- Vậy bác cho mỗi kênh một cái nguồn sà lách đi cũng ổn và chỉ phải gánh một nữa thôi. Làm như vậy cho Vin tẹt và chống nhiễu xuyên kênh tuyệt đối
Còn vụ khi bật nguồn ngay ngõ vào - của opamp có -100V thì sao cụ ơi Em nghĩ tại relay đóng trễ đầu ra cụ nên cho cực NC xuống mass để khi relay đóng sự thay đổi điện áp tại ngõ vào - opamp là không đáng kể :wink:
Mải chém gió Sumo nên sao nhãng vụ này. @ DIY: vẽ thế chú layout cho dễ @ Bac Van: dùng 2 nguồn Shunt có thể được để em tính thử xem nó phải ăn dòng bao nhiêu mA. @ QH : Pre xuất thẳng không cần tụ nối tầng cũng như tụ xuất âm, OPT em đã có phương án sẽ trình bầy sau.
Nguồn - cho Opam được phân áp qua VR1 nên khi không tải điện áp tại điểm phân áp cấp cho opam max là -54v. khi cấp điện Opam hoạt động ngay lập tức và ăn dòng khoảng 5mA nên sụt áp tại đó còn khoảng -20V. Dưới mức điện áp chịu đựng của Opam là 36v. Relay nối NC xuống mass nghĩa là Cathode của EL84 nối mass. Vấn đề đóng trễ em đang ngâm cứu lựa chọn Relay. Shop masteraudio đang bán 60k/1ch nhưng chỉ có cổng đơn. vậy là cần 2 cái
Thì đương nhiên catot EL84 xuống mass rồi cụ, về mặt DC thì thế tại đây bằng 0 => đầu ra opamp = điểm bias âm cho EL84 => không lo trục trặc EL84 lúc khởi động, hơn nữa ngõ vào - opamp luôn = 0V chứ không phải -100V nếu không nối chân NC xuống mass, lúc này đèn chưa nóng nếu ngõ vào - = -100V => ngõ ra opamp không ổn định + sự nguy hiểm vào ngõ vào - opamp. Về mặt AC thì đúng với dụng ý thiết kế của cụ đóng trễ ngõ ra :wink:
Bác nên dùng một con ổn áp diode 15 or 18V hoặc IC ổn áp cấp cho IC mạch thì outo dc offset thì an toàn. Trạng thái chân Ktot đèn xuất được nối đất khi relay chưa đóng cho an toàn IC bác ạ
Cuối năm bận quá không triển khai được gì. Em đang tối ưu hoá phần nguồn hy vọng sẽ có quả nguồn super ngon
Phải hóng mấy cái vụ nguồn này của cụ Bùi đấy dạo này nguồn đang lên ngôi trang nào mới cũng thấy có tý nguồn
Đề xuất nguồn ổn áp Fet dùng Opam điều khiển cực G. Áp có thể đến 500V và dòng lên đến 4A do đó có thể dùng luôn cho cả mạch Công suất. Nguyên lý làm việc là tận dụng Ưu điểm của Opam có hệ số khuếch đại cực lớn hồi tiếp âm toàn bộ nhiễu về cực G của Fet. Làm Fet tự động điều chỉnh triệt tiêu nhiễu và những dao động phản hồi do tải gây ra. Kết quả nguồn cực phẳng.
Cái này là ok rồi cụ ạ vì Fet phản ứng rất nhanh ko tiêu tốn nhiều dòng điều khiển dùng opam tần số cao nữa càng đẹp. Làm nguồn cho pre, pow Rất sợ tạp âm nhiễu do nguồn ko đuọc lọc kỹ. Dùng tụ tốt, choke chưa chắc đã ổn vừa cồng kềnh chiếm diện tích, vừa tốn nhiều xèng
Mạch nguồn siêu tuyến tính. Nhưng đơn giản Sử dụng OPam driver Fet - Dùng Fet IRF540 có dòng lên đến 33A có thể chịu được bất cứ mạch công suất nào. - Opam 134 hoặc 2134 rất sẵn được cấp nguồn 20V ổn định nhờ Diot ổn áp D12. - Biến trở RV3 chỉnh áp ra theo ý muuốn. - Cắp trở phân áp 1M lấy điện áp mẫu cấp chân 3 Opam - Trở R5A lấy tín hiệu 1 chiều về chân 2 Opam so sánh tín hiệu mẫu điều và điều chính áp áp cực G của Fet. - Tụ C21 Cấp tín hiệu hồi tiếp âm về chân 3 Opam. Đó là những nhiễu và phản hồi do tải được trả về opam khuếch đại lớn điều khiển Fet. Kết quả mô phỏng được điện áp nguồn siêu tuyến tính gần như điện áp 1 chiều.
Đẩy lên mấy con IRFP2xx đi anh, mấy con bé này lý thuyết thôi chứ hơi ẹ tí. Vướn đề dùng nguồn ổn áp cho CS bây giờ mới nổi chứ em chơi 2 năm nay rồi, điện VN xập xùi bỏ mịa nên dùng 1 cái bể để tích và dùng 1 cái khóa để xả thì mức độ ổn định sẽ cao hơn nhiều.
Hoàn chỉnh phần cấp nguồn cho Opam và phần ổn áp. Mạch có thể ổn định điện áp đầu vào trong khoảng +-15V.
Cho 4 con diode lại một chỗ song song nhau thành hành box linh kiện đi bác tốn đất quá đi dây phải phần nguồn chính phải to hơn bác. Dây và board chưa cân xứng