Dự án của mình là lắp 1 ampli bán dẫn cực kì nhỏ gọn, với nguồn là laptop, mp3... chất âm chấp nhận được, có thể bỏ gọn trong balo, túi xách... mạch này thích hợp cho các newbie vì rất dễ làm và khả năng thành công cao. Mình quyết định chọn IC TDA2003, đây là IC công suất lớp B, được thiết kế cho ứng dụng car audio, chạy nguồn đơn 8~18V, công suất đỉnh là 10W, dòng đỉnh 3.5A, mạch đơn giản với rất ít linh kiện, dễ tìm mua và dễ thi công. Về phần nguồn mình dùng nguồn đơn 12V/2A (loại nguồn xung của TQ) với ưu điểm chính là rẻ tiền và nhỏ gọn, có sẵn jack DC 5mm. Với nguồn này mạch cho công suất khoảng 4W/4Ohms hoặc 2W/8Ohms, quá đủ để làm loa di động. Sơ đồ mạch điện theo datasheet rất đơn giản. - Tụ lọc nguồn theo hãng là 100uF, theo mình nên dùng 4700uF/35V cho an toàn và không bị sụt áp khi có bass. - Tụ input là tụ 2.2uF, nên dùng tụ audio có chất lượng tuơng đối, không nên dùng tụ hóa. Tụ nhỏ hơn tăng tần số cắt dưới và ngược lại. - R1, R2 và C2 là đường chia áp hồi tiếp âm, trong đó giá trị cặp điện trở R1, R2 quyết định độ lợi của mạch khuếch đại, theo datasheet là 220/2.2R, như vậy Gain = 40dB, thực tế là gain quá lớn, không cần thiết cho mạch công suất nhỏ đồng thời gây méo Theo mình thì với ứng dụng loa laptop nên chọn R1 = 100R, R2 = 10R, như vậy Gain ~21dB, còn ứng dụng loa đt, ipod, mp3... vì tín hiệu yếu hơn nên chọn R1 = 100R, R2 = 3.9R -> Gain ~28.5dB. - C3 là tụ Output dùng để ngăn DC qua loa, theo datasheet là 1000uF nhưng theo mình nên chọn lớn hơn 2200uF, 16 hoặc 35V. - Biến trở volume sử dụng loại 50K đôi, loại này có bán phổ biến. Như vậy mạch điện cực kỳ đơn giản và nhỏ gọn, không phải lo phần nguồn. Đây là sơ đồ mạch điện, hôm sau mình sẽ post hướng dẫn cách làm kèm hình.
- Về phần chassis dự kiến kích thước là 10x12x5cm, nhỏ gọn. Mặc dù là Ampli siêu mini nhưng mình vẫn muốn có thiết kế giống 1 ampli hifi. 2 bên mình sử dụng nhôm tản nhiệt 4x5cm, các bề mặt của ampli là mica 3mm trong suốt. Thiết kế như vậy vừa tản nhiệt tốt, nhìn cũng giống ampli hãng. - Nguồn xung 12V/2A mua tại Nhật Tảo. - Dây tín hiệu mình quyết định chế lại dây USB cũ, có sẵn bọc giáp chống nhiễu và ferite, nhìn cũng đẹp. Giáp chống nhiễu dùng nối mass luôn, bên trong có 4 dây nhỏ chập 2 dây lại cho 1 kênh. - Đầu jack TRS 3.5mm thường mua 2k, nếu làm loa đt thì dùng 2.5mm.
Thật ra là gắn lồi ra ngoài chứ, đúng là đặt heatsink cánh đứng sẽ tốt hơn cánh ngang. Nhưng TDA2003 rất ít nóng, mở công suất tối đa trong thời gian dài sờ vào cũng chỉ ấm ấm nhẹ và hầu như không nóng. Tiếp theo là phần linh kiện. Linh kiện cho mỗi kênh gồm: - IC TDA2003 có bán tràn lan ngoài chợ Nhật Tảo, giá từ 7~10K/con. - Biến trở volume 50K đôi loại thường giá 3K. - Tụ input mình dùng tụ MKP 225/250V. - Tụ nguồn 2x4700/50V Panasonic tháo máy + tụ mica 104. - Tụ xuất âm mình dùng luôn tụ ROE Germany 4700uF/16V. - Vì amp lắp cho laptop nên cặp điện trở hồi tiếp là 100R/10R. - Tụ hồi tiếp 470uF/16V. - Led + trở hạn dòng. - Đầu jack DC female 5mm. - Công tắc nguồn. - Trạm loa mình dùng loại kẹp dây trần, bẻ bỏ chỗ bắt vít cho gọn. - Dây điện, chì hàn, keo nhiệt... và các thứ linh tinh khác. Vì linh kiện ít và mạch đơn giản nên mình quyết định point to point cho nhanh và đỡ tốn không gian. IC TDA2003 có đế IC nối với chân 3(GND), điều này thuận lợi khi bắt IC trực tiếp lên heatsink, rồi nối luôn xuống mass. Khi lắp vỏ biến trở volume nên nối mass chống nhiễu, mình dùng 2 lá thép EI hàn lại đặt phía dưới chassis làm điểm mass tín hiệu, điểm mass tín hiệu nên nối tại 1 điểm, tránh đi mass lung tung. Khi hàn chỉ cần chú ý mấy chân nhỏ xíu của con TDA, tránh không chập và đúng sơ đồ là được.
Tụ âu đi ô phi lê đó ở đâu vậy bác? Em có 1 cặp dùng làm phân tần thấy ngon lắm, so với tụ xịn thấy cũng chả thua bao nhiêu. Tính mua thêm mà ko biết ở đâu.
Tụ này mua ngoài Nhật Tảo bán đầy, mấy tiệm linh kiện hoặc phụ kiện loa đều có bán, tụ TQ thôi nhưng vì là MKP nên thích hợp dùng làm tụ input hoặc phân tần cho loa, tên nghe khá kêu, có logo gần giống logo M của M-cap, mình mua 5 hay 10K/con gì đó. Mới cũng có mà cũ cũng có.
Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, hồi hộp cắm điện. 1 màu xanh êm dịu hiện lên, màu xanh của bán dẫn. Mình kiểm tra tín hiệu 2 kênh ok. Sau đó cắm thử vào laptop, mở volume từ từ, loa không hề bị ù xì khi không có tín hiệu, và cũng không bị rè khi mở hết volume, công suất đủ để nghe trong phòng vừa và nhỏ, đúng là 1 chú chim chích bán dẫn. Đèn LED blue 3mm mình nối qua trở hạn dòng 680R, 2 LED đối diện cắm vào 2 đầu của cây keo nhiệt, cho ánh sáng êm dịu giống đèn neon. Về chất âm mình dùng loa 3cm tháo máy trong LCD, nghe cũng khá tốt, loa này đóng kiểu bass reflex, gân silicon rất dày cho tiếng trầm khá sâu, quá đủ đối với 1 dàn loa laptop. Đây là hình ảnh của em nó sau khi hoàn thành và chạy thử.
Về vấn đề loa mình dùng toàn loại loa tháo máy từ LCD, ưu điểm nhỏ gọn, chất âm khá, có hộp sẵn và giá cực rẻ, mình mua từ 10~20K/cặp tùy kích thước. Nên chọn loa có gân dày, hộp có ống thoát hơi sẽ cho tiếng bass khá tốt. Tùy theo nhu cầu di động hay đặt trên bàn, có thể dùng loa to nhỏ khác nhau, chất âm cũng khác nhau.
Em ngưỡng mộ bác quá. Thế tổng chi phí đạn dược là bao nhiêu thế ạ? Em đặt hàng bác luôn 1 cái sẵn loa luôn nhé!
Khi làm mình không có tính toán chi phí, với dùng nhiều đồ cũ ở nhà, linh kiện tháo máy thì mua mỗi cái mỗi giá, mình ước chừng 150K đổ lại thôi, tính ra vẫn rẻ hơn loa TQ, mà chất âm hơn hẳn . Dự án thích hợp cho newbie, những người không chuyên thích DIY cho mình 1 món đồ chơi độc đáo, hoặc thậm chí các bác cao thủ trên này sau nhiều dự án hàng khủng như 7294, class A thì làm 1 cái bé bé xinh xinh cho thay đổi không khí, có thể đặt trên bàn làm việc hoặc trong công sở để "khè' bạn bè. Thời gian mua đồ 1h, làm 4~5h là hoàn tất, có thể dễ dàng DIY trong dịp cuối tuần. Hiện mình đã làm được 3 bộ, mỗi cái mỗi kiểu. Có thể dùng làm headamp nghe, âm thanh mạnh mẽ, tiếng bass cải thiện rõ rệt. Hiện mình chưa có ý định thương mại hóa hoặc bán sản phẩm.
Ý tưởng của bác thật hay. em cũng học theo bác nhưng dùng 1 con TA 8210 của toshiba cho cs 20w x 2 (loa 4ohm). bác dán hộp bằng silicone thì trông ít xù xì hơn, bác dùng keo nhiệt phải không?
Em dùng keo nhiệt, dán mỗi cái hộp bé tí nên em dùng keo nhiệt cho rẻ. Khi làm amp này e gặp vấn đề phát sinh là ù nhiễu cực to nếu dùng cặp trở hồi tiếp theo datasheet. Theo em 1 amp công suất bé tí thế này với nguồn laptop thì set gain nhỏ từ 20~25dB là nghe đuơc rồi, ít ù xì.
Ý tưởng của bác thật hay. em cũng học theo bác nhưng dùng 1 con TA 8210 của toshiba cho cs 20w x 2 (loa 4ohm). Bác cho em hỏi ? Sơ đồ mạch của em amly này có giống em ở trên không ạ? Bác có thể pót mạch của bác lên cho anh em cùng xem không ạ? O.JPG [ 113.05 KiB | Viewed 239 times ] không biết ở ngoài hải phòng có bán loại loa này không nhỉ! Nếu có mua một đôi về để nghe cũng hay.
Ý tưởng amp. chim chích này cũng hay hay. Em mổ bụng cái Harman/Kardon của em ra share cùng các bác. Linh kiện cũng chỉ có vài cái tụ + trở, nhưng âm thanh rất bén. Sơ đồ các bác có thể tham khảo theo datasheet. Hình ảnh của em nó đây ạ.
Cám ơn bác anhkhois nhiều,nhờ có topic của bác nên em cũng đã tự làm được một cái giống của bác! Chất âm nghe rất khá vì em chọn được khá nhiều linh kiện chất lượng.Bác anhkhois, em có thể nhờ bác mua giúp mấy cặp loa tháo từ tivi LCD giống của bác không? vì em ở mài ngoài Hải phòng nên không có bán loại loa này.
Hiện bây giờ em kiếm loa LCD cũng không còn loại tốt nữa, hôm trước tình cờ bắt gặp 2 cặp thôi. Bác kiếm loa trong tivi hoặc đài cũ nghe cũng ok lắm, loa cassette Sharp, SONY, Pana... loại có thùng nhựa màu đen ấy.
em hông hiểu các bác đang âm mưu gì vậy ta :shock: mà em ko hiểu chỗ này, lúc làm xong sẽ to oành làm sao bỏ vào cặp laptop vác đi vòng vòng được vậy bác. loa dành cho ipod, laptop,... nhỏ gọn dùng 5v usb hoặc adapter 12v đều có bán, hình như giá chỉ đâu đó hơn 100k. hôm trước em tình cờ có nghe thử thì thấy tiếng khá hơn nhiều so với mấy loa mini lúc mới ra, và cái màng cũng ko phải kim loại như thường thấy. có mấy loại dẹp dẹp nữa giống loa cho ipod, harman,..
Kích thước ampli 10x10x5, loa tháo từ LCD nên siêu mỏng hoàn toàn cho vào túi laptop được, mà loa laptop thường chỉ để nghe ở nhà, ít khi mang đi làm gì. E cũng dùng nguồn 12V mini, không nên dùng nguồn USB vì áp thấp, dòng max 500mA, mau hết pin và nguy hiểm cho cổng USB. Tính ra chi phí cũng tương đối rẻ.
Bác nào đã làm mạch này dùng 2 con TDA2003 thì cho mình xin cái mạch nhé. Mình đấu thử vào thì nghe chập chờn lắm
Re: Làm ampli mini dùng cho laptop, mp3, ipod.... chạy TDA20 Ai có mạch BTL của con này k? Cho em xin!
Re: Làm ampli mini dùng cho laptop, mp3, ipod.... chạy TDA20 Ơ !! Hình như theo mình biết con 2003 cho chất âm không đc hay mà ! Nên dùng con tda2030A thì hay hơn công suất cũng cao hơn !
Re: Làm ampli mini dùng cho laptop, mp3, ipod.... chạy TDA20 em nghỉ không sao cả...tính chất linh kiện xung quanh là quan trong nhất...và nguồn kỹ chút,,,bản thân tda thì như nhau cả,......... :mrgreen: không tin bác cứ thử đầu tư linh kiện tốt chút là âm thanh hay hơn hẳn ngon bổ rẻ bác ạ :lol:
Re: Làm ampli mini dùng cho laptop, mp3, ipod.... chạy TDA20 amp nhỏ tý xíu chỉ bằng cái zipo ; chipamp đây giới thiệu cùng các bác cả loạt ; cs 18w-12v chất lượng tốt..................