Chào các bác! Nếu nhà bác nào có 1 cái ổn áp cũ ko dùng đến, hoặc mua thanh lý có thể cải tiến thành 1 chiếc biến áp cách ly ngon lành,( tôi vốn là dân thợ, sửa chữa các thiết bị cắm qua BACL không sợ điện giật) cách làm như sau: Tháo ổn áp giữ nguyên các mức điện áp 100v, 110v, 220v làm điện áp thứ cấp rồi mang đến thợ chuyên quấn động cơ thuê họ quấn thêm 1 cuộn sơ cấp 220v bên ngoài lõi vòng xuyến rồi đấu lại vào vỏ cũ, vậy là đã có 1 chiếc BACL ngon lành, công suất lớn thế nào phụ thuộc vào công suất ổn áp của các bác.
Không biết liệu cái lỗ xuyến có đủ diện tích để quấn dây theo đúng công suất của ổn áp không bác nhỉ.
Cứ cho là vừa khe đi, nhưng giữa sơ và thứ cấp có cần "cách ly" nhau bằng cái gì không bác chủ ? Nếu bác đã làm rồi, cho anh em xin 500 ảnh với ạ.
Cái này đơn giản mà, Fe xuyến ổn áp khe rất rộng nên quấn kiểu gì cũng vô tư cả. Tuy nhiên nếu làm theo cách bác chủ thread sẽ có bất cập vì nguyên tắc dây thứ cấp bao giờ khi quấn cũng được tính thêm khoảng 5-10% để tránh suy hao. Vì vậy cuộn đang có sẵn của ổn áp là sơ cấp, nếu dùng làm thứ cấp thì khi quấn cuộn sơ cấp số vòng /volt sẽ ít hơn tiêu chuẩn nên dễ bị rung biến áp và nóng hơn bình thường. Tối ưu nhất là tận dụng cuộn cũ lấy ngõ 220V làm AC in, còn quấn thêm cuộn thứ cấp 0 - 100 - 110 - 220V tùy ý. Lợi điểm của BA cách ly này là khi quấn có thể dùng lớp giấy nhôm bọc giữa sơ và thứ ( không kín mạch), lúc đó BA cách ly mới phát huy tác dụng lọc nhiễu, còn BACL mà ko có lớp chống nhiễu này thì cũng chỉ là cái biến áp chống giật mà thôi. Thân.
Ông anh em cũng có 1 cục ổn áp 4KVA không dùng đến vì chuyển qua xài BACL , nghe các bác nói đến vụ này em cũng muốn cải tiến nó để sử dụng lại nhưng em hoàn toàn mù tịt về điện đóm vậy các bác cho em hỏi ở Sài Gòn chỗ nào có thể giúp em làm được ạ ??? Thân.
bản thân biến áp là 1 cuộn cảm nên có độ tự cảm nhất định nên nó có khả năng cản sóng cao tần bác ạ. lớp bọc bạc làm tăng khả năng lọc nhiễu- bản chất là sóng cao tần.
Bác Triết có biết tại sao thời gian đầu mọi người đi mua BACL Lioa rồi sau đó lại rao bán đồng loạt ko? BA của họ cũng dùng lõi xuyến đấy.
Trường hợp này không xem nó là cuộn cảm cản cao tần được bác à, vì nó là tải đấu trực tiếp vào nguồn điện chứ không phải nối tiếp. Nếu không có lớp chống nhiễu thì bản thân BA cách lý ko lọc hay cản gì được cả. Mà thôi, bàn vụ BACL này không khéo lại tẩu mất @ Cafenovember: BACL loại xuyến là thuộc hàng cao cấp đó, còn việc người chơi mua đi bán lại là chuyện khác, bởi vì tác dụng của BACL có rõ ràng đâu! :wink: À, mà có thấy ai rao bán BACL đâu nhỉ? Thân.
Hay quá, nhưng bác vui lòng hướng dẫn thêm cách tính số vòng mà ta phải quấn thêm, dĩ nhiên là tùy theo biến thế. Cám ơn.
Độc topic đúng như cầu của em luôn! nhưng mới 1 trang đầu thì các bác đã ngưng mà vụ việc vẫn chưa sáng tỏ, em không hiểu có thể tận dụng ổn áp để làm BACL được ko ah!
Câu hỏi rất hay và cũng là câu trả lời luôn Chất liệu fe, dây đồng, chất cách điện, kỹ thuật quấn ảnh hưởng rất lớn đến chất luợng của BACL. Nếu với anh em chơi Audio thì có lẽ là độ rung (ồn), khả năng lọc nhiễu. Chính vì vậy em vẫn có phương châm nếu là BACL không tốt thí thà rằng đừng chơi. Đã chơi thì phải kiếm mấy loại tương đối xịn một chút! PS: các bác đừng hỏi em định nghĩa từ xịn là gì, em thú thật là không định nghĩa được do kiến thức còn hạn hẹp :mrgreen:
Một điều rất đơn giản là nghe không hay bằng cắm trực tiếp vào điện lưới :lol: :lol: :lol: Không có thiết bị nào có thể thay thế được điện sạch
Lớp Nhôm quấn này thực chất là màn chắn tĩnh điện (nó sẽ được nối với một dây dẫn điện đấu ra "mát" mới hiệu nghiệm bác àh.
Hoàn toàn đúng. Tác dụng của BTCL là cách ly điện áp ta sử dụng với nguồn điện lưới, vì cuộn sơ cấp (Nguồn vào ) và cuộn thứ cấp (Nguồn ra mức điện áp 100v, 110v, 220v ) nó chỉ liên hệ với nhau về từ, chứ không liên hệ với nhau về điện như MBA tự ngấu. Khi ta vô tình chạm vào một cực của mạch điện hoặc khi thiết bị dùng điện (Amply, CD...) chạm vỏ, thì ta kg bị điện nó cắn, mặc dù ta chân tiếp đất. Nếu chạm đồng thời hai cực sẽ bị giật đấy. (Ở cuộn thứ cấp). Khi quấn cuộn sơ cấp này , dùng đồng lá, nhôm, hay quấn một lớp dây đồng nữa nhưng hở mạch, một đầu nối vở máy - tiếp đất thì một phần chống được nhiều. - Cách điện giữa hai cuộn này phải dùng bìa cách điện chuyên dùng, sau đó phải sơn tẩm, chứ làm sai khi trời nồm cũng bị giật. - Đây là ý tưởng tận dụng ổn áp cũ để làm, các Bác gỡ cuộn từ (110 đến 220) là 110 vol, đếm số vòng sau đó quấn lại cuộn này. Tiếp đến lấy dây đồng quấn cuộn sơ cấp có số vòng bằng 2 lần số vòng vừa đếm ở cuộn kia. thế là xong. Tác dụng cách ly là rất tốt. còn chống nhiễu bị hạn chế. Ngày xưa cơ quan tôi xài điện kg mất tiền, tôi quấn cái BACL 10kW, dùng cho cả nhà, kg sợ giật là gì cả. Bây giờ kg giám dùng cho cả nhà nữa, chỉ dùng cho Audio thôi. Ý tưởng của Bác này rất hay.
Cách trên xem ra rắc rối hơn. Cách khác: Lấy dây đồng quấn 10 vòng, xong đưa điện áp chuẩn 220 vol vào nguồn lioa, dùng vạn năng thang Vol, cấp chính xác cao, đo điện áp ở cuộn vừa quấn. Ví dụ đo được 10vol, vậy 10 vòng được 10 vol, ta có: 1vongf / 1vol. Muốn quấn 220vol thì lấy số vòng / vol nhân với điện áp sẽ được số vòng cần quấn. Xong rồi tháo 10 vòng kia ra, lót cách điện cho tốt, quấn đủ 220vol, đưa điện áp vào như trên, đo điện áp ở cuộn vừa quấn xem có đủ 220vol kg (thông thường là kg đủ). Xem thùa thiếu thế nào. Nếu đủ 220vol, như vậy là xong cuộn sơ rồi. Bây giờ ta cho điện áp 220vol vào cuộn vừa quấn, đo điện áp ở phần cuộn dây lioa cũ. nếu đủ thì thôi, nếu thiếu, quấn tiếp vào cuộn mới quấn. Đo lại lần cuối, đóng điện cấp cho phụ tải, đo sụt áp, và hiệu chỉnh. Dễ không mọi người. Phần sau: Chọn dây và tiết diện dây.
cái này cũng hay, đơn giản, dễ làm. Nhưng các bác mà làm theo cách này thì phải chú ý: bản thân cuộn dây ổn áp của lioa do là biến áp tự ngẫu nên phần dây quấn phía trong (từ 0-90v hoặc từ 0-150v tuỳ vào ổn áp là dải rộng hay dải hẹp) được quấn bằng dây có tiết diện nhỏ hơn nhiêu so với phần dây còn lại ( phần dây có chổi quét). Do đó khi làm biến áp cách ly thì công suất của toàn BACL chỉ tương đương với phần tiêt diện của dây này (ví dụ ổn áp 3Kw thì khi quấn thành BACL thì chỉ tầm 1 KW gì đó thôi)
các bâc có biết ở SG có chỗ nào diy từ ổn áp lioa sh3000 thành biến áp cách ly k? chỉ em với! em k biết gì về điện cả. thanks các bác nhiều!
Re: Cải tiến ổn áp cũ, hỏng thành biến áp cách ly Unread postby unitel » Thu 07 Mar, 2013 21:53:30 cái này cũng hay, đơn giản, dễ làm. Nhưng các bác mà làm theo cách này thì phải chú ý: bản thân cuộn dây ổn áp của lioa do là biến áp tự ngẫu nên phần dây quấn phía trong (từ 0-90v hoặc từ 0-150v tuỳ vào ổn áp là dải rộng hay dải hẹp) được quấn bằng dây có tiết diện nhỏ hơn nhiêu so với phần dây còn lại ( phần dây có chổi quét). Do đó khi làm biến áp cách ly thì công suất của toàn BACL chỉ tương đương với phần tiêt diện của dây này (ví dụ ổn áp 3Kw thì khi quấn thành BACL thì chỉ tầm 1 KW gì đó thôi ....................................... Phải rồi bác ơi. Con lioa nhà mình dây đồng bị xám (gần hỏng), khi thợ quấn lại , bỏ day cũ mình xin lại để làm việc khác thì thấy đúng là dây trong nhỏ hơn nhiều so với day ngoài.
Đơn giản: Bác cuốn đúng 10 vòng rồi cấp điện cho sơ cấp đúng 220v rồi đo vôn của 10 vòng đó. lấy điện thế đo được chia 10 là ra số vòng/vôn.
E cũng đã từng thử một con lioa 10kva. Nhưng khi đưa vào nghe chất âm nó thế nào nó các bác không lọt tai. Hay là do tay nghề thợ hoặc quấn có về đề gì chăng
Em đào mộ thớt lên, hỏi bác Triết nếu bác biết ở HCM có chỗ nào nhận độ lại con ổn áp thành BACL..hôm qua em ra Nhật Tảo kiếm không có. Bác nào có thông tin chia sẻ giúp nhé.Tks all.