Chào các anh, Mình có đọc các bài mấy anh hướng dẩn về ráp ampli trên diễn đàn , đang xem các mạch để ráp ,nhưng còn một số việc cụ thể hơn khi thưc hành thì chưa thấy hướng dẩn . Các anh em đã ráp các ampli đèn xin cho hỏi cách đo có phải là: Ua : đo từ chân anode đến mass ? Uak : đo từ chân anode đến chân catot ? Ug : đo từ chân grid đến mass hay đến chân catot , điện thế trừ (thí dụ -54 v) là đo AC hay DC ? Con trở thoát lưới thay đổi trị số có ảnh hưởng đến diện thế trừ hay có mục đích khác ? Mong các bạn am hiểu kỹ thuật hướng dẩn dùm vì mình biết ít về điện tử lắm , còn gì không biết nửa thì sẽ xin hỏi thêm . Thân chào
Hi, câu hỏi của bác liên quan đến việc đèn chạy ở chế độ Bias tự động hay Fixed Bias ? nếu là bias tự động thì đo Ua và Ug so với cathod, còn bias chỉnh thì đo với mass. Thân mến.
Cảm ơn bác Via nhiều , mình thấy bác rất nhiệt tình vớc các newbie , Cái sơ đồ đang đang định làm thì điện trở catot nối thằng xuống mass không có chỉnh gì hết thì chắc là fix bias . Bác cho hỏi thêm là trên các data sheet thì chỉ ghi có Ua không thôi thì làm sao biết nó hướng dẩn chạy ở chế độ fix bias hay không fix ? Mình thấy có đôi khi có bác trên diễn đàn dùng chử Uak thì cái nầy có phải chỉ dùng cho Fix bias , vậy sao trên data sheet không thấy dùng cho mình dễ biết há hay là có mặc định ?. Ngoài ra trên data sheet thí dụ ở đèn công suất Ug = -37v thì nó không ghi VAC hay VDC thì đo AC hay DC , nếu đo DC thì không lẽ lại có dòng DC qua lưới ? thân mến
Hi hi , thực ra không có gì khác nhau đâu bác, nguyên tắc cơ bản là phải so áp giữa các chân trong tất cả các kiểu bias , nhưng trong trường hợp Fixed bias vì áp tại cathod cũng gần bằng mass nên chích que đo vô mass cho nó lẹ, tương tự vậy khi chạy auto bias thì áp lưới gần bằng O so với mass, nên bác phải đo lưới với cathod ( lúc đó áp cathod là dương so với mass vậy suy ra lưới nó âm so với Cathod. Em hay support các bác mới chẳng qua là dụ dỗ cùng vô con đường đau khổ, chả tốt lành gì đâu Ủa em trả lời chưa hết í : nếu sơ đồ của bác phần công suất điện trở Cathod chỉ có từ 1 đến vài ôm thì thường là fixed bias, tất nhiên sẽ có thêm một mạch điện nhở tạo điện áp âm đưa vào lưới đèn này, còn nếu bác thấy điện trở cathod lớn từ 200 ôm trở lên thì đa phần là auto bias, tất nhiên sẽ có thêm 1 điện trở thoát lưới chừng trên 100 Kí, Đo bias hiển nhiên là trong điều kiện tĩnh, vậy bác phải để thang DC. Thực tế đèn 3 cực mà bà con hay dùng làm apmli có dòng DC qua lưới rất nhỏ cỡ vài micro A thôi, nhưng cũng có nhiều đèn chạy bias dương thì khác. Bác chịu khó coi lại phần lý thuyết cũng ở VNAV này sẽ vỡ ra thêm nhiều điều, em chơi mấy năm rồi chả ăn thua gì vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm Thân mến
Theo em được biết, cách ghi các giá trị điện áp trong mạch điện là như thế này: Uxy(hoặc Vxy), người đọc sẽ hiểu đó là hiệu điện thế giữa nút x và nút y của mạch điện. Trong trường hợp nút y chính là điểm mass quy ước, thì hiệu điện thế giữa một nút x với mass được ghi tắt thành Ux(hoặc Vx). Trong trường hợp của bác Ug=-37V được hiểu là điện thế DC cực g được đo với mass, nhưng đây cũng chính là Ugk vì nhà sản xuất khi đo đèn thường cho cực k nối mass.
"Trong trường hợp của bác Ug=-37V được hiểu là điện thế DC cực g được đo với mass, nhưng đây cũng chính là Ugk vì nhà sản xuất khi đo đèn thường cho cực k nối mass. " bác classA nói vậy là rõ rồi , nhưng cho rõ hơn thì có thể phải là: .....thường cho cực k nối thẳng mass mà không có qua con trở thoát catot như trong mạch..... Đúng không bác ? Có gì còn lơ mơ thì sau nầy em sẽ xin hỏi tiếp. Chào các bác