Mong các bác hướng dùm newbee, kô có khả năng kinh nghiệm cũng như tài chinh để chơi hầm hố với lại đa phần chỉ sài PC thui à. tui chỉ bít tí tẹo về ic à, đang có sẳn 5 cái loa xe hơi 25w/4ohm (min 10w), bỏ thì tiếc wá dù kô bít hay dở ra sao vì thấy nghe cũng hay nên đã mua, 1 cái Pioneer TS-G1010 (dual-cone, nom 40w, max 80w ,4ohm, strontium magnet). đã nuốt hơn 10 board La4440 và Tda2030 ở chợ NT vì kô vừa ý( cả đống em này cũng đã cho lên đường về với thiên nhiên :x ). Hiện cũng chưa có sub. có nhiều người khuyên sài Tda2040/A 25w/4ohm, mà kô bít mua ở đâu. các bác có thể tư vấn để ráp thành 1 board 5.1 hoàn chỉnh để sài âm thanh từ PC vi tính được kô, thấy bác tivoi có con tas5186 (5.1 total 210w 30w/6-8ohm channel, sub 60w/3ohm) có thể sài được kô ( sẳn cho hỏi PWM là gì vậy, tas5076 (digital processor) xử lý gì vậy, có bắt buộc phải thiêt kế chung với tas5186 hay kô vậy, mình có thể lấy trực tiếp từ sound card PC vi tính vào tas5186 kô ). nói thật do trót yêu thích âm thanh nhưng hiểu sự khác biệt lắm về class T,class A,class B,class D dù đã đi học lớp thiết kế amply. Rất muốn DIY 1 bộ hoàn chỉnh vừa ý với 6 cái loa trên. Thêm 1 bộ Creative 5.1 7w/channel, sub 35w. => cũng kô bít ráp = IC gì. PWM là gì vậy?? class T,class A,class B,class D?? Có sự tương quan nào giữa Distortion(d) và Voltage hain open loop (Gv) trong IC bán dẫn kô?? Thí dụ: (d=0.5% và Gv = 90dB) với# ( d=0.1% và Gv = 80dB) Với cái thí dụ trên, mình cần wan tâm cái nào hơn giữa d và Gv. Nhiều câu hỏi noob wá kô bít đến khi nào mới được sáng tỏa. :cry: Mong các bác chỉ dẫn dùm. Cám ơn rất nhiều.
Bác thử làm 1 con TDA7294, hay LM3886 xem sao, tí nghỉ nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của bác. Còn về việc khếch đại Class A thì mấy con công suất khuếch đại toàn bộ sóng sin vào. Còn class AB và B thì mỗi phần đảm nhiệm 1 nửa bán kỳ âm và dương của sóng sin Về ampli kỹ thuật số thì có 2 loại class D và class T, class D là khếch đại kỹ thuật số, có nghĩa là phần POW , tín hiệu từ CD qua bộ DAC trở thành tín hiệu analog, rồi dùng kỹ thuật PWM để khếch đại về kỷ thuật này tí sẽ nói rõ sau. còn về class T còn gọi là True Digital, dữ liệu từ CD ko thành analog mà qua bộ Prosessor để xửa lý thành tín hiệu PWM rồi qua bộ khếch đại tín hiệu PWM rồi đưa thẳng vào loa, tín hiệu ra ko phải là hình sin, mà là đạng 0 1 . vì ko có quá trình chuyển đổi thành analog vì tín hiệu ra là tín hiệu dạng số cho nên nhà sàn xuất đặt tên nó là True Digital
cám ơn tivoi nhiều. nhưng tda7294 có cs đến 70w/8ohm, LM3886 68w/4ohm, 38w/8ohm. mình bắt 2 cái loa của mình cũng chỉ có 50w là max zòi. => 2.0 mất ròi => làm thêm cái sub -> 2.1 :| có cách nào để có thể tận dụng được hết các loa thành 5.1 kô. tìm ra 2 con tas5186 với 5076 của tivoi, nghe nghiền wá mà chẳng hiểu cũng chẳng bít làm. chắc phải đợi ti với mọi người thử nghiệm bộ classT 5.1 wá. 25w = chim chích chòe ở đây ai cũng chơi loa hầm hố wá, cứ tda7294 hay lm3886 nghe mà nghiền, mà tui thì kô bao giờ sài hết cs được chỉ được mở vừa phải :mrgreen: mắc công hàng xóm đi kiện thì nguy to.
oh, bác muốn 5.1 thì làm 6 bộ tda hoặc 6 bộ LM, hay kết hợp tùy bác. muốn giảm công suất thì hạ áp nguồn là okies mà . xem ra với công suất anh yêu cầu xài LM là ổn. súp thì mắc BTL oánh cho nó rung nhà rung cửa
nhưng loa của mình có 4ohm à, loa xe hơi mà. mới search datasheet xong, cái con LM mà tivoi nói có phải là LM3886 kô nếu sài LM3886 hạ áp rồi Po cũng kô giảm được nhiu hết >60w/4ohm vì LM3886 chỉ hoạt động +/-28v -> +/-35v ( trong khi loa của mình chỉ có 25w/4ohm ). tivoi có IC nào LM hay TDA nghe khá mà tầm cs trên kô ( loa mình chỉ có 4ohm thui nên cũng hơi khó chịu). thật ra làm 1 bộ 2.1 hay như thế nào cũng được miễn sài được hết 6 cái loa này cho đở phí. 5*25w(max) + 1*80w (max). tivoi có thể nói cho mình nghe vài con IC công suất trong xe hơi mà tivoi có kô, để mình search tham khảo thêm. Thanks, bữa nào đi uống cafe trôm nghề tivoi có tham khảo máy con DAC trên card sound vi tính kô. Như crystal(CSxxxx), sigmatel,.. thường là 48 pin. Nguồn: PC, digital, analog -> DAC (crystal(CSxxxx), sigmatel,.. ) -> Mạch công suất ( thường loa vi tính là IC bán dẫn ) -> Loa theo mô hình của tivoi thì DAC và PWM được tích hợp luôn trên mấy con crystal(CSxxxx), sigmatel,.. rồi hả. Có đọc nhiều nhưng cũng kô bít phải hiểu như thế nào vể mấy IC digital này. Noob wá cái này chuyện ngoài đề, bên tivoi bán IC có làm lại vành loa kô, hôm đem về bất cẩn để cạ vào nhau giờ có 2 cái bi rách vành, cái pioneer thì bị mất cái nón lá. Tivoi bán ở CH nào vậy, để khi nào tranh thủ được chạy wa nghía đồ chơi hi-end :lol:
Hi anh Alien, tí chỉ có mấy con OPA linh tinh thôi. kó có mấy tứ anh cần, công suất nhỏ hơn anh có thể kiếm LM3875. còn LM3886 anh cho nó chạy ở +-24Vdc cũng ko có vấn đề gì đâu. nếu loa 4 ohm anh nên mắc song song IC công suất cho khỏe, mổi kêng 2 con tải, IC công suất cho xe hơi ngày xưa cũng toàn xài LA4440, nhưng IC ngày xưa nó khác ngày nay, ngày xưa nó made in japan còn bi giờ thì .... Thường công suất loa có thể bé hơn công suất ampli, mình có thể điều chỉnh = cách tương 1 con trở vào ngỏ vào. Card sound trên máy tính thì phức tạp đấy anh ah. vì nó phải giao tiếp với máy tinh = PCI, hay ISA với máy tính cũ, rồi giai mã âm thanh, các card sound mới thì có chức năng tạo âm thanh vòm , âm thanh đa kênh và nhiều hơn thế nữa, mà nó tích hợp trên có 1 con IC ah, anh thử xem mấy cái của creative ấy, con IC ấy do hãng sản xuất luôn mình ko có thông tin về con IC ấy đâu. Trong các thiết bị tới hiện tại tất cả đa phần dùng công nghệ DAC = Digital to analog converter . Chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu analog, cũng có thể nói là chuyển đổi tín hiệu rời rạc thành tín hiệu liên tục tấm hình này mô phỏng quá trình tái tạo sóng sin = DAC . Với DAC 16bit ta co 65535 điện áp ra khác nhau ( có thể là dòng điện, còn với màn hình là số màu sắc) . điện áp chuẩn là +-5V, thì với tín hiệu số vào là 0 ta có điện áp ra -5V, với tín hiệu số vào là 65535 ta có điện áp ra là +5V, theo thời gian ta có thể tái tạo sóng sin theo kiểu bậc thang, bậc thang sẽ có bước càng nhỏ khi độ phân giải là số bit càng cao. Hình bên dưới
Còn về PWM viết tắt của Pulse-width modulation, có nghỉa là điều chế độ rộng của xung. Ta có 1 tín hiệu hình vuông với tần số không đổi nhưng thời gian ở mức 1 có thể đổi là PWM, PWM hiện nay được dùng rất nhiều cho lĩnh vực công suất vì tính ưu việt là công suất lớn, tổn hao thấp, kích thước nhỏ gọn, ví dụ cái nguồn ATX cùa máy tính là 1 cái nguồn sử dụng PWM, dòng 5V ra đến 20A, 12V đến 10A, bác thử so sánh trọng lượng kích thước là sẽ biết ngay. về ứng dụng trong lĩnh vực công suất tí ko đề cập nũa chỉ dề cập đến ứng dụng trong audio thôi nhé hình trên là nguyên tắc tạo ra PWM , và nó chính là phương pháp dùng trong ampli class D (khếch đại kỹ thuật số). Âm thanh có dạng sóng sin, đưa vào bộ so sáng ( opam) và 1 tín hiệu hình răng cưa, tần số nến PWM là tần số của sóng răng cưa, anh sẽ thấy tín hiệu PWM ở đầu ra của opam (tín hiệu màu xanh) . Tín hiệu này nếu đưa ra loa nó sẽ lại là âm thanh, vì đặc tính trễ, cảm kháng của cuộn dây loa. hình bên dưới mô tả quá trình tái tạo trong loa tín hiệu sin ra sẽ ko được trơn tru, nó sẽ gai gai, độ trơn ngõ ra sẽ phù thuộc vào tần số nến của PWM, tần số nền càng cao thì sóng ra càng mịn. Nhưng nếu tần số số nến quá cao, độ rộng xung nhỏ thì tần số đóng ngắt của transitor công suất ko đáp ứng nổi >> phải dùng tần số nền thấp, và âm bổng sẽ bị méo dạng .
cám ơn tivoi rất nhiều, đã giải toả được nhiều vấn đề để đi dạo lại chợ NT xem sao, nếu kô thì cứ mắc nôi tiếp 2loa nhè tda7294 hay LM3886 mà chơi để xem mây em chích choè này được cở nào đã rồi tính tiếp. Cũng có thể dạo trước trên xe tuy 4 loa nhưng = 2 channel mà kô bít, chứ kô phải thuộc loại 4*25w ( 4 channel ). Hi vọng mai mốt rành hơn về classD,T :lol: để có thể làm ra 1 bộ hi-end bán dẫn 5.1 rành cho riêng mình. 8)