Em có 2 sò 2N3055 và 2 sò 2599 , bác nào có sơ đồ mạch thì giúp em với ạ. Em cũng muốn tự làm 1 cái amply để nghe nhạc với Em xin cám ơn
Nếy bạn biết cặp này là chính hãng (RCA-Motorola- Bendix)thì hãy tiến tới, còn nếu là hàng chợ thì nên ..lui.
Có lẽ thôi đi bác. Nếu bác máu ráp mạch loại này thì nên dùng loại sò dẹp 2SD.. 2SA..chịu áp cao hơn 2N3055 nhiều. 2N3055 xài nhiều thời người ta mới đưa ra thiết kế complementary output. Các máy cao cấp thường dùng loại chịiu dòng và áp cao hơn 2N3055, ví dụ như 2N3442, 2N3773. Tuy nhiên so với hàng Nhật thì sò Nhật vượt trội nhiều mặt. 2N3055 sau này bị làm giả nhiều lắm.
Cám ơn ý kiến của bác, có lẽ em cũng ko lắp loại này nữa, tại vì em cũng mới tìm hiểu nên cũng chưa biết nhiều mấy , mà bác ở đâu vậy, em ở Hn , nếu hôm nào rảnh , em mời bác cafe giao lưuw nhé.
Đúng đấy, giờ 2n3055 không nên dùng, ngay dân diy của mỹ họ cũng chỉ dùng để test mạch, chết thì bỏ. Giờ ở chợ trời có bán loại sò 2sc2921-2sc2922 và 2sa1215-2sa1216. Hàng TQ làm nhái thôi, mÌnh dùng thử rổi, thấy còn hay hơn sò SC5200-sa 1943 zin. Âm thanh dầy, chắc khỏe, rõ tứng âm sắc, tiếng hát ấm, hát karaoke thì mê luôn. MÌnh thấy mấy con này là loại sò hay nhất mình đã xài qua. (hàng zin của nó được quảng cáo là công nghê RING EMITER tần số cực cao hệ số khuếch đại đỉnh luôn, mà thấy điều này cũng có vẻ đúng với hàng nhái )
Đúng đấy, giờ 2n3055 không nên dùng, ngay dân diy của mỹ họ cũng chỉ dùng để test mạch, chết thì bỏ. Giờ ở chợ trời có bán loại sò 2sc2921-2sc2922 và 2sa1215-2sa1216. Hàng TQ làm nhái thôi, mÌnh dùng thử rổi, thấy còn hay hơn sò SC5200-sa 1943 zin. Âm thanh dầy, chắc khỏe, rõ tứng âm sắc, tiếng hát ấm, hát karaoke thì mê luôn. MÌnh thấy mấy con này là loại sò hay nhất mình đã xài qua. (hàng zin của nó được quảng cáo là công nghê RING EMITER tần số cực cao hệ số khuếch đại đỉnh luôn, mà thấy điều này cũng có vẻ đúng với hàng nhái Thật vậy hả bác. Ngày trước em mua một đôi C2922/A1216 mà chưa giám dùng, sợ làm teo luôn con loa. Nghe bác nói thế em thử mang ra làm cái mạch đánh con Sub xem sao.
Bác cứ cho nó qua cái mạch bảo vệ loa (bo bảo vệ loa + nguồn ) bán đầy ở chợ NT là cứ vô tư chơi chả sợ cái Loa bị nướng Cái mạch thấy đơn giản, nhưng các bác cứ theo châm ngôn nì mà chơi " Simple as posible" (mình thấy rất đúng) nhưng muốn hay thì đầu tư linh kiện thật tốt nha
Không đùa đâu. Thời gian đó lão Ham đã nướng khá nhiều 3055 và 4037-3053. Nếu bạn có nguồn +- 30 volts thì có các IC họ LM hoặcTDA hay hơn và an tòan hơn nhiều. Lý do là mạch nêu trên dùng IC 741, mà 741 dùng cho audio thì ko hay bằng các opam đời sau. Bên cạnh đó cặp driver 4037-3053 rất yếu, dễ chết. Nếu kiếm được 4037A và 3053A thì khá hơn nhưng không thể nào so bằng các cặp driver sau này chạy áp cao hơn nhiều. Nếu bạn hòai cổ và muốn ráp thử ampli transistor rời thì hãy thử với dòng Germanium như 2sb337, AD161-162, chạy áp thấp, xuất tụ. Hoặc nếu “máu” thì ráp các pow PA dùng vài chục sò mỗi bên.
Nó hay như thế nào ạ ? Bác có thể mô tả thêm chất âm của nó không Em cũng đang có ý định ráp thêm 1 cái chim chích bán dẫn để nuôi em loa RFT 7186 của em , nên cũng đang loay hoay tìm mạch
xin chào các bậc tiền bối trong mạng nghe nhìn .em xin tự giới thiệu em là lính mới toanh.cũng vì cái máu nghe nhạc nên em mò mẫm lên đây xin đươc học hỏi để tự ráp lấy một ampli hay để nghe. Tình hình bây giờ là em đang có 4 chú sò 2N3055.2 chú sò 2SC3058 made in japan,em gỡ được từ cái biến tần của nhật trong công ty.từ hôm có mấy chú sò này em lang thang trên mạng tìm mạch ráp nhưng khó quá.nên giờ lên đây nhờ các cao kiến của các bậc tiền bối.em xin chân thành cảm ơn trước
Mời các cụ sang bên này: viewtopic.php?f=19&t=698 sò công suất có thể dùng 2N3055, MJ15003, 2N3073 ...
Quả này được đấy ____________________________________ ca si minh hang,ca si lam truong,hot boy bê trần