Tiếng mỏng vì lắp chế độ Class A SE bình thường chứ nếu lắp chế độ Class A2 SE với OPT tổng trở thấp kết hợp thêm hồi tiếp thì tiếng dày khỏi chê. Vì thế cụ Đỗ Sĩ Nô Bộc (Nobu Shishido) thiết kế gia của hãng Hoa Vạc (Wavac) rất thích bóng loại phát sóng có khả năng cung cấp dòng cao liên tục khi hiệu thế lưới điều khiển so với cathode là hiệu thế dương ví dụ như 833, 805, 838, .... chạy chế độ Class A2 có hồi tiếp dùng OPT tổng trở thấp là có lý do. Cho cùng 1 công suất thì tổng trở thấp thì dòng cao ... hì hì tiếng dày và điều này chỉ làm được với bóng phát sóng chứ lấy 300B ra làm thì tèo rất sớm. Chỉ tội là cái OPT quấn hơi phức tạp thêm 1 chút. Nhưng ngược lại hoạt động như vậy không cần thế cao vì đã có dòng cao chỉ cần hiệu thế giữa Anode và Cathode khoảng 800VDC là đủ nên đỡ ... ngồi nóc tủ ăn hoa quả Đã vậy mấy bóng phát sóng này rất bền gần như tuổi thọ của nó gấp 2, 3 lần so với mấy ông 2A3 mà lại sáng tốt nữa.
Cho em xía dô tí về độ bền thì chắc khỏi phải chê, có lần em thấy cây 805, anode kim loại chạy đỏ ong, lủng 1 lỗ to, thế nhưng họ bảo cứ thế mà chạy, không việc gì
Bác Dzê có cái mạch 805 này thì cho em xin. Không ngại 'OPT quấn hơi phức tạp' đâu, xứ ta có nhiều cao thủ quấn biến áp lắm. Bác Dzê hồi xưa học vật lý thầy nào dạy mà chạm vào áp thấp cở 800VDC + dòng cao? không lên nóc tủ ngồi. Chắc thầy dạy kiêm luôn môn xác suất thống kê + sinh học xem đường đi của dòng nữa mới dzám kết luận. Theo em thì dòng nào cũng nguy tất. Tốt nhất là cho rút dây điện khỏi ổ cắm, nối tụ lại cho về zero; và cứ nối tăt (coi chừng recharge). Em chọc ngoáy tí bác Dzê không buồn nhé!
Trùi! Em ghi là "ĐỠ ... ngồi" chứng đâu phải "KHÔNG lên" đâu bác. Phạt bác tội sửa câu viết bắt chẹt em. Như thế là bác chắc phải là con chuột bạch ráp cục Class A2 SE này thôi Với con 805 này thì oánh cho ra 50Wrms như chơi. Cố lên đi bác làm 1 quả "chơi dại mang tiếng ... " đê
sẳn đây cho em hỏi với. 807 thì sao các bác? em có một cặp mới cứng, có dùng được ko? em đã mở toppic 807 mà hình như không co ai mặn mà với em hết.