Em định đóng thùng cho cặp driver bass JBLD140R (xuất thân của nó là driver bass cho hàng nhạc cụ Roger). Thấy bọn khoai thây bảo nó tương đương với driver 2205, 2225, 2226, E140, E145... Sau khi tham khảo thì em thấy "JBL professional enclosure guide" khuyên đóng thùng 4 cubic feet, chỗ" JBL Professional series low frequency enclosure" thì khuyên dùng thùng EN5 tương đương 5 cubic feet (140l), chỗ trang của JBL thì khuyên dùng thùng 8 cubic feet (= 225l, hay như các bác vẫn đóng thùng cho driver LE15A). Em cũng hơi phân vân, theo em hiểu thì dùng thùng khoàng 5 cuft thì bass chỉ xuống 40hz, thùng 8cuft thì bass xuống 28hz. Tuy nhiên dùng thùng to hơn thì cần amp có công suất lớn hơn phải không ạ? Gỗ MDF đóng thùng thì càng dày thì càng tốn công suất phải không ạ? Bọn khoai tây có gửi cho e sơ đồ nếu chạy driver d140r với amp 25w với các thùng 4cuft, 5cuft và 8 cuft, các bác tham khảo nhé: Đường màu đen là 4 cubic feet, màu đỏ là 5 cuft và màu xanh là 8 cuft.
Tóm lại là bác Mưa tháng 11 định đóng thế nào? Loa instrument không nên đóng thùng như LE15A (thể tích to quá) http://www.lansingheritage.org/images/j ... page03.jpg
Cảm ơn bác Minh, em định đóng thùng 5cuft. Tuy nhiên cũng phân vân giữa sơ đồ của EN5 883mm X 421mm X 464mm (phủ bì) và sơ đồ thùng 5cuft cho LE15A:
Theo e driver 15" đóng thùng MDF dầy khoảng 3cm là vừa, còn bác chơi mỏng hơn e là bass bị dội nhiều và chống rung kém ( đây là e dựa trên kinh nghiệm chứ lý thuyết thì e mù mờ lắm) Nếu bác cầu kỳ thì nên chơi gỗ dán thì tốt hơn nhiều, VN có loại gỗ dán của Phi Long dùng được lắm, còn của ngoại thì bây giờ hình như ko có, lâu lắm e ko thấy ở đâu bán cả. Hoặc kết hợp cả gỗ dán lẫn MDF, gỗ dán 18mm dán thêm MDF 10mm vào trong cũng được, trước e hay làm kiểu này.
Em thấy theo cái đáp tuyến trên thì thùng 4,5 hay 8cuft đều xuống khoảng 25hz nên em cũng băn khoăn quá. Các bác tư vấn cho em với.
Theo em bác nên đóng thùng 5 ft3 là hợp lý, vì sau đó có thể thay các loại driver 15" khác vào mà không phải thay đổi gì nhiều. Còn nếu muốn có 3 ft3 thì bác ốp thêm nhiều mút là xong. Lưu ý với bác là loại gỗ ép 3cm cũng chưa chắc đã chịu nổi đâu, em dùng loại 2cm có gia cố mà vẫn thấy rung. Em nghĩ là nên làm 2 lớp, lớp ngoài dùng poly wood 1cm, lớp trong dùng gỗ ép 2cm, đồng thời thêm thanh dằng thì chắc là đủ. Có điều lúc đó công làm sẽ rất phức tạp. Có một cách nữa là làm 2 lớp rồi đổ cát pha chì vào giữa, cách này thì tuyệt đỉnh rồi. Em thấy quan trọng nhất là mặt sau, nếu đổ cát được mặt sau thì good. sau đó đặt thanh chống từ mặt sau ra mặt trước là xong. Có điều cái anh chàng JBL này phải có công suất một chút, nếu vẫn muốn chơi tube PP thì bass ra tràn trề, SE thì hơi đuối. Nếu muốn chơi SE chắc phải 4142 hoặc cỡ 75TH trở lên? Còn không thì digital amplifier cho tiện. Chúc bác thành công, kô được thì để em.
Đã mang đi đóng rùi, đóng thùng 8cuft theo thiết kế JBL thôi. 2 cạnh bên , đáy và nóc dày 33mm, mặt trước và sau 22mm. Các thanh chống khoảng 30mm x 30mm. Không biết sẽ ra sao nữa, Định đóng thùng onken nhưng đo ra thì không cho vào phòng được vì to quá. Híc. Đánh với LM 3875 khoảng 40w/ch (phi audio quá nhỉ, quá low-end).
Bác Novemberain ơi, hình như thiết kế thùng của Bác không có thanh chống mặt trước và sau, em sợ 22mm hơi mỏng.
Đã bảo thợ làm thêm thanh trống mặt trước và sau rùi. Thiết kế của hãng tất cả chỉ dày 25mm thôi mà. Có người nói thùng dày thì cần amp công suất lớn hơn nên làm em định làm dày vừa phải thôi.