Chả là nhà em có cái ổn áp Limita cũng đã có tuổi rồi dải điện áp của nó là 150 -230V có cách nào đẩy dải điện áp của thành 90V - 230V không ạ. Điện nhà em nó yếu quá toàn xuống dưới mức 150V nên ổn áp không kéo được.
Về nguyên tắc là làm được vấn đề này không khó lắm nhưng vấn đề quan trọng bác cần phải lưu tâm là mạch điều khiển của bác hiện nay có tính năng hồi lại chổi than về hướng điện áp cao khi bị mất nguồn đầu vào k ( VD: Khi ổn áp của bác có chổi than đang hoạt động ở vị trí 100V đầu vào thì khi bị mất điện đột ngột hoặc là khi bác tắt nguồn vào cái chổi than nó phải tự động chạy về vị trí 220V, điều này tránh cho điện áp đầu ra ở ... trên trời khi có điện lại và ở mức 220V )
Hic. Thì nếu cuộn dây nó quấn 2 lớp coi như mình chịu thua rồi bác regular nhỉ . Mấy cái ổn áp mà không phải loại dải rộng ( 50,90VAC-250VAC ) thì nó toàn quấn dây 2 lớp thôi, lớp trong dây nhỏ hơn lớp ngoài.
bác này ko hiểu về ổn áp rồi ! nếu của bác là lọai chổi than quay thì dù có quấn n lớp thì trên bề mặt chổi than quay vẫn chỉ đi từng ấy số vòng có thể mà thôi , nếu nó đi về hạn dưới để vớt điện lên rồi thì bác định cho em nó đi đến đâu nữa nhỉ ? vấn đề ở chỗ đó thôi
Không hiểu là do em trình bày nó chưa được rõ ràng hay là bác không rõ vấn đề đây :roll: . Ổn áp thì nó có 2 loại bác ah, một loại dải 150-250V mà người ta hay gọi là dải thường và 1 loại nữa có dải là 90-250VAC hoặc thậm chí là 60-250VAC. Với loại dải thường đầu tiên thì em không nói vì về nguyên tắc là các loại lõi dây trên có thể dùng lẫn cho nhau ( nhưng thường loại này họ quấn 2 lớp dây ), còn đối với 2 loại còn lại thì gần như chắc chắn là họ chỉ quấn có 1 lớp dây và mạch điều khiển được thiết kế để chổi than có thể hồi về hướng dây có điện áp cao, còn hồi nhiều hay ít thì còn phải phụ thuộc vào người ta dùng tụ to đến đâu và cơ cấu bánh răng nó trơn tru như thế nào, lực tì chổi than lên mặt dây bị mài mà thôi. Nếu em sai ở đâu xin nhờ bác chỉ giáo cho. Xin cảm ơn
trên vành cung của lõi xuyến là 360 độ nhé , trừ đi 2 vị trí giới hạn hành trình - nơi đặt 2 công tắc hành trình để giới hạn thì chỉ còn lại hành trình của chổi than sẽ nổ hơn 360 độ .giả sử điện nhà bác xuống quá thấp đến mức chổi than phải về đến vị trí cuối cùng để giảm số vòng dây-mục đích để tăng áp lên cho đạt định mức yêu cầu .Đến vị trí này nó ko thể đi thêm được nữa vì quá giới hạn rồi và công tắc hành trình sẽ ngắt moto ko cho chổi than di chuyển thêm nữa .Nếu áp nguồn tiếp tục xuống nữa thì nó ko thể đi thêm nữa đâu , điện áp ra lúc này sẽ tính theo hệ số biến ap thôi và sẽ ko đạt 220v.Vì thế NSX phải chia ra các cấp điện áp theo dải để người sử dụng kết nối phù hợp với nguồn điện hiện có.Với loại ổn áp có dải rộng 50- 250 thì hành trình của chổi than cũng thế thôi ,còn về họ quấn bao nhiêu lớp dây thì tùy thuộc vào công suất máy -số vòng dây / 1 vôn phải tính theo lõi thép đó.Vấn đề ổn áp ở toppic này theo mình là ko thể can thiệp được . Lý do : hành trình của chổi than là cố định > các vòng dây thay đổi điện áp là cố định.vậy chỉ còn cách thay đổi vị trí đầu dây nguồn vào còn lại ,biến áp này đã cố định sẵn ko cho phép thay đổi trừ phi bác tháo tất cả các vòng dây là quấn lại để thay đổi điểm này.Chắc bác ko định làm thế đấy chứ ?
Mình vừa mới bổ xung thêm tý thông tin ở cuối bài đó, đang định vẽ rồi chụp cái sơ đố nguyên lý cho bác nào chưa rành tham khảo nhưng ko biết có cần thiêt nữa ko ?.Mình vẫn sửa chữa loại ổn áp này thường xuyên nên ko thể ko nắm dc nguyên lý của nó .