Em nghe các bác nói về bộ cách ly điện nhưng không rõ công dụng của nó thế nào, nguyên lý hoạt động ra sao và để làm 1 cái cho dàn máy thì cần linh kiện gì và làm như thế nào, mong các bác chỉ giúp.
Theo thiển nghĩ của tôi thì bộ cách ly điện chỉ có tác dụng chống giật mà thôi còn nếu muốn chế để sử dụng cho bộ dàn âm thanh thì nên lắp luôn cả bộ lọc. Nếu có gì sai các bác bỏ qua cho nhe'
Đối với các " bàn thợ (workbench)" thì một bộ BA cách ly rất nên có: tất cả thiết bị máy móc, mỏ hàn, đèn rọi, khoan, các AC outlets để thử máy..đều xài qua BA cách ly. BA cách ly bảo vệ cho mình nên nó cần được bảo vệ..lại cho công bằng: 1 cái cầu dao chống quá dòng.
Vâng! Bác dạy chí phải! Ông hàng xóm nhà em chắc chưa đấu thêm cái cầu dao chống quá dòng này nên cắm máy hút bụi vào cứ phải .... nhấp nhổm..hút theo kiểu nhá máy ... điện thoại
Biến áp cách ly có 1 thuận lợi nũa là khi ta dùng thiết bị 100v, các ổn áp thông thường sử dụng bộ quét, dễ làm cho dòng điện bị nhiễu. Còn BA cách ly chắc là đỡ bị nhiễu hơn. Không biết có đúng như vậy không ạ?
Có một cao thủ dùng bộ cách ly điện cho bộ dàn, em hỏi thì bảo mua ở Chợ Lớn, hàng cũ của Mỹ Quốc. Nhưng em tìm mua hoài không thấy, có anh em nào biết ở đâu bán loại này không, chỉ cho em biết với. Hoặc, nếu không thì ta đặt những chỗ bán ỗn áp cho họ quấn có được không ? ( giá khoãng 4 - 500 )
Theo thiển ý của em: - Thứ nhất, em không hiểu bác nói các ổn áp thông thường sử dụng bộ quét làm cho dòng điện bị nhiễu là gì (chắc ý bác là điều chỉnh không được "trơn"-smooth). - Biến áp cách ly do điện áp sơ cấp biến đổi sang điện áp thứ cấp phải qua quá trình điện-->từ trường-->điện nên 1 số nhiễu do nguồn đã được triệt tiêu trong mạch từ nên nguồn "sạch" hơn. - Bộ lọc điện tác dụng "gạn đục khơi trong", lọc bớt nhiễu cao tần và các sóng hài của nó.
Theo tôi hiểu thế này. Chả biết có đúng không. Có 2 loại biến áp: - Biến áp có cuộn sơ cấp và thứ cấp độc lập nhau: đây chính là biến áp cách ly. Có tác dụng chống bị điện giật khi chẳng may chạm vào dây thứ cấp mặc dù người có hay không cách ly với đất. - Biến áp có cuộn sơ và thứ cùng lấy ra từ trên cùng một cuộn dây.(đây là biến áp tự ngẫu). Loại này tiết kiệm dây đồng, cho công suất ra lớn hơn so với biến áp cách ly. Được sử dụng trong các loại máy tăng áp dùng trong hầu hết các gia đình thời trước. Không có khả năng chống giật. Còn Bộ lọc điện chỉ để lọc các nhiễu cao tần ra khỏi nguồn 50Hz thôi. Không liên quan gì đến biến áp cách ly.
Cường Phá máy ở trợ trời HN thỉnh thoảng cũng có BA cách ly của đức rất đẹp. Đầu ra biến đổi được từ 0-230V. Nếu muốn DIY lấy phải chọn lõi thép có cửa sổ thật lớn, hoặc lấy lỗi IE bình thường rút bớt lá đi thì mới được nếu không dây emay sẽ không đủ dòng, không tương xứng với thiết diện của lõi.
thật ra thì chúng ta toàn sử dụng BA cách ly , tự ngẫu bây giờ ít lắm ! lúc trước còn nghèo nên phải quấn kiểu tự ngẫu cho đỡ tốn tiền ! tự ngẫu bây giờ chỉ quấn trong cái xuyệc-vôn-tơ mà thôi các bác à ! nếu đi đường mà gặp cục BA có Fe hình IU thì chắc chắc là BA cách ly ! BA cách ly dùng Fe IE cũng có, nhưng lúc này lại rất khó phân biệt !
220v~------- I I -------- 220v~(or 110v and more...) ) II ( ) II ( 220v------ ) II (------- 220V II AC IN AC OUT Theo em nghĩ thì biến áp cách ly nguyên lý là như vầy, còn thêm các mạch lọc bổ xung tùy các bác thiết kế.
Các bác bảo là biến áp cách ly chống được điện giật? em thì chưa thử sờ tay vào bao giờ nhưng em nghĩ là nếu ta sờ tay vào dây lửa và đứng chân tiếp đất thì vẫn giật như thường, có thể là dòng điện không đủ mạnh để gây nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Ngoài ra sử dụng biến áp cách ly có thể sẽ tốt hơn cho âm thanh của giàn máy do băng thông của biến áp cách ly hẹp (đó là lý do vì sao để chế tạo được biến áp xuất âm băng thông rộng chi phí rất cao) nên rất nhiều nhiễu cao tần đã bị giữ lại ==> âm thanh sạch hơn
- Hình vẽ nguyên lý làm việc của máy biến áp cách ly (BACL). - Biến áp cách ly chống được điện giật với điều kiện là 1 trong 2 dây của cuộn thứ cấp không được nối đất, nếu nối đất khi ta vô tình đụng vào vẫn bị giật như thường. - BACL sử dụng trong audio cần phải có bộ lọc xung nhiểu gồm các mắc lọc LC gắn vào cuộn sơ cấp và thứ cấp.
Nếu bỏ qua sự an toàn điện,theo xxx ý của em: một bộ lọc điện tốt với biến áp sẵn có ở nhà thì tội gì mua thêm một biến áp CL cả triệu, để tiền mua vài cái CD nghe bổ hơn vì chẳng ai cậy có BACL mà sờ vào điện cả. Xin các bác chỉ giáo giúp em?.
Chào bác ! Chuyện đời nó không đơn giản như bác nghĩ. Nếu biến áp cách ly không có tác dụng thỉ hãng đã dẹp tiệm lâu rồi và anh em DIY không phải lao tâm khổ trí để chế tác nó. Bác đang nghe nhạc, em nó bật công tắc đèn, loa nó kêu rột rẹt, anh nó chung vào nhà tắm mở máy nước nóng, loa nó sôi như đang chiên cá. Ghiền karaoke, mở máy hát , đang lúc cao hứng micro đụng vào vành môi nó giựt bắn khói là mất cả hứng. Nếu bác có biến áp cách ly thì nó sẽ khử được những chuyện này. Nếu dàn của bác tương đối 1 tý và nhất là dùng tube thì biến áp cách ly sẽ đem lại nguồn điện sạch nhiểu, khỏe khoắn, hiệu quả tức thời. Thân !
Mình tham khảo qua sách báo nhưng chưa thấy nói BACL làm cho dàn máy nghe hơn mà chỉ thấy trong sách "đồ điện trong nhà" được viết vào năm 1986 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam viết như sau: "Nhiều dụng cụ điện gia đình phải dùng điện có cấp điện áp 110V hay 220V thì mới đảm bảo công suất của đồ điện. Muốn đảm bảo an toàn phải dùng biến áp cách ly. Loại biến áp này có hai cuộn sơ cấp và thứ cấp riêng biệt. Biến áp cách ly thường có tỷ số biến đổi điện áp 1:1, với biến áp cách ly, ta có chạm vào một cực bên thứ cấp thì vẫn an toàn. Với các dụng cụ điện vỏ kim loại, nếu dụng cụ này lấy điện từ biến áp cách ly thì dụng cụ có bị điện chạm vỏ cũng vẫn an toàn"
Kính bác AUDIBLE là: xxx ý của em là có một bộ lọc điện tốt và một biến áp sẵn có ở nhà thì đề tiền mua vài CD nghe cho bổ chứ em có phủ nhận công dụng của BACL đâu!!!!!!!!!! còn để khỏi bị nhiễu mấy đồ điện gia đình như bác nói thì với một bộ lọc điện tốt thì quá đủ với cái AM đèn của bác rồi. Một BACL tốt phải phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng lõi tôn, dây, kỹ thuật cuốn...như bác thì chỉ cần BACL là ngon rồi thì chế tạo lọc điện cũng dẹp tiệm luôn ạ. Nhưng máy bây giờ nguồn hay chú trọng lọc điện lắm.
Chào bác anthao ! Do topic nì chỉ đề cập đến biến áp cách ly cho nên em chỉ nói về biến áp cách ly thôi. Thiết bị chơi thường của nhiều nước nên dùng điện áp khác nhau vì vậy rất cần biến áp. Cuộc chiến tranh dọn dẹp vệ sinh nguồn điện thì phải cần nhiều thứ : biến áp cách ly, lọc điện ( lọc điện thì cần cả hai : lọc tĩnh điện và lọc tần số ), dây dẫn, nối mát đất. Mỗi cái nó có tác dụng riêng và khữ nhiễu khác nhau. Các hiện tượng em nêu như trên thì cái lọc điện ( NOISE ) không khữ được mà phải cần đến cái biến áp cách ly. Em thì cái khiếu DIY kém lắm, linh kiện không chế tác được mà phải : nguyên liệu ngoại nhập, chế tạo tại Vn thôi . Ngày trước ít bác dùng biến áp cách ly nên nó rất rẻ, một cái cực xịn 2KVA có lõi dây khữ nhiễu , dây đồng cực to, vàng óng ánh chỉ tầm 700 nghìn, bây giờ chắc đắt nhiều. :lol: Thân !
Dây điện tử khử nhiễu thì tôi mới nghe lần đầu, bác có tài liệu cho tôi xin để tham khảo mở mang tầm nhìn nhé, thanks. Tôi chỉ biết người ta dùng một dải miếng đồng (thường là bằng đồng)quấn quanh bên ngoài biến áp nguồn để ngắn mạch từ nhiễu ra bên ngoài biến áp, tránh ảnh hưởng của biến áp nguồn với các thiết bị ... bên ngoài. Các bác dùng Biến áp cách ly cho tivi, đầu VCD,DVD ... nói chung các thiết bị dùng nguồn điện điều chế xung để tránh bị hiện tượng bị điện giật .... khi hát OK chẳng hạn
Chào bác ! Không phải dây điện tử khử nhiễu mà là lõi dây khử nhiễu ạ ! Thường biến áp cách ly có 2 cuộn dây cuộn dây sơ cấp và cuộn thứ cấp ( cái nhà em DIY tới 3 cuộn lận 220V-100V-120V ), giữa 2 cuộn người ta quấn thêm 1 lớp dây và cho ra mát đất. Bác mua biến áp cách ly ( hàng Nhật ) mà thấy trên một thanh phíp có 1 đầu dây cho ra Ground là nó đấy . Ngày trước em mua thì gặp mấy con này ạ. Thân !
Bác audible có tài liệu nào nói về lõi dây khử nhiễu thì post lên cho tôi và anh em forum mở rông tầm nhìn nhé. Thanks Tính quấn BACL để hát OK để khỏi bị điện giật đây, nếu OK, phải tìm dây có lõi khử nhiễu để quấn đây
Bác PKaudio có vẻ bắt bẻ chữ nghĩa với bác Audible nhiều quá , bác ý muốn nói tới lớp dây hoặc lá đồng dát mỏng quấn giữa cuộn sơ và thứ để chống nhiễu thôi mà.
Lioa cũng cóa BACL nhưng hướng dẫn về KT nghèo nàn lắm, mình mua rồi mà chẳng biết hỏi ai, mấy cửa hàng audio đậi lý thì trả lời kiểu chung chung "cứ tiếp đất là tốt" nhưng theo em biết và các bác nêu ở trên "cuộn thứ cấp mà tiếp đất thì vẫn điện giật như thường". thôi mua hàng tư bổn mà dùng, có sơ đồ lắp rắp và hướng dẫn, vào mạng thấy thông tin liền. Kính