e đọc trên mạng thấy các amp nổi tiếng dc dùng trong gia đình mà công suất của nó lại lớn. vì sao các hãng amp lại làm như vậy? nếu tính diện tích phòng/công suất thì cùng lắm chỉ cần 50-60W là đủ, nhưng các amp này thường cho công suất vài trăm oát. Vậy mục đích sản xuất amp dân dụng có công suất lớn để nhằm mục đích gì? tại sao nhà sản xuất ko giảm công suất, để giảm chi phí sản xuất... có liên quan gì đến vấn đề "âm chất"...?
Cũng có ampli SE đèn một vài Wat mà bác! Quan trọng là loa gì, độ nhạy bao nhiêu?! Nếu loa độ nhạy cao khoảng trên 95db thì chỉ cần dưới 5W là kêu to rồi. Còn loa độ nhạy thấp <90db thì cần vài chục wat mới kêu to được. Theo em thấy là như vậy, còn tại sao thì ... em chịu :mrgreen: , nhờ các bác giải thích giúp.
Công suất lớn để kéo loại loa cần công suất lớn mà bác (loa lớn hoặc loa độ nhạy thấp). Phải nói chắc chắn là cùng 1 mức nghe ở loa thì nghe ở mức thấp dải Vol của 1 Amp CS lớn sẽ hay hơn là vặn hết cỡ Vol của 1 Amp CS nhỏ và có lực hơn vì dư công suất của Amp và nó khai thác dải khuyếch đại tuyến tính đoạn thẳng nhất của đèn công suất nên độ méo ít nhất. Nếu độ nhạy loa cao 90dB thì phòng vài chục m2 chỉ cần CS thực 20W là nghe rầm rầm rùi (ví dụ amp đèn EL34 PP)