em mới trang bị cho mấy chiếc tube nhà em bộ dampers: cảm nhận thấy âm thanh có thay đổi, mid rộng và chi tiết hơn nhiều, bass cũng chắc chắn vững vàng hơn trước. Nói chung là đáng để bổ sung.Chi phí cũng dễ chịu, hàng cao cấp cho: cỡ 211 (4 chiếc), cỡ 6SN7 (8 chiếc), cỡ 12AX7 4 chiếc tổng cộng hơn 80$ cả shipping, hiệu quả quá tốt so với số tiền bỏ ra. Em thấy có vẻ ít người chú ý tới món này, nên thử Em mua của thằng cha này trên ebay: http://search.ebay.com/_W0QQsassZsandyphoto
cái này bằng chất liệu gì hả Bác, có thể DIY được không, em cũng thấy mấy cái 300B hãng cao cấp họ cũng làm vậy nên cũng tò mò mà không biết hỏi ai và hỏi thế nào, hiện em cũng đang dùng 300B mono DIY, chờ rì viu về chất liệu, còn chất âm thì Bác đã rì rồi thanks thân
về chất liệu bác đọc ở đây, có viết khá rõ ạ: http://cgi.ebay.com/4-DuoDAMP-TUBE-AMP- ... dZViewItem cho 300B có nè bác: http://cgi.ebay.com/TUBE-AMP-DAMPERS-65 ... dZViewItem nôm na nó là một loại silicon chịu nhiệt gì đó thôi
Em đoán dùng Joint cao su của piston thắng dĩa xe máy cũng được, cái này bán ở chợ Tân Thành, hoặc kiếm bác Sơn ống nhún HP . Tks
Cái ni các bác HN ra chợ trời xà vào hàng linh kiện Ô tô mua loại Gioăng/ phớt tròn chịu dầu, nhiệt cho vào thì bá cháy. hic
Cái tube damper này công dụng của nó là chống rung nên đặc biệt hữu dụng đối với các loại bóng bị microphonic nặng. Còn các loại bóng ít bị microphonic thì em nghĩ tác dụng của nó không nhiều. Dùng gioăng cao su chịu nhiệt cũng OK nhưng bác nào khéo tay thì có thể DIY lấy một cái vòng bằng thép gắn các đệm cao su, mục đích là gia trọng để tăng cường khả năng chống rung
Không biết dùng mấy cái "gioăng", "phớt" sd trong xe/máy có được không nhỉ? có chỗ cho cát vào nữa đấy các bác!
Nếu Bạn dùng phụ kiện kim loại bọc kín bóng để chống nhiễu thì nghe hợp lý, âm thanh được cải thiện do giảm nhiễu do các yếu tố bên ngoài. Mấy cái vòng cao su (hình) mà chất âm được cải thiện như Bạn nói thì ... :lol: ... nhưng bạn bỏ tiền ra mà vui thì cứ thế mà làm
Bác nói cũng đúng đấy, mình nghĩ mấy cái vòng cao su mà làm gì hiệu nghiệm dữ vậy, chắc nó phải được làm đặc biệt để chuyên đeo vào tube, thiên về chống nhiễu, chứ còn chống rung thì em thấy không hợp lý, vì khi đeo vào tube thì nó thành một hệ kín mất rồi chưa chắc Bác ạ, coi chừng nữa đường đứt bóng làm đôi là ân hận cả đời, phải rèn nhíp to gắp ra đấy :lol: thân
Gắn vào mà phê hả bác? :wink: gắn vào em nghĩ âm... hình...bớt rộng mở hê hê em nghĩ bớt phê đó :lol:
tat nhien vòng này chỉ hũu dụng với nhũng dèn bị rung mà thôi, các pác không dùng nhũng loại dèn đó thì sẽ không hiệu quả.
mấy cái đấy hàng xịn đấy ạ, bá chấy luôn, nhưng mua phải cẩn thận, vì có loại tự rung đấy, về nhầm loại đấy về dùng thì không những không khử microphonic và còn có cả "macrophonic" nữa đấy )
bác đã thử chưa mà biết về công dụng của nó thì không phải là chống nhiễu điện trường từ trường mà chống cái khác. Cái gì thì bác tự tìm hiểu đi, nếu quan tâm, nói chung là cũng không phải có hiệu quả tốt đối với mọi trường hợp tube, và với mọi trường hợp tai ghét nhất cái kiểu không biết gì, hoặc không chịu tìm hiểu và thử nghiệm, cứ nhảy vào cãi cái đã
hí hí... Bác ttanh bớt nóng, cái vòng này đặc biệt em thấy mấy hãng tên tuổi có dùng đấy, và ở SG thì em biết mấy địa chỉ, nó không có màu đen hay đỏ như những cọng siu đâu, mà là màu rêu (xanh ve đậm đậm ấy) để hôm nào em sang tò mò tí xíu xem sao
tube damper mục đích làm giảm rung --> giảm hiệu ứng microphonic, nếu là vật liệu dẫn nhiệt thì có thể có tác dụng làm mát tube. mà mấy thứ này mấy bác nhà mình diy ngon, có khi còn oách hơn Tube Damper/Cooler
damper tube ring có nhiều loại lắm, có thể làm bằng plastic đặc biệt chịu nhiệt, ít co dãn quá mức. một số hãng chuyên chế cái này còn tích hợp thêm 1 vòng kim loại (Titanium ???) bản to, có tác dụng tản nhiệt. tùy theo chất liệu giá có thể vài USD đến một vài trăm. theo cái em biết, vòng này thường dùng cho bóng nhỏ driver hoặc input. em chẳng thấy ai dùng cho bóng công suất . tác dụng chính là làm giảm damping, do đó làm giảm Noise floor. chúng ta sẽ nghe trường âm trong trẻo hơn, ít ồn hơn. tản nhiệt tốt giúp tuổi thọ bóng kéo dài hơn. còn cải thiện tiếng treble, mid, bass, soundstage...em không chắc. một số hãng còn khuyến cáo đặt cái vòng bé bé ấy ở chính xác chổ nào trên body tube. ở 1/3 trên hay dưới, hay đặt 1/2 thân bóng ???. không phải ta muốn đặt chổ nào cũng được. thân, QA
thường thì chất liệu chịu nhiệt của damper ring phải hơn nhiệt độ tỏa ra của tube, thường 200-250 oC(bóng công suất lớn nhiệt độ tỏa ra cao hơn, ví dụ bóng KT88, 211). ở nhiệt độ này, tube sẽ dãn ra 1 tí, trong khi damper ring không dãn hoặc dãn rất ít. sau đó tube sẽ KHÍT CHẶT với vòng giảm rung. như thế, ta mới có được hiệu quả giảm rung. với bóng nhỏ, ta có thể dùng 1 vòng. bóng to hơn, ta dùng 2 vòng. nếu dùng 2 vòng, 1 cái ở trên, 1 cái ở dưới. khoảng giữa thân bóng là chổ tỏa nhiệt. mấy damper ring này thường dùng cho Pre-amp là chủ yếu.
Gớm, lão này dạo này cũng đanh đá gớm :mrgreen: Trước em có 1 đôi 6SN7 RCA hun khói, hồi cách đây dăm năm....để kiếm được 1 đôi ngon lành cũng khó khăn lắm....hiềm một nỗi 1 quả nó hơi kém....nó rung, nó ù, nó rít.....cuối cùng cho em nó " đặt vòng " thì nó mới chịu im cho Sau này với 1 số bóng cổ DHT thì dùng lại càng hiệu quả hơn.
Một số loại vòng chống rung / làm mát khác nhau: Vị trí "đặt vòng" hiệu quả nhất đối với đèn EL34 Newbie em có một thắc mắc nhờ các bác giải đáp giùm: Em biết là microphonic của mỗi loại bóng khác nhau thì khác nhau. Nhưng cái microphonic này có được thể hiện trong datasheet của từng loại bóng không hay là do các bác đúc rút từ kinh nghiệm thực tế? Và con số này như thế nào thì gọi là lớn, cần phải damping? Cảm ơn các bác.