Chào các bác Em vốn thích âm thanh từ nhỏ nhưng chưa có điều kiện học hỏi nhiều, giờ em lại đi làm cái nghề cũng chẳng liên quan đến âm thanh nhiều lắm, máy tính thì chỉ biết tý ty, đặc biệt là Orcad em chẳng được học hay ai hướng dẫn cả chỉ tìm đọc sách là tự làm, sau thời gian tìm tòi thì cũng mới chỉ vẽ được cái Capture chứ chơi vào layout thì chào thua. Em nghĩ với dân DIY thì chuyện làm mạch in là rất cần thiết vì mạch sẽ đẹp và gọn gàng hơn nhiều, đúng kỹ thuật và chuyên nghiệp nữa, nữa là mình tự làm được mạch in sẽ làm cho dàn máy của mình linh hoạt hơn, các mạch nhỏ mình cũng có thể làm mạch in sẽ rất gọn gàng, đi mua hay đặt thì sẽ rất khó, chỉ nên mua những mạch quan trọng thôi. Em thì đánh vật mãi với cái chương trình Orcad này mà vẫn chưa đâu vào đâu, vì thế em muốn xin các bác hay các bác dậy em lam cũng được à. - Tạo sơ đồ chân đèn điện tử (3,4,5...chân ạ) - Cách tạp footprint cho đèn điện tử. - Cách lấy giá trị thật của linh kiên trên layout (khoảng cách chân, độ lớn của linh kiện...) - và rất nhiều cái nữa em sẽ học hỏi các bác thêm a. Mong ước của em là khi các bác có cái thư viên chân linh kiện của mình rồi thì up lên đây cho đàn em đi sau ăn sái với ạ. nếu có được các mạch đã được thiết kế xong thì hay biết mấy - có lẽ em tham lam quá rồi Rất mong được các bác đi trước giúp đỡ ạ.
Bác hỏi khó trả lời quá. Em thấy orcad nó cứ như 1+1=2 vậy. Bác hỏi như thế nào nó lại bằng 2! em cũng không biết trả lời sao cho hợp lý. Với chút ít hiểu biết em nói thế này. Dù ở capture hay layout những linh kiện trong orcad chỉ là những hình tượng. Trong capture bác muốn tạo linh kiện mới nào cứ tạo đại cho đủ số chân cần thiết, bác thích vẽ hình vuông, tròn, méo... gì cũng chả sao, miễn sao đủ số chân, thích thì ghi chú tác dụng chân, còn muốn đúng tiêu chuẩn thì vẽ ký hiệu theo đúng ký hiệu linh kiện đã quy định (ký hiệu transistor, opam... chẳng hạn). Trong layout để tạo footprint thì dựa vào linh kiện đó có bao nhiêu pin (chân), tạo cho đủ số pin cần thiết (các chân đó phải phù hợp với linh kiện bác tạo bên capture, chân 1 bên này thì bên kia cũng phải là chân 1, n thì phải là n. Rồi bác sắp các chân đó theo hình dạng thực tế của linh kiện, rồi vẽ đường bao để biết nó chiếm khoảng nào trên pcb. Còn về kích thước linh kiện thì cầm con linh kiện thực tế lên đo, không thì download datasheet của nó về mà xem. Trong orcad thì thường sử dụng đơn vị mil (1mil=1/1000 inch) hay mm, bác quen đơn vị nào thì dùng đơn vị đó. Khi sắp chân footprint thì sắp cho đúng kích thước thực tế là rồi việc. Khi nào bác quen sử dụng thì trong layout còn có chức năng tự tạo footprint (tự sắp theo hình dạng nào đó với khoảng cách bao nhiêu...), mà vẽ thủ công cũng ok rồi. Sau khi có sơ đồ, footprint rồi thì sắp linh kiện, cái này thì không ai chỉ ai được, mỗi người có một cách sắp xếp và chạy mạch riêng, bác phải tự trau dồi.
Nhân chuyện có topic này em xin nói thêm vài việc về cách anh em đặt câu hỏi về Orcad. Em nhận rất nhiều pm của các anh em hỏi về orcad,câu hỏi nào liên quan đến phương pháp vẽ hoặc anh em chưa sử dụng phần mềm thuần thục muốn hỏi để sử dụng được tốt thì em đều có pm trả lời đầy đủ. Một số câu hỏi thật ra không phải là hỏi mà là xin thư viện Orcad hoặc xin file thiết kế gốc thì em xin không trả lời vì thực ra mọi người đến với Orcad là như nhau,phần mềm này có sẳn các thư viện cơ bản của nó,các anh em cứ thay đổi chút ít là dùng được, khi muốn tạo ra cái gì đó cho riêng mình thì các anh em phải chịu khó làm việc thôi(tạo footfrint) chứ không thể đi xin được. Thư viện Orcad của cá nhân không phải một sớm một chiều mà có thể tạo đầy đủ được,nó mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể có được đầy đủ nên nếu các bác pm xin thư viện thì em từ chối. Các anh em đều biết em chơi với mọi người là rất vô tư,không toan tính nhưng nó có ý phục vụ cho cộng đồng thì em rất sẳn lòng,còn mục đích khác thì không được ạ. Chủ đề rất hay này nếu anh em nào quan tâm thì em có thể chia sẻ những điều mình biết cũng như phương pháp vẽ nếu các anh em đặt câu hỏi mà em biết sẽ trả lời ngay. Mong các anh em cùng vào đây thảo luận về các vấn đề gặp phải khi sử dụng Orcad.
Các bác ơi cho em hỏi cái ạ. Khi mình cài lại win hay cài lại orcad thì mình lấy cái thư viện mà mình đã tạo bằng cách nào ạ, vì em hay phải cài lại máy tính mà cảm ơn cả nhà ạ.
Khi bác tạo thư viện thì nên cất cái thư viện đó vào nơi nào đó , ví dụ trong folder của một ổ khác thì khi sao chép dễ tìm . còn không nó vẫn sẽ lưu trong layout/library dưới cái tên bác tạo có đuôi là *.LLB ạ .
Khi bác không lưu ở nơi khác mà lưu mặc định trong library thì bác cài lại orcad nó sẽ bị mất. Bác có thể add vào thư viện từ 1 file .max mà bác đã vẽ trước đó,sau đó bác lưu lại (save as) từng linh kiện vào file.llb khác thì bác sẽ phục hồi được những linh kiện bác từng tạo ra và từng dùng,còn nếu nó không có trong file.max đó thì nó sẽ mất,không phục hồi được. :wink:
bác vào dientuvietnam.net hoac diendandientu.com deu có mục orcad đó.trong đó họ hướn dẫn chi tiết và còn chia sẻ cả thư viện