chẳng là em muốn dùng thysitor ( cụ thể là con BT169 ) để dùng điện 220V cho mạch đèn chớp, mà chưa biết phải đấu nối như thế nào, từ trườc tới giờ em chỉ biết dùng triac để dùng điện 220V cho mạch đèn chớp thôi, và chỉ biết nắn nguồn xoay chiều thành nguồn một chiều cho thysitor thôi chứ đấu nối như thế nào thì em mù tịt, dùng triac thì dùng được nguồn xoay chiều. mong được các bác hướng dẫn. nếu được xin các bác vẽ hình cho cụ thể và dễ hình dung hơn ạ. xin cám ơn
Bác đấu nối thì dựa theo sơ đồ mà đấu. Thyristor thì cũng có 3 chân A-K-G, bạn xem datasheet chân rồi theo sơ đồ để đấu.
Hồi bé em có lắp cái này để làm dàn đèn sân khấu, em nghĩ nó chả khác gì triac bởi em cũng xài điện xoay chiều luôn. biến áp thì dùng loại xuất âm của radio transitor.
Cũng lâu rồi em ko chơi lại nên quên nhiều, nhưng em nhớ láng máng nếu áp dòng 1 chiều vô Thyristor , dù có tắt dòng khiển thì Thyristor vẫn dẫn, do đó sao làm đèn chớp được bác mamsua ơi . Nhờ các bác chỉ giáo thêm.
dạ em về thử mạch của bác rồi ạ chả chạy gì hết bác ơi, em lấy con trở 4k7 hàn vô chân G rồi lấy tín hiệu mà vẫn im re à, mong các bác chỉ dẫn thêm cho kẻ khù khờ này
đại loại thế này bác ạ ? em có một mạch chớp riêng rồi, nay muốn dùng con thysitor ( BT 169) để dùng diện 220V chạy mấy dây đèn cho khớp với mạch, em vẫn thường dùng triac, nhưng ráp triac cồng kềnh quá, mà thấy người ta xài thysitor nhỏ gọn hơn nên lên đây hỏi các bác cách dùng (cho đỡ phải gọi 114 ấy mà). xài triac em vẫn thấy người ta cấp điện cho chân T1 cả điện 220V xoay chiều và điện +12V mà chả hiểu tác dụng của nó ra sao, khi hàn chung với nhau em vẫn thấy lo lo, (mặc dù từ hồi nào tới giờ nó vẫn chạy êm ru mà chả thấy cháy nổ gì) mong các bác giải tỏa hộ em cái lo này với ạ ?
Triac thì đâu có rườm rà hơn SCR hả bác, con triac thông thường cùng công suất lại nhỏ hơn con SCR nữa chứ. Có loại 1A size chỉ bằng mấy con transistor như C828, C1815. Còn mấy mạch kích đèn dùng scr hay triac trong mấy quyển sách mạch ứng dụng bán ngoài nhà sách có nhiều lắm.