Thưa các bác, với quan điểm về DIY của em: 1. Vui vẻ 2. Không tốn kém. 3. Dễ làm, dễ kêu, dễ sửa, vừa sức, trình độ của mình 4. Chất lượng âm thanh hay do tay mình làm:-D Em cũng dập dình cái tube amp vài lần nhưng còn ngại cái OPT, với tranfo áp cao.. Nay em kiếm được 1 project Headphone tube amp chạy 3 bóng 6DJ8, OTL. Em này đơn giản, dễ lắp, không cần OPT, và là headphone amp, nên sai số của nó cũng dễ chấp nhận hơn. Hiện giờ em mới chỉ có 3 cái đèn 6DJ8, đọc trọng thread http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... opic&t=110 được biết bác Viagraless có ít 6H1pi, không biết bác có thể để lại cho em vài quả dùng thử được không ah? Em đang cần tìm, 1. Biến áp nguồn, không biết có thể thuê cuốn ở đâu được không ah?Làm thế nào để đo Ampe của biến thế?:-( 2. Mấy cái trở 1W kiếm ở đâu ahj? em ko giỏi đọc trị số nên ra hàng tháo máy là mù tịt 3. Shottky diode trông như thế nào và kiếm ở đâu ahj? Mong các bác giúp đỡ để em có cái làm trong dịp tết! Quyda
1. Biến áp nguồn này thuê quấn không có gì khó đâu , vì nhỏ . Biến áp nguồn không đo Ampe được mà chỉ cần nhìn dây thôi. Biến áp này rộng rinh nên người ta cũng không " ép dây " làm gì . dây cao áp cỡ 0.25mm là OK , dây đốt tim cỡ 1mm là OK. 2. Điện trở thì ra chợ mua trở TQ thì cũng từ 1-2 W rồi, không lo đâu ạ . 3. Diod thì cứ lấy cái số đó ra chợ hỏi, hoặc hỏi người ta diod cầu >2A là OK rồi . 4. Dự án này em nghĩ "chua " nhất là choke thôi. Chúc thành công .
Đèn 6H1Pi thì bác liên hệ Lê Trí Công mua chục quả về dùng dần. - Nguồn thì liên hệ bác gái Thúy Chinh ở HN để đặt cuốn (qua mục rao vặt ở Audiovnclub). - Điện trở, diode thì theo chân bác Tyro hay bác Trưởng thôn ra chợ mà lùng. - Choke nếu lùng không có thì để em DIY 1 cái tặng bác.
Quan trọng nhất khi làm cái này là phải cẩn thận khi thử máy bằng tai nghe. Nó mà rò điện ra thì không biết kết quả thế nào. Ngày trước anh Hai có khuyến cáo không nên thử máy bằng headphone vì chạy không kịp. Nói chung là phải thật cẩn thận. Thêm nữa cái OTL để nó chạy đúng điểm làm việc phải chỉnh khá nhiều, nếu chọn làm dự án đầu tiên thì cũng không kích thích lắm vì nó hơi khó đạt kết quả tốt. Nhưng dẫu sao cũng chứ phải làm, làm xong rồi thì sẽ rất dễ dàng để làm những cái tiếp theo. Chúc thành công!!! Thứ bảy này em có đến bách khoa không?
Ối giời.... cái này như cơm bình dân, bác chỉ cần cắm headphone vào, cắm điện và đo đạc OK hãy đưa vào tai nghe, nếu có gì thì cháy headphone trước chẳng ảnh hưởng gì đến tai. Mạch SRPP xuất âm bằng tụ thì quan tâm chi đến điểm làm việc? chỉ cần tụ còn tốt, đèn còn tốt là kêu tốt. Mà em cũng chỉ bóng bàn được với bác Up trên giấy thôi nhể ??? chứ thực tế em chưa làm nên cũng chẳng biết nó ra sao để mà tư vấn.
Ý em là bị điện giật ấy. Đeo cái headphone ngay đầu, giật cho một phát khoảng 110VDC thôi là cũng biêng biêng rồi. Nên em cứ test ampli bằng loa, thế cho nó... lành. Chứ đeo headphone vào rồi, giật không biết chạy đi đâu. Tối qua em rút điện ra rồi, bê từ dưới đất lên bàn mà cũng bị giật một phát vì tụ xả chưa hết, mặc dù em đã cẩn thận đo trước khi bê, chỉ có hơn 50V thôi, cũng thấy phê phê. hôm nào tọng vào họng vài viên imetanon xong rồi cũng chíck vài phát cho biết, hê hê!!!!
Khó giật lắm bác ạ, mấy cái headphone đa số có vỏ nhựa hoặc cách điện rất tốt, chỉ có mấy cái thời chiến tranh mới xài vỏ kim loại thôi, lo gì. Dưng mà nhỡ bác Quyda xài headphone pro có vỏ kim loại thì đi tìm cái loa trong máy radio thử trước chắc ăn.