bác giúp em với ạ.
ở "trển" đã chỉ đạo xuống rồi, văn bản cũng đã ký ban hành nên GS đừng có chối, như thế là thiếu nhiệt huyết, thiếu trách nhiệm, thiếu tùm lum . . đấy
Mấy cái văn bản viết tay hay bằng miệng ra tòa khó phân thắng bại lắm phải có có cái dấu đỏ chiện nó vào bút sa là gà tự chết Sau vụ này mấy cụ kền kền thể nào cũng có triện củ khoai