Ngày đầu mua DAC về, nghịch đủ các kiểu FOOBAR2000, Bughead Emperor, Au+, Jriver, HQplayer.... Kết nối không dây DLNA, có dây USB, LAN đủ kiểu. tính đến giờ cũng gần 2 năm với cục OPPO SONICA rồi. Mới đi mua cái SSD samsung 1T (2T nhìn cũng thèm mà đắt quá). Copy hết nhạc vào, nói chung cũng cố gắng chọn lọc, album nào ko hợp thì ko lưu máy, nên 1T trước mắt là thừa thãi. Ngoài ra có hỗ trợ của TIDAL này nọ. Cảm nhận là cắm vậy rùi lấy Điện thoại điều khiển nó nhẹ đầu hơn. Âm thanh cũng ổn (ngon hơn cắm ổ HDD quay quay nhé các bác). Tốc độ duyệt folder thì nhanh hơn cắm cục USB ngày xưa. Thư mục vài trăm file, bấm vào nó hiện danh mục ra rất nhanh. Túm gọn lại kết luận là HQplayer có thể làm phần digital xử lý trên máy tính hiệu quả hơn, nhưng cực nhọc nếu máy ko đủ mạnh mà lại còn dùng cho công việc, kiểu lướt web, chơi game (nhẹ nhàng thui). Còn làm riêng một cái NUC cho nó thì lại tốn và phiền (setup cũng lằng nhằng mới ra âm thanh ngon lành được). Mô hình 2 PC thì chất lượng cao hơn nữa đấy, mà lại cực thêm 1 bước nữa. Đành quay về với ý tưởng ban đầu khi mua OPPO là chỉ việc cắm là chạy. Ơn trời là SSD 1T giờ rẻ nhiều, quất 1 em new mà có 3,9tr.
Con NAA ngon thì cũng nhiều xèng lắm cơ. Chứ mấy con chưa đủ tầm thì nó lại được cái này mấy cái kia.
Thêm 1 thiết bị, 1 bước vào. Thì có thể cải thiện hoặc có thể kém đi. Vì nhiều yếu tố tác động. Ví dụ như tách riêng pre và power: Mặt tích cực: mỗi tầng pre và tầng power có thể được nhà sx làm tốt hơn. Và phối ghép đúng ý hơn. (Như có bác ghép đèn + bán dẫn) Mặt tiêu cực: là phải kết nối nhiều qua jack, dây bên ngoài, dễ bị tiếp xúc kém, nhiễu bên ngoài chui vào... Tách riêng dac với phần xử lý trước đó (máy tính, NAA...) cũng vậy. Làm tốt thì ngon (nhưng chắc chắn là tốn kém)