Cơ thể người nếu đi giày, vớ thường xuyên, sàn lót gỗ cũng sẽ tích 1 lượng tĩnh điện kha khá. Khi đó, quần áo mặc trên người có thể hút dính những hạt bụi nhỏ và nhẹ. Khi đó, cơ thể sức khỏe sẽ giảm, dễ tress, sức đề kháng giảm, dễ nhiễm bệnh. Đi chân trần trên nền đất phương pháp đơn giản, hiệu quả, được các chuyên gia Y tế khuyên dùng. Các xe bồn chở nhiên liệu, thường có 1 dây kim loại thòng xuống quét đất để thoát nhiễu tĩnh điện này. Trong audio, nhiều người nhận ra khi đặt ampli dưới sàn gạch, đá granit thì trình diễn tốt hơn ở trên kệ. Và sau 1 thời gian nghiên cứu, chiêunam nhận ra rằng: "Khi hạ thổ, tĩnh điện sinh ra trong quá trình hoạt động đã được giảm bớt trên ampli và hệ thống" và điều này vẫn đúng ngay cả khi hệ thống đã nối mass cho nguồn điện (sử dụng điện với 3 dây: L, N và E). Triệt tiêu nhiễu tĩnh điện nội sinh này sẽ làm âm thanh trở nên hấp dẫn hơn, bản thu có hồn hơn. Mời các bác thử nghiệm trên hệ thống và cho xin kết quả. chiêu nam.
Trước đây có một vài bác quen mình đặt CDP và amp xuống dưới đất nghe tốt hơn, nhưng đó là do kệ không tốt (kệ kính). Sau đó chính bác ấy rời thổ lên Kệ Xinh thì nghe hay hơn hẳn, nhất là khoản âm hình. Tuy nhiên khử tĩnh điện cũng cần, nhưng phải đúng chỗ. Đĩa CD bị nhiễm tĩnh điện khử xong nghe thoát, êm, dịu, độ động tốt hơn; khu vực đầu từ của máy cassette, sau khi nghe vài cuốn băng thì nên khử từ thì sẽ nghe tốt hơn nhiều, nhất là trước khi thâu băng. Con trở ở những vị trí quan trọng hay ở vị trí dễ bị nhiễm từ thì khi khử từ xong nghe tốt hơn cho nên mới có trở non-magnetic giá cao.
Nối mass cho nguồn điện khác nối mass thiết bị bác ạ. Hai nguồn này phải xả khác nhau, nếu đi chung 1 cọc mass thì lại bị xé tiếng, 1 phần mass sẽ đi lòng vòng.
Em nghiên cứu từ lâu trên nhiều hệ thống của nhà bạn nhưng ở nhà mới chỉ nối mass cho thiết bị duy nhất là preamp bằng 1 cọc sắt đóng xuống 1,5m chỗ đất ẩm. Còn mass cho nguồn điện, em chưa đủ điều kiện làm vì phải xuống dưới 5 Ohm mới đạt chuẩn. Phần xả tĩnh điện thì em đang nghiên cứu và sẽ xử lý cho riêng power ampli.
Em cũng tương tự đóng cọc 2.4m, nối mass vào ổ cắm, DAC lấy mass từ ổ cắm đó và truyền mass cho Ampli qua dây Tín hiệu (nguồn cấp cho ampli e ngắt ko lấy mass), không biết làm như vậy có đc xem là tạm được không ạ?
Cụ đóng thế nào mà xuống tận 2,4m được nhỉ? Cụ giới giùm phương pháp ạ. Nếu được, cụ nên đóng thêm 1 cọc xả tĩnh điện riêng nhé.
Thợ lắp máy giặt và máy nước nóng khoan 1 vít nhỏ xíu vô tường nối dây là xả tĩnh điện đấy cụ. Nhưng mà chắc hiệu quả không cao.
@chiêunam : e mượn cái máy với mũi bê tông 18 x 310mm, khoan lỗ xuống nền, mua cọc đồng cho các hệ thống chống sét dài 2.4m, dùng búa nên xuống thôi ạ! Có thể may mắn chỗ đó nền đất mềm nên dễ.
Chỗ ee làm việc có khu vực cấm sử dụng bao tay mục đích cho tĩnh điện truyền từ tay vào máy móc cho thêm phần tình củm......
Khu vực này phải xắn tay áo lên, nền không lót thảm hoặc dùng thảm khử tĩnh điện, đi chân trần rồi. Em khoái nhất vụ chân trần, khakha.
e biết, nhưng mà nếu dây nguồn máy giặt e đấu cả dây mass đó vào jack 3 chấu rồi cắm vào ổ tường (có đủ tiếp mass) thì cũng ok mà.
Mass của điện lại khác cụ ạ. Nhà máy điện cho máy móc họ tiếp mass ghê lắm nhưng vẫn phải khử tĩnh điện.
Tiếp địa là an tòan là việc nên làm nhưng 1 thợ sửa máy giặt rỉ tai máy anh cũ rùi nối mass hay chết ic khiển lắm do mạch phao cũ rò do ẩm. Thay bo mỗi lần 2,3tr em hoảng quá gỡ bỏ tiếp địa, thà chết chứ ko chịu tốn tiền. Các bác nghĩ sao?????
Máy giặt chả sao cụ ạ. B1: Bỏ đồ vào, bỏ nước giặt, nước xả. B2: Cắm phích dây nguồn vào ổ điện, điều khiển vận hành. B3: Chờ máy báo giặt đã hoàn tất. B4: Rút phích cắm khỏi ổ điện. B5: Mở lồng giặt lấy đồ ra. Không gây nguy hiểm khi sử dụng tuân thủ đúng quy trình.
@ Trong thực để phòng chống tĩnh điện: - ví dụ dây chuyền SMT làm sàn dẫn điện ở khu vực hàn dán linh kiện tự động, tiếp đất toàn bộ thiết bị sản xuất và bàn làm việc. - Các xe bồn chở nhiên liệu, thường có 1 dây xích kim loại thòng xuống quét đất để thoát nhiễu tĩnh điện. @ Riêng chiêu để thoát nhiễu tĩnh điện cho đồ Audio dạng phổ thông, bác Chiêunam chỉ cần tiếp đất tốt cho thiết bị là OK. Với Rđ (điện trở tiếp đất) của bác từ (2 đến 4) Ω , nếu nhỏ hơn nữa thì càng tốt.
An toàn lao động ai cho chân đi trần . Nói BHLĐ cấp giày chống tĩnh điện, bao tay chống tĩnh điện khi làm việc
Bác vào các nhà máy có tên tuổi lớn ở VN có liên quan về linh kiện điện tử, chắc sẽ gặp các biển báo như thế này treo khắp nơi. Ngoài ra còn có biển nội quy thực hiện an toàn lao động khi làm việc.