Thưa các bác, Trong quá trình lọ mọ DIY, em mới phát hiện ra rằng mỗi lần lắp 1 chiếc ampli mới thì gặp phải không ít phiền toái với phần nguồn. Do đó em mới nảy ra ý tưởng lắp 1 bộ nguồn rời, chất lượng cao; bao gồm biến áp, bộ nắn (đèn hoặc diot), bộ lọc... rồi cho các đầu ra cao áp, đốt tim... và nếu cần thiết thì lắp luôn cả cặp OPT trên cùng 1 chasis cơ động để khi cần thiết sẽ đấu vào phần ampli qua 1 bộ giắc cắm. Với cách làm này sẽ có các ưu điểm sau: - Nâng cao được chất lượng phần nguồn mà không ảnh hưởng đến kích thước, trọng lượng của ampli. - Phần ampli sẽ trở nên rất gọn nhẹ, thuận tiện trong thi công, di chuyển. - Tiết kiệm đáng kể chi phí và công sức khi các bác muốn lắp nhiều ampli khác nhau để nghe thay đổi (điều này dường như là tất yếu đối với các DIYer). Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là phải mất công thao tác rút ra cắm vào khi thay đổi ampli, ngoài ra em cũng băn khoăn không biết có ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh không (gây nhiễu, ù chẳng hạn). Mời các bác cùng cho ý kiến ạ!
Nhân vụ nguồn riêng. Em thấy vụ Jack nối giữa nguồn và phần tín hiệu. Anh nào có thì Post lên cho em tham khảo với . Có hình ảnh minh họa thì càng tốt. Em xin cảm ơn
Cái này thì hay quá rồi. Nếu bác chưa làm mà muốn học hỏi kinh nghiệm thì mời bác qua gặp bác Bigwall nhé. Bác này có cái cục nguồn khủng khiếp lắm. Cái này thì những ưu điểm có nhiều rồi nhưng nhược điểm là: 1. Khi thay đổi sang các ampli khác nhau phải có phương pháp điều chỉnh điện áp phù hợp với từng ampli. Cái này phải cẩn trọng nha. 2. Không đi thi đấu được, khó mang vác đi test trên hệ thống khác. Cái này rất quan trọng vì có như thế nó mới rõ được, chứ nghe mãi ở nhà mình, trong môi trường đấy, trong hệ thống đấy thì không nói rõ được những cái chưa được của ampli. Thế thôi.
Cái này em nghĩ cũng không quá phức tạp vì số lượng dây đấu giữa phần nguồn với phần tín hiệu cũng không nhiều. Này nhé, em thử tính xem nào: 1 cọc cho B+; 1 cọc DC 6.3V cho đốt tim rề; 2 cọc đốt tim DC cho 2 bóng công suất nếu là mạch SE dùng đèn sợi đốt trực tiếp; 1 cọc mass = tổng cộng tối đa là 5 sợi dây nối. Vậy ta cứ dùng dây dẫn bình thường mà đấu (có thể gắn vào đó loại giắc kiểu cọc loa chẳng hạn), và chú ý cách điện tốt là được. Các bác thấy sao ạ?