Đây Cụ dùng 1 bóng đôi làm nguồn dòng cho 2 kênh L và R,tháo bỏ con trở catot của cái mạch mà bác Ngựa trắng vẽ,mắc cái bóng em vừa vẽ vào,mổi nữa bóng là 1 kênh tín hiệu. Con R chổ trong hình em vẽ quyết định dòng mà nguồn dòng này phải cung cấp,tùy bóng và tùy dòng mà bác chọn R này phù hợp. Ví dụ luôn cho dể hiểu là như mạch bác Ngựa trắng post,catot có điện áp là 120V,dòng catot tổng là 10mA. Bác chọn bóng làm nguồn dòng và dở data nó ra coi tại điểm anot 120V,10mA thì Vg nó là bao nhiêu,có Vg thì bác lấy Vg/10mA = giá trị con R cần tìm.
Bác UL lại làm em ngứa ngáy rùi đó, tính em hay thích nghịch, từ hôm PM cho bác đến này em đã nghịch đủ kiểu rồi, duy chỉ có kiểu này (theo như bác khuyên em từ đầu) thì em chưa nghịch thôi, bác cho hỏi thêm cáig óng làmuo nồnd òng nên chọn loại nào ạ. hôm nay thử tính lại theo cách của bác, kết quả là Anode cân, con 2 lưới vẫn chênh nhau. việc này có thể em chọn con trở chưa đúng, vì chưa có con 12 K và 30K nên em chon giải pháp ghép // và nối tiếp lấy giá trị gần đúng.
Lưới chênh nhau thì có ăn thua gì,nguyên nhân nó chênh là do cái tụ lọc chổ lưới đèn 2 ấy,nó luôn có dòng rỉ,dòng rỉ này là 0.02xCxV,C là điện dung,V là điện áp của tụ. Muốn hạn chế thì cụ chọn tụ điện dung nhỏ nhất có thể được,điện áp nhỏ nhất có thể được,nhỏ đến vừa cho nó cắt đúng 10Hz là ok. Fcut = 1/(RxCx2x3.14). trong đó C là điện dung tụ,R là 1M,Fcut =10Hz => C = 0.016uF thôi,cụ chọn cở 0.022uF/160V đi Chọn 0.1uF to quá,nếu cụ không có tụ nhỏ hơn thì cụ giảm con 1M đi 5 lần tức =220K là ok.
Bác hiểu sai ý em,không có trở kháng vào có nghĩa là trở kháng lưới là vô cùng lớn chứ không phải em nói trở kháng vào là 0 ohm. :roll:
Trong cái trang web mà bác đang nghiên cứu và làm theo cũng có dạy lắp CCS đó ah. Í kiến của em là nên lắp CCS chạy đèn do nếu dùng CCS bán dẫn thì dễ chết bất đắc kỳ tử dù điện áp cathode không cao lắm.
Cái từ em nói là đúng ấy ạ,không sai đâu,trong điện tử có mấy khái niệm mà nó rất là dể nhầm. Ví dụ như em nói điện áp 0 và không điện áp là rất khác xa nhau. Điện áp 0 có nghĩa là tại đó điện áp đo được bằng 0V. Không điện áp có nghĩa là tại đó điện áp không xác định,nó là 1 điểm nằm ngoài mạch kín(nơi mà thiết bị đo đang có 1 điểm Com chung) nên không xác định được điện áp. Lại nói thêm từ không xác định không có liên quan gì đến từ: tính không ra nhé. :lol: Trở lại với câu nói Trở kháng 0 ohm,tức dùng VOM thang đo ohm đo ra chỉ thị 0 ohm,nói ngắn mạch hay nối tắt,...cũng cùng 1 ý Không có trở kháng tức là không xác định được trở kháng(vì nó không cùng hệ mạch kín).Bác hình dung lưới và catot có 1 khoảng hở nhau trong không gian phía trong đèn,không có cái gì liên hệ nhau thì khi bác dùng VOM thang đo ohm lúc không cấp điện 1 que đặt tại lưới,1 que đặt vào catốt,kết quả đọc được là đồng hồ không thay đổi gì,có nghĩa là không có điện trở hay nói điện trở không xác định hoặc nói điện trở vô cùng lớn đều như nhau. He he,lúc em đi học hay bị Thầy hỏi mấy câu này lém.
Bác có chắc đoạn màu đỏ không ah? Vậy với nhiều đèn thì dòng lưới xuất hiện do đâu, ngay cả khi lưới âm? Và tại sao lại có cái vụ grid leak bias? Về chuyện chữ nghĩa thì em chỉ muốn nói để các bác khác không bị nhầm lẫn thôi, còn em nói đến đó là đủ rồi.
Bác bóc tách ra như thế lại gây hiểu ...sai,em nói là dùng VOM đo ohm trong khi không cấp điện có nghĩa là em đang nói đến R,mà R thì lưới và catot không có sự liên hệ nào,vì nó cách điện nhau trong môi trường khí trơ bên trong đèn. R là điện trở chứ không phải là trở kháng nhé,nói đến trở kháng thì nó lại lên quan đến AC có nghĩa là phải có cấp điện và có cấp tín hiệu cho bóng đèn.
Vậy tóm lại ở đoạn bên dưới bác đang nói đến điện trở hay trở kháng, và trong trường hợp nào: khi đèn không hoạt động hay khi đèn đang hoạt động?
Câu này thì em viết sai. Đúng ra em phải viết: Về lý thuyết là lưới không có điện trở so với catot,nên bác mắc nối tiếp con trở 1M thì đo áp 2 đầu trở vẫn giống nhau(do không có dòng qua trở) Thì mới rỏ ý. Thank cụ.
EM chơi luôn, soi data thấy có em 6N1P ở chế đọ 120V-10mA, có Ug=-1, đang sẵn con trở 100R thế là OK. xong xuôi đo, thấy điện áp không khác so với con trở 10K nhiều, tiếng Bass có lục hơn mỗi tội tiếng nhỏ hơn so với dùng trở, dùng trở văn 9H thi tube phải văn đến 10h mới bằng. con một điều nữa sau khi đo chân Cathode đc .8V, thế có nhĩa là dòng chỉ con 8mA đúng không ạ. con trở này đó chính xác 100R. (đc cái em dùng các modul nên ghép rất nhanh khaongr 10-30 phút là xong 1 phương án).
Bác nên chọn đèn có nội trở cao một chút để làm CCS, ví dụ như các loại đèn 5 cực. Ngoài ra chọn đèn làm sao để đèn hoạt động ở miền tuyến tính.
đèn 5 cực hiện tại em hổng có. đổi phương án khác dùng đèn 6N6P, với con trở 330R định khai thác ở 12mA cho 2 nửa 6SN7. kết quả đạt được mong muốn. đo đc 11.5mA. như vậy hiện tại đang khai chơi cấu hình 6S4P(120-1.3mA)-EV LTP 6H8C (260V-6mA) tụ sang 6C33C (260V -150mA). tuy nhiên tiếng vẫn hơi nhỏ. nếu thêm một tằngkhuyeechs đại nữa bàng 6H8C bằng cách nối tụ từ chỗ đèn sau đảo pha lên thì tiếng to nhưng thừa gain. bây giờ nên làm gì tiếp theo. nếu chập đôi con 6H8C tầng driver thì thế nào ạ.
Cách chữa cháy là: Giảm dòng catot driver xuống để tăng được con trở anot driver lên sao cho anot vẩn =2/3 B+ =>tăng được gain Cách cuối cùng là dùng đèn pre khác có gain cao hơn => đúng bài nhất. :roll:
Muốn đạt gain cao thì bác nên tăng B+ để có thể tăng được Ra của đèn P.I Ngoài ra áp cathod của bác có vẻ thấp, với mạch LTP thì điện áp trên cái tail càng cao càng tốt, bác nên nối đầu dưới của nó với B-.
cách này thì hổng đc vì em không còn line nguồn nào để cấp B- nữa. giải pháp CCS anode có làm giải quyết đc vấn đề không các bác. bởi vì theo cái layout của em thì tầng đầu phải dùng 3 bóng, kể cả 1 bóng để không cũng cắm vào.
Vậy là tầng công suất bác chạy autio bias? Nếu được thì bác thử dùng 6E5P làm tầng PI là hết 3 đèn thôi.
em chạy Fix bias với V- là 100V, nhưng dùng sang đây em sợ thiếu dòng, vì em dùng chung cho 2 kênh là 200mA
Nguồn B- dùng cho fix bias thì không tiêu thụ dòng đáng kể, miễn sao nguồn này chịu được dòng của 4 đèn PI là ok.
Hôm qua bác tính nguồn dòng được,hôm nay bác hỏi em cách tính trở CCS. :roll: Nó y như vậy thôi. Bây giờ điểm làm việc mong muốn của cụ là AK có điện áp 195V,dòng cụ chọn tầng đầu này khoảng 1-2mA,dòng nhỏ thì nguồn cấp cho nó sẽ sạch,ít ù xì,chọn dòng to quá gặp nhiều vấn đề rắc rối lắm. :wink: Bây giờ cụ dở data ra coi cái với anot =195V,Ia = 1mA thì Vg = bao nhiêu. Lấy Vg/1mA = con trở cần tìm.