Các cao thủ cho em hỏi thông tin về thiết bị Surround Processor. Nếu em có 1 dàn hifi thông thường , mua thiết bị này gắn vào và loa đi kèm có ra surround như dàn HT thông thường ko ??Cách cấu hình em nó như thế nào. Cám ơn các bác đã đọc. http://cgi.ebay.com/IMMACULATE-Outlaw-9 ... 286.c0.m14
Chào bác ! cái này nôm na là như sau : Bác đã có sẳn amply và cặp loa chính mà bác không muốn thay đổi và cho nó chơi chung với dàn surround để xem phim,.... cái surround Processor này chỉ kết nối với loa center, cặp loa surruond ( tùy máy chơi 2 loa phía sau hay có cả surround phía trước ) và 1 link output truyền sang cái ampy của bác để chơi cặp loa chính. Có thể hiểu là cùng lúc bác chơi cả 2 amply. cái surround Processor này có thể dùng làm prề cũng rất .....hi-end vì không có nút chỉnh bass, trép,...chỉ có duy nhất nút volume thôi. Thân !
Cám ơn bác, Bác có thể giải thích rõ cho em là em có 1 dàn âm thanh Karaoke, có Crossover cho SUB ( đánh ampli riêng) và mid và high ( chơi 1 ampli riêng). Bây giờ em mua cục này về thì kết nối như thế nào để khi xem phim thì bật lên sử dụng luôn ( em đã có loa center/ rear speakers).
Chào bác ! Bác thử tính xem cái loa center, 2 cái loa surround cộng lại bao nhiêu watt có phù hợp với công suất cái đầu ampl Processor bác định mua hay không cái đã. Bởi vì theo em biết hiện nay các loa center công suất rất lớn, cái Processor quánh không có nổi. Ví dụ : center 40w, surround 30w x 2 = 60 w, cái ampl Processor ghi là 170w, tính xem xem nó là = 170w x 2/3 = 110w, đủ sức để chơi. Kết nối như sau : 1/ Giữ nguyên hiện trạng bác đang kết nối để nghe nhạc. 2/ gở dây tín hiệu từ đầu DVD hoặc CDP ra, kết nối vào ===> cổng IN của ampl Surround Processor 3/ Loa center kết nối với amp Surround Processor 4/ 2 loa Surround kết nối với amp Surround Processor 5/ Tín hiệu OUTPUT từ amp Surround Processor =====> cổng IN amly của bác đang có ( cổng bác đang kết nối nghe nhạc hiện tại ) 6/ Thùng sub điện thì bác kết nối với cổng OUTPUT trên amp bác đang có hoặc cổng sub trên amp Surround Processor 7/ Bình thường, khi nghe nhạc thì bác để chế độ ở ampl Surround Processor là BY PASS tín hiệu sẽ đi thẳng thông qua amp Surround Processor ở cổng volume . 8/ Khi xem phim thì tùy bác chọn trên aml Surround Processor là chế độ prologic, room,......Các loa center, surround sẽ bắt đầu hoạt động khi bác mở volume trên amp Surround Processor ( có nút chỉnh riêng volume của các loa này cũng như độ trễ của tín hiệu suround ) . Đồng thời, tín hiệu cho loa chính cũng được truyền sang aml của bác hiện có, bác chỉ việc mở volme lên thôi. Phải là đĩa có thu âm surround thì hát mới có tác dụng. Khi viết thì dài dòng nhưng khi thực hiện rất là đơn giản. Qua sử dụng, em thích loa surround vỏ bằng nhôm tiếng rất là đanh, đường đạn bắn chéo chéo nghe rất là phê. Chúc bác thành công !
Cái surround processor này không có phần công suất để gắn vào loa trực tiếp đâu bác. Để dễ hình dung nhất, nó chỉ là cái pre của 1 cái surround receiver thôi. Bác muốn mua về để sử dụng thì bác phải có power của 6 hoặc 7 đường tiếng (có thể là riêng như multi-channel power amp hoặc là receiver có đường pre-in để sử dụng phần công suất bên trong receiver)
Cái của bác không có chứ cái của em nó có đấy ! Phần công suất 170w, cục tăng phô đại tướng, đánh 4 con vuông. Cái bác muốn đề cập là prề, power surround. Còn bác namhx hỏi đây là processor. Tên đầy đủ của nó là AV surround processor, không phải đơn thuần là prề tiền khuếch đại mà là phần xử lý tín hiệu âm thanh surround để tách tín hiệu ra center, surround, loa chính. Bản thân nó đánh thẳng ra loa center, surround, phần đánh loa chính nó truyền tín hiệu sang aml khác để chơi thôi. Thân !
Vậy cái processor của bác audible hơi đặc biệt rồi. Ở đây em nói với cái Outlaw của bác namhx hỏi trong cái link. Em thấy đa phần các surround processor thông dụng đều như vậy cả, từ những cái entry-level như Denon, Technics đến những thằng cao cấp hơn như Anthem, Meridian, Krell đó bác. Bác có thể đưa thêm chi tiết về cái proccessor của bác lên để em biết thêm về nó được không?
EM cám ơn bác. Với những con ko có amplifier sẵn tích hợp thì phải làm như thế nào bác audible ? http://cgi.ebay.com.au/Onkyo-ED-301-Dig ... dZViewItem
CƠ bản thì em thấy 1 ampli HT thì bao gồm 2 bộ phận chính : Amplifier + bộ giải mã surround ---> gắn suround processor và loa center + rear thì chắc chắn sẽ ra âm thanh HT ( nếu dùng DVD đúng chuẩn) Dàn của em là Hifi ( 2 loa front + 1 SUB ), mua bộ phận này vào thì thêm loa rear và center là OK ( vì mục đích của nó là cho ra âm thanh HT từ dàn Hifi thông thường mà). Em nghĩ Vấn đề chính ở đây là cách đấu nối dây giữa dàn âm thanh có sẫn với một trong 2 loại suround processor trên thị trường : có tích hợp khuyếch đại và ko có tích hợp khuếch đại .
Trường hợp cái processor này, nó sẽ ra 6 đường âm thanh FR, FL, C, SR, SL, LFE. Bác nối FL, FR vào input ampli sẵn có của bác, LFE vào loa sub. Đối với C, SR , SL bác phải mua thêm ampli để đánh loa Center và Surround, nếu đấu C vào TV(tận dụng loa TV để làm Center) thì chỉ cần thêm một ampli cho surround. Vấn đề là loa khác nhau, ampli khác nhau sẽ xảy ra hiện tượng âm thanh không đồng nhất hoặc bị lệch pha giữa các đường tiếng, đòi hỏi phải chỉnh cẩn thận. Có khi với số tiền bỏ ra mua cái processor này bác lại mua được một cái ampli 5.1 hoặc 7.1 tích hợp rồi, chỉ lo mua loa nữa thôi. Tất nhiên processor rời có thể được làm kỹ hơn, cho chất lượng âm thanh tốt hơn, nhưng đòi hỏi ampli và loa sau cũng phải tương xứng
Cám ơn bác, mấy con này dành cho các bác nào rảnh rỗi + dư dả thôi. chơi kiểu này tốn kém mà hiệu quả chẳng bao nhiêu so với 1 ampli tích hợp.
Processor - Power Amp - Speaker (HT) Receiver - Speaker (HT) Pre Amp - Pow Amp - Speaker (nghe nhạc) Ý tưởng processor tương tự pre-pow hay cơ-dac trong hệ thống nghe nhạc... chỉ khác là processor có tích hợp chip giải mã âm thanh / hình ảnh trong đó nên nó khác 1 pre amp nghe nhạc thông thường. Người ta tách nó ra khỏi receiver vì 2 mục đích chính là: nâng cao chất lượng pre và cho phép ghép với amply tùy thích. Vì "cho phép ghép với amply tùy thích" nên thường không tăng âm sẵn để đánh ra loa, không thì nó gọi là receiver rồi chứ đặt ra tên processor làm chi. Em nghĩ thế.
Chào bác namhx ! Nếu thích coi phim, nghe nhạc chung trong 1 amly thì bác có thể chọn amply receiver. Cái này bây giờ được thiết kế nhận cả tín hiệu digital để xử lý ra tín hiệu 7.1, prologic II,.... Còn nếu muốn giữa nguyên bộ dàn nghe nhạc hiện tại không muốn ai xâm phạm vào đấy thì bác có thể mua cái AV processor giống như cái của em, chỉ mua thêm cái loa center, cặp loa surround là chơi được đĩa phim surround. Giá cả em nghĩ chắc không đắt lắm đâu. Vì cái của em mua đã lâu từ cái thời prologic mới xuất hiện trên băng video cassette, không nhận được tín hiệu digital, không có cổng cho loa sub, chỉ nhận tín hiệu analogue surround. Mấy cái đời mới sau này chắc người ta thiết kế sẽ hiện đại hơn. Thân !
Chào các bác, cái AV surround processor có luôn power cho L&R surround và center đã xuất hiện tại VN rất lâu rồi. Tôi vẫn đang dùng cái Yamaha E-492 mua từ trước năm 2000 (lâu nên không còn nhớ chính xác). Nó cũng có mạch giả lập để tạo ra hiệu ứng surround cho các nguồn input stereo. Chỉ có phần front là phải nối thêm amplifier rồi ra loa thôi (tôi dùng Onkyo pre 301 và power501 - hàng xưa rồi), còn các LFE , surround thì nối thẳng (tôi dùng Yamaha sub và Bose 141). Tuy nhiên vì cũng vì máy sx lâu rồi nên chưa có digital và coaxial in - hồi đó muốn xài input loại này hãng Yamaha nói phải thêm một thớt AC3 decoder nữa. Hổm rày tôi có ý định mua thêm thớt AC3 này nhưng chưa tìm được nơi bán. Nói chung nếu muốn giả lập 5.1, hoặc có nguồn phát 5.1 analog thì xài cái processor này rất tốt. Trước đây LG và pioneer DVD có vài model có ngả ra audio 5.1, nhưng nay không thấy nữa. Tôi hiện không thấy có DVD nào xuất audio ra 5.1 analog (cụ thể là audio ra tới 5 búp sen) Vài ý do kinh nghiệm thực tế sử dụng, nếu có sai mong các bác lượng thứ.