Em có một thắc mắc như này mong các bác giải đáp giúp em. Nếu em có 1 cái Amp 200w/kênh, khi chơi nhạc thì nó sẽ ngốn điện như thế nào ạ? Nếu không chơi nhạc mà Amp vẫn bật thì nó ngốn điện như thế nào ạ? Cảm ơn các bác.
Amp là bộ khuếch đại, có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu nhỏ từ đầu CD (hoặc nguồn phát khác như micro) ra tải là loa. Nói hình tượng thì khuếch đại tín hiệu giống như ống cấp nước, cái volume giống như cái khóa mở to hay mở nhỏ lượng nước. Nếu vặn volume nhỏ thì nước không chảy <=> không tiêu tốn công suất (trừ 1 phần nhỏ tiêu thụ trên mạch). Khi volume vặn to lên thì nước chảy nhiều lên <=> tốn điện nhiều lên. Đó là nói đơn giản cho 1 mức tín hiệu vào, điều chỉnh volume. Giờ giữ nguyên cái volume không thay đổi (VD mở hết cỡ), phức tạp hóa thêm 1 bước nhé: tùy bản nhạc lúc chơi từng tứng tưng 1 cây ghi-ta, có lúc chơi rầm rầm nguyên dàn giao hưởng thì độ lớn của nguồn đầu vào cũng to nhỏ khác nhau. Tín hiệu càng to, ampli càng phải lấy nhiều điện để khuếch đại <=> càng tốn điện theo độ to nhỏ. Công suất amp thường ghi công suất cực đại, thường thì không dùng hết công suất này. Công suất ghi trên amp cũng là công suất output, còn input phải lớn hơn. VD amp ghi 200W cấp ra thì có thể cần đến 400W vào do 1 phần điện bị đem đi làm nóng 1 số linh kiện mà không tạo ra âm thanh trực tiếp. Giống như mình xài cái bóng đèn dây tóc chỉ có nửa điện tạo thành ánh sáng, còn lại tạo thành nhiệt. Hiệu suất sử dụng điện đối với amp từ 40%-80% tùy loại. Sau này bác từ từ nghiên cứu các chữ như Class A, B, AB, D, T nhé. Vậy tóm lại: - Tắt amp: không tốn điện - Mở amp, CD tắt hoặc mở nhưng không chạy đĩa: tín hiệu = 0 (trừ nhiễu), có 1 số linh kiện tiêu thụ điện nhưng loa thì không cần ==> điện tiêu thụ chỉ độ 5-10W - Amp hoạt động, tín hiệu nhỏ nhẻ như tích tắc đồng hồ: tín hiệu nhỏ, khuếch đại ra âm lượng cũng nhỏ, loa phát tiếng nhỏ => điện tiêu thụ lúc đó chỉ cỡ chục W - Amp hoạt động, mở volume hết cỡ, nhạc chơi trống đại đùng đoàng =>tạo ra công suất cực đại cỡ 200W, tiêu thụ có thể tới 400W (áp dụng vô trường hợp amp bán dẫn như cái amp bác hát kok nhé, amp đèn thì bật lên đã xài quá trời điện rồi) Newbie giúp nhau, còn lão sư phụ nào ghé qua sẽ giải thích rõ hơn cho bác nhé...
bác hết sức chủ quan :lol: power amp của em chế độ standy tốn hơn 300W bác ạ.... giải thích dài dòng lắm. cứ nhìn vào cái specs là xong túm lại việc tiêu thụ điện phụ thuộc 2 chuyện: - mức độ dòng vào. dòng vào càng lớn, càng hao. - thiết bị trong mạch. thiết bị càng nhiều (nhất là thiết bị tiêu hao điện như đèn công suất, sò công suất, mosfet... ), càng bự, càng tiêu hao. ví dụ : cùng đi 100 km, với vận tốc 40km/h. xe honda 100cc tốn 2 lít xăng, SH 300cc tốn 6 lít, Camry 2.4 tốn 12 lít, Escape tốn 14 lít và xe bus 5o chỗ tốn 25 lít. nếu máy nổ, xe không chạy thì mức độ hao xăng cũng khác nhau. cùng 1 xe, 1 quãng đường nhưng mức tiêu thụ khác nhau. chạy đều đều khác với chạy rồ ga, nẹt pô. rồi thì chế độ cài đặt và độ mới của cái bình xăng con cũng ảnh hưởng hao xăng. xe chạy 1 thời gian, thấy tốn xăng quá. ra tiệm nhờ thợ phục hồi lại bình xăng con vậy
Hì hì, em đoán rằng amp của chủ thớt là amp bán dẫn 200W đời mới nên mới phán thế, chứ cái amp đèn HRD của em mở lên khỏi hát hò gì cũng tốn cỡ đó điện rồi
Nếu là amply bán dẫn mà classA thì nó đốt nhiều đấy ạ , amply đèn thì nó đốt cũng khá ở chế độ tĩnh + đốt tim , đấy là chế độ nghỉ ạ , còn khi chơi nhạc thì tùy ạ .
Muốn biết nó ngốn điện cỡ nào thì bác mượn cái amper kìm về kẹp vào một sợi của dây nguồn đo một phát rồi nhân với 220V(100V) là ra liền. Nếu ko mượn đc thì mua lấy một cái của anh ba đâu có hơn trăm ngàn còn dùng vào nhiều việc khác nữa. Tính nhiều quá hết hứng nghe nhạc bác ơi