Hôm qua lấy sợi interconect lâu không dùng đem cắm vào máy, nghe âm thanh thấy lạ: kiểm tra lại mới thấy mình cắm lộn chiều dây vaanx hay dùng.Đổi chiều cắm lại nghe hay đúng như trước . Dây nhợ cũng có chiều: đi từ phát đến thu. Đã dùng theo chiều này mà quay lại chièu kia thì nghe cũng lạ. Em thì biết rồi, còn các bác có cho điều này là đúng hay sai ? Thân mến
Cái này chỉ xảy ra khi dùng với nguồn 2 cực thôi ! (ko có chân nối mass) Xin lỗi ! Mình post nhầm cái này ở bên chủ đề : ĐÂY LÀ CÁI GÌ!
Nếu bác thực sự đã được sờ 1 sợi dây tín hiệu có qui định chiều thì bác sẽ phát biểu khác đấy, còn nếu được mở cả sợi dây ra xem ruột bên trong thì bác sẽ không phát biểu gì nữa. Thân mến
Theo biết thì dây tín hiệu vỏ sẽ có mũi tên hình tam giác chạy theo chiều cắm, còn nếu không thì đấu nối theo chiều chữ in trên vỏ, phải vậy k ạ
Thưa các Bác theo em được hiểu về dây tín hiệu thì : + Dây có chiều đại đa số được sử dụng cho dây làm bằng chất liệu bạc hoặc tráng bạc, em vẫn chưa lý giải nổi các thức vận hành của các ion điện tử trong chất liệu bạc có bác nào am hiểu về lĩnh vực này thì giải thích cho mọi người nhé và em được biết là chúng đấu nối khác hẳn với dây không có chiều. Em đã thử đấu không chiều dùng dây mạ bạc quân sự rồi thì thấy hiệu quả nghe không tách bằng đấu theo kiểu có chiều. + Những loại dây không chiều thì em thường thấy ở dây làm bằng chất liệu đồng OFC và thường những dây này sẽ không có những cuộn lọc, chặn tần số (những dây có cuộn này thì đều có chiều cả), dây không chiều thì em thấy chúng được đấu nối đơn giản hơn dây có chiều.
Chào các bác, dây có chiều cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, chẳng qua là nó có 2 lớp bọc giáp và 1 lõi bên trong ( hoặc 1 lớp bọc giáp và 2 lõi ) , 1 đầu mass của jack RCA sẽ đấu với cả 2 lớp bọc giáp, còn mass của jack RCA đầu bên kia sẽ chỉ nối với 1 lớp bọc giáp bên trong mà thôi. Mục đích của việc làm này là cho tín hiệu +- được đi riêng biệt không chạy trên phần bọc giáp chống nhiễu. Xin mời các bác tiếp tục bình luận.
Cách giải thích và minh hoạ của bác Viagraless là rất dễ hiểu. Nôm na có nghĩa là phần bọc giáp chống nhiễu giống như một cái vợt để bắt những điện tử có thể gây nhiễu. Thường thì người ta nối vỏ chống nhiễu vào cực - của jack tín hiệu, ở phía đầu jack nối với nguồn, còn đầu kia thì để lửng hoặc vặn qua một cục ferrit xuyến. Nếu cái lưới chống nhiễu đó được nối 2 đầu thì là giống như cái lưới thủng, không bắt được "cá". Còn đấu theo chiều ngược lại thì cái lưới đó cũng không có tác dụng.
Vâng, hình trên của bác Via là quá đủ với dây tín hiệu có 2 lõi + 1 vỏ (cấu hình ưa thích DIY của em) Về mặt vật liệu: Với vật liệu khi chết tạo mà dùng phương pháp đúc (nóng chảy rồi đông đặc thành dây) thì chắc chăn có chiều của dây dẫn. Còn dây chế tạo theo kiểu gia công nguội (kiểu kéo, ép) thì gần như không có chiều
Theo em biết thì cách nối dây như trên nhằm mục đích tách riêng đường đi của tín hiệu và tạo ra lồng tĩnh điện Faraday chống nhiễu cho đường tín hiệu. Nếu nối chỉ có 2 dây (kô có chiều) thì đường đi của tín hiệu chạy chung với vỏ bọc chống nhiễu thì kô tốt bằng ...
Theo bác Bigwall: Nếu là loại dây có bộ lọc thì em nghĩ chắc chắn là có chiều (vì đặc tính ngõ vào-ra của bộ lọc) Còn nếu như dây không có bộ lọc như bác Viagraless mô tả: Sợi màu đỏ là dây tín hiệu dương, sợi màu xanh là dây âm (mass). Còn sợi màu đen là vỏ bọc nhiễu. Nguyên tắc của vỏ bọc nhiễu là chỉ đấu mass một đầu thành ra ta thấy đấu dây như hình vẽ của bác Viagraless. Vì nguồn tín hiệu từ CDP đi ra cho nên đầu bên trái sẽ gắn vào CDP và đâù bên phải cho các thiết bị khác. Theo em nghĩ đúng ra sợi màu đen sẽ gắn vào vỏ máy của CDP (mass của phần nguồn DC trong CDP)
em thì chẳng biết thế nào nhưng ở nhà em có sợi tín hiệu to onhư ngón tay út có ghi chiều hẳn hoi ở đầu giắc đánh mũi tiên rõ ràng và nhìn rõ bên trong có rất nhiều sợi xoắn với nhau bác nào cần biết call cho em để xem rõ ràng 0902 190 290
moonmaker đã viết: Đề nghị BQT xem lại nich gu81. Hình như nich này vào diễn đàn chỉ cho phục vụ cho mụch đích spam Nóng này quá
cái này gọi là tạo sự khác biệt, giống như việc cùng 1 loại bơ, bơ được đóng hộp dán nhãn mua trong siêu thị người ta sẽ nói ăn nó ngon hơn loại ko nhãn mác bán ở chợ. .