Nếu mod thì phải làm lại hết, chi bằng mua hoặc làm cái mới thì hơn. Mod lại amp cho công suất lớn hơn : thay biến áp, thay IRF, thay mạch kích, chắc là chẳng còn cái gì cả
Lắp nhiều sò làm gì, nguồn tới +/- 90 V người ta mới lắp có 4 đôi (200W) / kênh, như vậy là có 700W/ với loa 4 ohm. Lắp nhiều hơn để phối với loa 1-2 ohm mà cái đó hiếm dùng; Cái amp đó nặng khoảng 40kg. Cậu định làm amp bao nhiêu W mà lắp nhiều vậy. Nếu nghe nhạc với phòng rộng 30m2 thì amp 100w là thoải mái, cái đó thì chạy nguồn 50V và lắp 2 đôi sò 150W là OK. Để âm thanh sống động và bay bổng còn phải nhờ vào loa, bộ preamp và đầu CD nữa. Công suất lớn vậy nhưng thường mình chỉ nghe ở mức 50W là thoải mái rồi.
nếu bác muốn mod để nghe nhạc thôi thì bỏ toàn bộ phần tone đi, nối trực tiếp vào bo công suất , qua biến trở nữa thôi :mrgreen: bác kéo 4 thùng loa, tổng trở mỗi thùng là bao nhiêu nhỉ? 2 cặp sò kéo tốt 4 ohm = 2 thùng 8 ohm mắc sogn song. bác muốn kéo nhiều thùng thì bác ring bộ 12 sò hay 16 sò ở nhật tảo thì hợp lý dấy
Thế này nhé, tớ khuyên thật, con amp cũ dùng IRF là hàng tốt đừng chọc phá nó làm gì. còn DIY là trò để tiêu khiển, có thành công thì cũng được một món đồ chơi cho vui thôi chứ nghe cũng chẳng ra cái gì. Cậu mà cần cái amp tốt xách 2-3M ra hàng second hand mua cái Amp nhật cũ về mà nghe. Nếu cậu tự làm lấy cũng tốn từng đó tiền mà chưa chắc ra sản phẩm. tớ DIY cũng lâu rồi, sản phẩm nào ra cũng có vết cháy nổ. Sau khoảng vài 3 năm chơi thì mới ra được sản phẩm tàm tạm
Hehe, cái phần màu xanh thì bác nói đúng chứ màu đỏ là sai rồi, nếu diy chỉ là tiêu khiển thì ít ai bám theo được vài 3 năm như bác đâu Thân.
Tớ phải mất 2 năm dùng những mạch bán ngoài chợ, cứ thấy cái nào mới lại mua về lắp lên nghe, âm thanh xấu khủng khiếp, đầy noise rồi đốt loa. Sau mới dành time theo diễn đàn Diyaudio thì mới làm ra được cái amp tàm tạm. Thế tớ mới nói là tiêu khiển vì mình làm xong nghe thử, hí hửng là nó hay, vì có dải âm tốt hơn hàng hiệu, nhưng sau vài tuần hoặc vài tháng nghe thử, thấy nó tệ, lại phá ra làm lại. thì mấy ông kỹ sư âm thanh suốt ngày chỉ ăn lương đo đo chỉnh chỉnh và tạo nên thương hiệu, quả là họ hơn mình nhiều. Tờ từng hí hửng con amp diy của tớ hay hơn con Onkio mua hơn 1k, mà nó lắp chỉ toàn đồ bình thường: C5200, A1943 và sò thúc toshiba thôi, những thứ đó mình có, nhưng để chừng 1 tháng, nghe các loại nhạc, Tự tay mình tháo tung con amp DIY ra làm lại, . . . và cứ thế. =.=
Nhầm. Sory. Viết một hồi xong mới phát hiện ra chủ Topic là 1 người khác, mắt nhắm mắt mở vào đọc tưởng cụ Pepsi định mod lại máy cũ. Dạo này mắt kém quá, già mất rồi. Bài viết cứ Edit hoài. Lại sory thêm phát nữa.
các bác ơi . tại sao em thấy IRF 9540&540 nó thường được sử dụng để điều kiển động cơ bước , sao cái amp này nó lại dùng để khuyếch đại âm thanh vậy có ổn ko ạh . mà các bác nói amp xài IRF là tốt tại sao em thấy các amp bây giờ nó đi con d718&b688 nhiều vậy bác .
IRF 540 và 9540 là Hexfet được sinh ra để phục vụ cho các ứng dụng xung số và điều khiển, tuy nhiên nếu phân cực ở dòng tĩnh tương đối lớn; cỡ 230-250mA thì nó cũng rất tốt trong Audio. Nhược điểm là hơi nóng và với dòng tĩnh lớn thì tụ lọc nguồn và tản nhiệt cũng lớn theo. Âm thanh của em này theo cảm nhận của mình là tốt hơn B688 && D718. B688 và D718 nói chung là loại rẻ tiền, âm thanh cũng tàm tạm nên người ta hay dùng. Ngoài ra âm thanh còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác như phối ghép với loa và thị hiếu về âm nhạc của người nghe. (Nếu nghe nhạc vàng hoặc loại nhạc ít chi tiết thì nghe B688 và D718 là tốt. Đối với Fan nhạc rock và Jazz thì cấm chỉ định B688 .. .)
cảm ơn bác . hèn gì em thấy amp Airang xài d718&b688 có tụ nguồn nhỏ hơn , biến thế nhỏ hơn , tản nhiệt củng nhỏ hơn . mà em cân 2 cái thì cái của em là 12kg còn airang chỉ có 8kg . cái amp của em mua từ năm 2000 đó bác ạh.