Chào các bác; Lâu quá rồi thớt này ít bài quá, mình vẫn thường dùng em CDP Kenwood DP8010 lâu nay vẫn làm trasport ghép với DAC End2 nghe rất ổn, nhân dịp nhận được XO clock do bác nck_kool tặng (xin gửi lời cám ơn đến bác nck_kool), nay có dịp nông nhàn mình vật em nó ra để làm ca ghép tim. Thực ra mình còn treo nhiều dự án lắm nhưng vụ này mất ít thời gian hơn nên làm trước ! CDP Kenwood DP8010 là chú CD tuy đã cổ (sản xuất năm 1989) nhưng không đến nỗi cỏ, nó có bộ cơ được sản xuất rất kỹ với dàn cơ toàn bằng kim loại giống như Hãng Philips hay dùng trong các model nhà nghề như LHHXXX, mắt laser kèm theo bộ cơ này rất độc cấu trúc dạng mắt từ
Phần mạch cho tai nghe được lắp rất kỹ chiếm một phần nhỏ ở 1 góc trên mạch điều khiển, có volume điều khiển qua motor, do để lâu ngày chiết áp tiếp xúc xấu khi chỉnh kêu loẹt xoẹt, vẫn chưa kiếm được cái nào tương tự để thay !
Chào bác, con này là CDP nhưng bộ cơ của nó thì ngang với bộ cơ của con Transport cùng hãng là Kenwood DP9010, nên mình dùng để làm Transport ghép với DAC end của bác Quang Hào
Bộ giải mã dùng 2 chú PCM58 (18 bit) mỗi kênh một chú, PCM58 cũng là DAC hay nhưng chưa sánh được với TDA1541 hay PCM63 được, trong cdp Kenwood DP8010 nó được bọc kim rất kỹ, phía ngoài là mạch analogue với các OP amp và mutimh transitor
Phần mạch số với con SONY digital demodulator CXD1125 QZ, SM5813AP, chú clock và IC 74Hc04 được bọc kín trong 1 hộp sắt gần đó, phần mạch số và analogue được lắp trên một bảng mạch linh kiện riêng được bố trí dựng đứng với phần không gian tương đối hẹp
Bước đầu tiên của công việc xử lý trước khi ghép tim là cần tháo tim cũ ra và một số linh kiện kèm theo, trước hết tháo vỏ bọc kim của clock nguyên bản ra, clock được lắp trên 1 cơ chế chống rung rất tốt
Tiếp tục bỏ miếng muse chống rung, nhổ các linh kiện phụ quanh clock như chú tụ 15P (C46) chú tụ 6P (C47) và chú điện trở 1Mohm (R70)
Viết một bài dài thì 4r bị down nên mất tất, viết lại mất cảm hứng, bộ XO clock này xuất phát là từ Anh Planet thi công có 2 tầng ổn áp và dự định sẽ câu nguồn sẵn có trong CDP, tuy đã có ổn áp nguồn như vậy nhưng thực sự vẫn chưa kỹ như bộ XO clock của ST AV (dạng Kit) đang có, đối với bộ XO clock thì phần nguồn cực tốt là quan trọng nhất nên mình dự tính sẽ làm nguồn riêng cho nó và ổn áp trước bằng con LM317, tối về chụp hình shown lên !
Bộ XO clock tần số 16.9344Mhz, trùng hoàn toàn với tần số nguyên bản của chú CD kenwood 8010, được lắp nguồn ổn áp và có đến 3 cuộn chặn trên nguồn DC
Phần nguồn riêng cho bộ XO clock gồm biến áp 100V/12V, nắn lọc bằng cầu diode, tụ 2200Mf và ổn áp trước bằng con LM317 ra điện áp cỡ 12V DC để cấp cho bộ XO clock
Do phần không gian bố trí của nhà sản xuất cho phần DAC + analogue quá hạn chế nên board mạch XO clock đành phải treo sát khu vực clock cũ để dây dẫn tín hiệu ngắn nhất
Hình toàn cảnh sau khi tạm thời gá lắp phần XO clock và phần nguồn nuôi cho board XO clock, sau này sẽ tìm cách làm hộp bọc kim cho phần nguồn, cũng như phần board XO clock
Sau khi gá lắp các phần nguồn, clock, đấu nối dây nguồn, dây cáp đồng trục tín hiệu clock, kiểm tra kỹ tất cả mình cắm điện, cho đĩa thuốc vào CDP chạy ngay đèn tín hiệu trên DAC tắt một âm thanh mới hoàn toàn khác, khi nghe hết vài đĩa vẫn thường nghe Mình tự nhận xét là mod clock cảm thấy âm thanh cải thiện nhiều lắm, nhất là về dãi tần cao rất trong, tách bạch tơi và rõ ràng, âm thanh không bị chói, gắt; tiếng tress mịn hơn nâng lên tầm cao mới, dải trung ấm áp và rõ hơn nhiều, âm thanh gần giống với âm thanh analogue hơn nghe lâu không thấy mệt, mình nghe liên mấy đĩa thấy nó đã quá, rất hài lòng với công việc vừa hoàn thành. Do mục đích sử dụng CDP này như một CD Transport nên các phần khác mình không đụng chạm đến như: Phần OP Amp, muting transitor, phần khuếch đại cho tai nghe… Kế hoạch tiếp theo sẽ làm thêm một bộ nguồn ổn áp thật tốt cấp nguồn riêng cho con 74HC04P, có thể sẽ còn nâng cao chất lượng âm thanh thêm một chút nữa.
Thực ra mod clock cũng có nhược điểm chứ không hoàn toàn ưu điểm đâu. Em cũng chơi mấy cái đầu mod clock từ sony đến marantz philips thì thấy nhược điểm là mất đi độ mộc, độ dày và quan trọng nhất là tính tự nhiên của âm thanh. Không hiểu sao càng cho clock gấu nghe âm thanh càng digital, có lẽ vì nó tách bạch chi tiết quá chăng ? Có lẽ vì thế mà rất ít hãng đi theo hướng làm clock gấu hay vì họ thấy không cần thiết vì âm thanh chỉ cần đến thế là đủ...
Em cũng có con CDP Kenwood DP-990SG, chạy 2 giãi mã PCM56p. Hiện cũng đang dùng làm transport, và cũng định mod cái clock XO. Nhưng em nhìn vô không biết mô tê đâu là phần nguồn, phần cơ, đâu là giải mã . Thôi đành nhìn vậy. Thân,
Rất ít hãng đi theo hướng làm clock gấu vì cơ bản là lợi nhuận, dùng loại clock thường cho CDP bình dân và tầm trung có lợi nhuận cao hơn nhiều, đối với các hãng sản xuất đồ Hi end thì thường hay dùng XO clock cho các CD transport gấu đấy thôi
Bác cho em hỏi: CD Kenwood DP 990 SG có XO clock tần số là bao nhiêu? Nguồn ổn áp thật tốt nếu mua tầm khoãng bao nhiêu? Hộp bọc kim sẽ làm giảm nhiểu? Thân