E đang có DAC và Pow, E định đấu DAC với Pow luôn ko cần Pre nữa, bác nào đã đấu như vậy cho E xin ít đánh giá về chất âm và như vậy có được không ạ
Volume của DAC bác dùng mạch gì. Thuần digital hay truyền thống. Mình có xài DAC có volume dạng digital. Khi cố định công suất amply, chỉ vặn núm volume của DAC. Thú thực là ko phân biệt được với việc để DAC ra chế độ fixed và chỉnh volume trên amply. Còn thêm cái pre đèn vào giữa DAC và Amply. Thì mình thấy chỉnh fixed đầu ra của DAC. Chỉnh 50% vol trên amply. Và vặn nút to nhỏ trên pre là hợp nhất. Lý do là nếu vặn max amply và chỉ chỉnh vol trên pre. Thì sẽ nghe tiếng rè rè nhỏ xíu từ pre đèn khi ko phát nhạc, rất nhỏ, bật nhạc là ko nhận ra nhưng mình ko thích. (Nếu nối trực tiếp DAC với amply thì ko nghe thấy vụ này).
Cái nào cũng có cái lợi và bất lợi. 1. Với cách Dac-Pre-Pow: tín hiệu cứ đi qua 1 thêm tầng thì có suy hao và có thêm mắm muối, pre càng tốt thì càng đỡ 2. Với cách Dac-Pow: thông thường mình tận dụng Volume số của phần mềm chơi nhạc thì bị giảm độ phân giải, cứ giám 6db thì giảm 1 bit, ví dụ mình nghe file nhạc 24bit với volume -18db (so với max volume là 0db) thì chỉ còn nghe nhạc 21bit. Sau khi thừ vài lần với thiết bị hiện có thì mình thích cách 2 hơn, âm thanh nghe tự nhiên hơn. Nhưng cẩn thận, luôn để volume nhỏ nhất khi mới bật nhạc, rồi mới từ từ mở lớn, kẻo .. bay màng loa
Các DAC xài volume kỹ thuật số gần đây. Chuyển thành 32bit luôn trong máy. Nên tha hồ chỉnh. (Ko sợ suy suyễn gì, vì từ 32 xuống còn 26-27 cũng chả xi nhê)
Dac thì cứ fixed, đầu ra tầm 2Vrms là đủ, xong qua pre rồi vào pow. Bác tìm sweet spot của pow rồi chỉnh pre là đẹp.
Em vẫn cắm trực tiếp dac với pow mono block. Cả 2 món này đều có vol, nhưng cẩn thận chơi xong vol pow về 0.
Đôi khi lý thuyết là thế nhưng thực tế nó lại lại chưa chắc đã thế . Nếu bác chơi có pre âm thanh có nhịp điệu , các dải có tầng lớp lên xuống . Nếu chơi trực tiếp o qua pre nghe nhẹ nhàng nhưng các dải nghe cảm giá phẳng volume cao thì tất cả các dải đều lên như nhau
Trong Audio đi từ nguồn phát nhạc - Loa, nếu cứ cái sau mà còi (kém chất lượng) hơn cái trước, thì âm thanh kém đi là cái chắc... Nhưng nếu ngược lại thì câu chuyện rất thú vị và đương nhiên người chơi Audio sẽ tốn kém tiền hơn nhiều.
) suy với hao, mất thời gian, cái nào làm việc của cái đó, suy hao khi đo bằng máy mới thấy, còn tai, đố thấy
Em vẫn đang dùng Oppo Sonica cắm trực tiếp , qua pre thì phải chơi pre gấu như vậy tốn kém quá . bản thân Pow mình cũng khá hay rồi nên thấy không cần thiết
sonica thì ghép thêm pre đèn cho nó đa dạng mùi vị, chứ còn chỉ cần volume to nhỏ thì cứ volume digital của nó cũng khá ổn.
Bản thân em cũng trải qua mấy đời DAC, từ NAD M51, HoloSpring level2, Chord Hugo2, Naim level 1, exaSound, em nào mua về em cũng cắm thẳng vào pow Mark Levinson để test trước vì ước mong của em là bỏ được phần pre (đỡ được khối tiền với pre + cặp tín hiệu + dây nguồn). Thế nhưng cắm vào được chút lại phải gỡ ra ngay vì dở ẹc
Mỗi người có 1 cách nghe , hay với người này chưa chắc người khác thấy hay . Quan trọng mình nghe hay là được !