Chào các Bác Trong nhiều các thiết kế mạch thì chiết áp volume thường được đặt từ đầu vào theo chiều RCA in/volume/phần tiền khuếch đại+khuếch đại/ RCA out. Cấu hình trên theo em hiểu thì yếu tố tích cực đầu tiên là tăng gain đầu vào trước khi đẩy sang tầng mở đầu nhưng thực tế khi khuếch đại tín hiệu từ CDP sang thì nhiễu hài đi theo cũng được khuếch đại lên (theo gain) gây hiện tượng ù rất khó xử lý. Nếu ta đặt volume ở cuối đầu ra thì sao?? (RCA in/phần tiền khuếch đại+khuếch đại/volume/ RCA out). Mong các bác góp ý, thanks all
Mình cũng có suy nghĩ như bạn tuy nhiên theo chủ quan của mình là nếu mình để VOLME phía sau mình sẽ không kiểm soát được nguồn âm có biên độ ra quá lớn . Với nguồn âm có biên độ quá lớn sẽ bị xén đỉnh . Đấy là suy nghĩ của mình xin các bạn cho ý kiến tiếp.
Em cũng lăn tăn cái vụ đặt volume ở đâu quá. Con pre của em nếu đặt volume ở ngay đầu vào thì bị hiện tượng lệch âm lượng 2 kênh (có thể do 2 bên volume không cân, em đo thì thấy 2 bên lệch thật nhưng mà lệch không đều ở từng đoạn nên không biết làm thế nào), nhưng nếu đặt volume ở đầu ra thì không bị lệch (thế mới lạ), nhưng mà hay bị rè rè rất khó chịu, có thể là do cái đỏ đỏ ở trên chăng?
Kô nên đặt volume ở tầng ra pre vì trở kháng ra pre cần thấp để lái cái dây interconnect ạ , volume chợ hay loại cl thấp thường lệch 2 kênh rất nhiều nên bác cân đối chi phí cho em nó khá khá 1 chút đỡ phải lăng tăng :mrgreen:
Vâng ạ. Tại em thấy các bác nhà mình cũng hay dùng volume bình thường nên em lại coi thường cái món này, giờ mới thấy nó quan trọng. Theo các bác thì loại nào là xài được mà giá cả không cao quá ạ? Loại Alps hơn 240k/chiếc mà stav bán liệu có ổn không ạ hay phải cao cấp hơn nữa như là loại dùng điện trở mà lão Giết sơ bán 1200K/1 chiếc ạ?
Cứ cân đối theo chi phí ạ , VD em ráp con pre op-amp hết cỡ 2M thì phải lánh xa lão Ết kia thôi :mrgreen:
Dạ vấn đề nó nằm ở đó, em chắc cũng chỉ chơi được tới cái alps kia thôi, nhưng không biết là sai số giữa 2 kênh có lớn lắm không.
Loại alps 70k em thấy lệch khá lớn , tất nhiên :lol: loại 240k em chưa xài còn loại tầm 500k ở shop QH em có 1 cái 20kOhm chưa gắn nhưng đo thử VOM chỉ lệch tối đa 0,1k
Ồ cái này hay à nha. Em thử hỏi bác Hào xem còn cái nào không :lol: Nếu bác không dùng thì để lại cho em nhá. :mrgreen:
Thôi bác để lại cho em đê :lol: Hết bao nhiêu em gởi, sao phải xoắn, hi hi. Em mật thư cho bác Hào để gửi cùng hàng đợt 5 nhưng mà bác ấy chốt hàng mất rồi, thế mới khổ chứ.
Phản đối. Amp châu Âu mà các bác ca tụng suốt ngày rằng hay ý mà, đa số làm theo cấu hình volume đặt sau pre, amp Nhựt bổn bị các bác chê suốt ngày lại hay làm theo cấu hình volume đặt trước pre. Vợi phải nàm thao đơi kụ ? :mrgreen:
Ca hay thán là quyền người sd , người bỏ tiền ra mua phải đc tự do khen chê đồ của mình chứ ? chả nhẽ lại chỉ có mỗi lựa chọn là tìm ghép am theo nhời bác S1 chỉ bảo :lol:
Thảo nào em thấy đệ tử của hai kụ ra một quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp DIY là để vol ở... giữa :mrgreen: :lol:
Xời , ngày xưa cãi nhau gồi , các bác tham khảo lại nha, :mrgreen: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=27583&start=0
các cụ hòa thôi, để dành chiêu sau , các cụ giúp em vấn đề chính cái: lợi/hại của mỗi trường hợp; vấn đề em quan tâm là trở kháng và giải quyết ù khi mắc volume ở đầu vào, thanks
Đặt trước hay sau là do nguyên lý mạch của pre quyết định bác ạ, đi sâu vào rất phức tạp. Trong trường hợp không quan tâm lắm đến mạch mỡ thì em chỉ xin nói ngắn gọn thế này: Nếu bác có volume chất lượng tốt thì nên đặt ở đầu, còn chất lượng kém hơn thì nên đặt ở sau Đặt volume ở đầu vào gây ra ù do nhiều nguyên nhân. Do mass chạy chưa hợp lý, dây tín hiệu đến volume chạy dài quá, phối hợp trở kháng giữa volume với pre chưa tương thích, mạch pre có khiếm khuyết do sử dụng linh kiện không tương thích, sắp xếp, chạy mạch chưa hợp lý....
Đa số chiết áp dùng điện trở là màng "than" mỏng nên có công suất tiêu tán bé (nhỏ). Cho nên phù hợp dòng tín hiệu nhỏ. Nếu cho dòng lớn chạy qua dễ gây cháy, hỏng màng than, nhất là khi màng than và thanh quét bị bẩn dễ gây tia lửa (nếu áp cao). Bởi vậy để bảo đảm tuổi thọ lâu dài cho chiết áp, nhà sx thường bố trí chiết áp ở phần đầu vào (với tín hiệu yếu), tuy nhiên khi thấy chiết áp điều chỉnh có tiếng sột soạt cần lau chùi nhẹ, hoặc dùng dung dịch chuyên dụng để rửa màng than và tiếp điểm. Trong ampli đèn, do người DIY không có máy đo nên nhiều khi không thể kiểm tra chất lượng đèn đầu (dèn pre), do đèn pre không cân (đèn kép) nên có thể xảy ra hiện tượng kênh nghe to, kênh nghe nhỏ và cứ nghĩ chiết áp không cân, nhưng thủ phạm lại là đèn không cân 2 vế, nhất là đối với đèn cũ rất hay xảy ra. Vậy nên các bác lưu ý nhé, người viết bài này đã từng gặp nhiều trường hợp như vậy, khi KT đèn thì đúng là 2 nửa đèn không cân nhau.
Bác giải thích cho em chỗ tô đỏ với ? VD cái pre trở kháng ra 600 ohm thì để phối hợp ta phải kiếm cái pot cũng 600 ohm ạ