Thưa các bác em có chiếc Denon DTU-1600AL. Đây là 1 thiết bị thu sóng vệ tinh để truy cập kho nhạc của dịch vụ BirdMusic tại Nhật. Hiện dịch vụ đã dừng cung cấp và em có cơ hội mua được một máy thu cũ. Trên máy thu này ngoài bộ thu sóng còn một board DAC dùng 2 chip giải mã PCM 1702. Một DIYER bên Nhật đã hướng dẫn cách mod lại thiết bị này thành 1 DAC tại đường link sau: http://translate.google.com.vn/translat ... md%3Dimvns Trong có vẻ đơn gian nhưng thực sự em chưa bắt tay vào DIY bao giờ mà tiếng Nhật dịch sang tiếng Việt nhiều điểm không chính xác nên đành nhờ các bác giải thích giúp từng công đoạn. 1. Đấu thêm tụ 2. Bỏ 4 con đèn 3 chân như trong hướng dẫn thì đấu như nào cho đúng. 3. Đấu nguồn 4. Mua mạch cho Digital in ở đâu? Rất mong sự giúp đỡ của các bác!
Bác mua được 2 cái thì chia bớt em cái về nghịch sau đó em chỉ lại bác vậy. chứ chay thế này em chịu ạh!
Mình cũng mới có một đường Link về chip PCM1702 này , tuy nhiên có vẻ như PCM 1704 được đánh giá cao hơn .Nếu bác thích vọc thì em sẽ gửi cho bác
Bác Tuấn có ở SG không? Vì theo link thì em có thể cho bác test bo thu digital zin tháo máy dùng hai con PCM56P.
Đã gửi bác đường link Tuy vậy , bộ giải mã kỹ thuật số trong máy này dùng SM5845 , có lẽ không nhận dữ liệu S/PDIF nên trong đường link bác đã post :roll: ,tác giả có ráp riêng 1 bộ giải mã kỹ thuật số khác để kết nối với DAC này . thông thường hay dùng là CS8412, CS8414 hoặc CS8416 Nói chung để dùng DAC này còn phải làm nhiều việc , có lẽ chỉ nên tận dụng cặp PCM 1702 và vỏ để làm hẳn bộ khác nếu thích
bác lại bắt em làm chay thì khó cho em quá! Cái này mà khg thấy thực tế thì kô làm chính xác được bác ạh! E chỉ có thể đoán mò đại loại là bác làm cái board đổi tín hiệu từ coxial sang ngõ I2S rồi chích vào cái cổng như link bác đưa. Nếu chưa có chut kiến thức về mạch DAC thì khg tự làm được đâu ạh!
Em vừa đọc xong hết cái link bác đưa. Mod con này rất phức tạp, không dành cho người chưa biết gì về mạch DAC đâu ạ. Tác giả của cái link đó phải làm khá nhiều việc: 1. Cấy bộ chỉnh lưu để tạo nguồn 5V nuôi DAC 2. Gắn thêm mạch để tiếp nhận tín hiệu Coaxial/USB, 3. DAC này chỉ chơi tần số 48kHz, muốn xài 44.1kHz thì phải có thêm mạch chuyển đổi. 4. Âm cao bị đè xuống (cho phù hợp với tín hiệu phát bị đẩy lên cao), do đó phải sửa lại mạch để chỉnh chỗ này. Ngoài ra các bo mạch dùng để mod không bán sẵn ở VN. Tóm lại, bác mod con này thì chi phí còn cao hơn bác mua 1 cái đầu CD DENON S10II bị chết IC làm DAC (em thấy rao bán 7tr), hoặc mấu đầu MD Denon dùng chung loại DAC chip. Chassis thì tuyệt đẹp, dùng làm preamp hay BACL cỡ vừa cho CDP & DAC + Preamp là tuyệt cú mèo.
Chỗ bôi đậm bác hiểu không chính xác, chắc do google, thường các bác nên dịch sang tiếng Anh thì sẽ tốt hơn nhiều. Muốn Mod cái này thành DAC rất đơn giản, chỉ cần làm mạch receiver dùng CS8414 như bác nxhung nói là ăn ngay. Chuyện tay chơi Nhật kia độ thêm màn hình hiển thị, công tắc nguồn, chỉnh mạch LPF mình bỏ qua cũng được.
Vâng, em cũng không quá cầu kỳ như bác DIYER Nhật kia, em chỉ mong nó dùng được nguồn vào USB thôi ạ. Mạch receiver dùng CS8414 có bán sẵn không bác? Em cảm ơn các bác đã chỉ giúp.
Không biết bác đã có USB to SPDIF Converter chưa hay bác định làm luôn cái món này ? @vuthanh6 : em múa rìu qua mắt thợ :mrgreen:
Có lẽ bác Cynep đúng vì em biết tiếng Nhật chứ không rành về kỹ thuật. Vụ 48kHz hay 44.1kHz để em coi lại nội dung cái link. Tuy nhiên cái điểm số 4: âm cao bị giảm biên độ nó có thể hiện trong mấy cái hình OSC, anh chàng đó phải sửa lại khá nhiều chi tiết trong mạch mới uốn thẳng đáp tần ra được đấy. Mà theo mô tả thì không dễ dàng gì. Mà bác chủ lo gì, cứ vọc thoải mái đi. Tháo hết bộ đồ lòng bỏ đi, phần chassis + 4 cái chân đúc bán đã được giá hơn giá tiền bác mua con đó rồi, hi hi....; chưa kể bác được dư ra cả đống linh kiện xịn và còn rất mới nữa. 2 cục Trans EI đẹp nhé.
Em mới chỉ có vỏn vẹn mỗi cái máy bác ạ. Chưa có gì hết, kể cả kiến thức DIY trong đầu. Chán thế chứ.
Nếu chỉ cần có đường vào USB thì có mấy phương án sau đây rất dễ làm, không cần động chạm gì cái Denon : 1. DIY một bộ USB converter dùng IC PCM27xx, có đường ra I2S. 2. Mua một chú Airport Express về bổ ra câu đường I2S cắm thẳng vào DAC. 3. Mua một bộ USB có đường ra I2S như Teralink X1, Teralink X2, M2Tech.
Như em đã nói ở trên, bác trauvang9999 cần nghiên cứu cụ thể và chi tiết hơn nữa nếu muốn làm thành công. Theo cái link của bác DIYer người Nhật ở trên, mạch được thiết kế để xử lý tín hiệu CS-PCM của Nhật, có đặc tính emphasize, chính vì thế trong mạch đã có 1 LPF bậc 1 cắt tần tại điểm 1kHz hay 1,5kHz gì đó (theo hình OSC đáp ứng tần số trong link). Khi bắt tay vào làm, DIYer đó đã phải gỡ bỏ cái mạch LPF này, và mạch GIC tiếp theo sau đó, ngoài việc lắp board mạch tiếp nhận tín hiệu.
Cái khó của em chính là chỗ bác chỉ đấy ạ. Em không hiểu ở chỗ nó đấu nối thế nào để loại bỏ mạch LPF để không bị cắt tần số tại 1,5khz. Vụ này khó quá có khi em hủy luôn mạch này build 1 board tube cho hoành tráng. Em cảm ơn bác nhiều!
Cái này dễ thôi bác. Nếu muốn giữ nguyên cái active LFP đó thì bác phải dò mạch để thay tụ trên đường hồi tiếp cỉa 2 con opa uPC và BA trong mạch lọc. Đơn giản hơn bác nhổ luôn 2 con opa đó ra thay bằng mạch lọc passive dùng 1 tụ và 1 trở.
DIYer đó đã post tỉ mỉ từng tấm hình một, bác 9999 cứ chiếu theo đó mà dò trên hiện vật của mình. Có chút kiến thức về mạch và linh kiện là làm được thôi (Nếu tìm đủ linh kiện).
Em thấy nản quá. Có ai khuân về mod giúp em được không? Nếu không có người làm giúp em cũng bó tay luôn. Chắc chờ bác Quang Hào ra phiên bản USB DAC thì qua làm luôn thể. Cảm ơn các bác nhiều nhiều!
vâng! kho xơi đấy ạh! Cũng ít bác dùng USB DAC. Mấy bác có tay nghề chút lại khg chơi cái phần DAC trỏng. Vì con chip DA bên trong khg ấn tượng. Cái này lấy chassis thì vô địch. Nếu bác Khg xài nữa thì e gạch cái chassis nhé! :mrgreen:
Vụ này theo thiển ý của em trên diễn đàn có rất nhiều bác thừa sức giải quyết, có hiện vật dù sao cũng dễ dàng hơn. Bác cứ liên hệ với các bác ấy (Em cảm nhận các bác Quanghao, Cynep, khuehn đã từng có kinh nghiệm về việc này) chắc sẽ nhanh chóng giải quyết được thôi. Bác gửi kèm với cái link của tay DIYer người Nhật đó là đủ rồi. Trong cái link đó, tay DIYer tự nhận mình chỉ mới học xong cấp 2 (中卒) các bác có tin không?