Cái loa là để đưa dòng điện vào và nó hát cho ta nghe... Sao có cái hát hay có cái hát dở... thế mới tài!!! - Em nghĩ cái màng loa phải càng nhẹ càng tốt để nó không có quán tính cản lại lực từ do cái cuộn dây tạo ra. Phải càng cứng càng tốt để cho mọi điểm trên màng loa đều rung như nhau. - Thùng loa là để ngăn cách âm thanh từ phía sau màng loa phát ra phia trước, hai sóng này ngược nhau triệt tiêu lẫn nhau. Thế thì thùng càng to, càng dày càng tốt ví như đục lỗ ở quả núi và lắp loa vào. Cái thùng không đuợc rung theo cái loa, nếu nó rung giống như nó hát theo. Chắc nhiều thùng rung ra hạ âm hay sao mà nghe thấy mệt lắm. - Cuộn dây loa điện trở thuần càng nhỏ càng tốt, tránh hao phí và giảm đường đi của dòng điện. Cuộn dây càng nhiều vòng càng tốt để tạo ra lực từ mạnh tăng độ nhạy của loa. - Nam châm càng mạnh càng tốt cũng tăng độ nhạy loa, khe từ của nam châm phải đồng tính, cường độ như nhau ở mọi nơi mà cuộn dây loa đi qua lại. - Gân loa và con nhện vừa để giữ màng loa cân bằng vừa phải tạo lực đần hồi "Tuyến tính". Ví dụ như đưa vào loa 1von màng di chuyển 1cm thì đưa vào 2von màng phải di chuyển 2cm. Chắc là lực đàn hồi này phải lớn hơn lực quán tính của màng loa càng nhiều càng tốt nhưng như vậy lại giảm độ nhạy của loa. - Tần số cộng hưởng của loa phải nằm ngoài ngưỡng nghe thấy thế đáp tuyến mới phẳng được. Em mạo muội nêu ra ý kiến mong các Bác chỉ giáo ... có gì sai xin lượng thứ.
Bàn nát forum về những ý kiến này rồi bác ạ, bác tìm lại có rất rất nhiều các topic riêng rẽ về từng ý của bác đấy ạ
Bác cứ làm con A VAN GẠC treo trên cột điện ấy là đáp ứng đủ hết yêu cầu khắt khe của bác , mà loại này dễ tìm bền đáo để , độ nhạy thì chắc thôi rồi vì cách xa cả cây số vẫn nghe thấy , không gian và trường âm cũng khỏi phải bàn :lol: