Hiện em có 2 bo amp chạy mosfet chạy mỗi bo 4 con cho một kênh , bây giờ em muốn chạy 2 bo thành 1 kênh theo kiểu BRIDGE ( tức 4 bo cho 2 kênh ) thì có được không, và phải làm thế nào. Mong các bác chỉ dẫn.
cứ như một bo đang chạy 2 kênh, bây giờ chuyển thành một kênh như kiểu của tda7294 đang chạy 2 kênh của 2 con bậy giờ 2 con lại thành 1 kênh ,thì phải làm như thế nào? có làm được không vậy các bác.
Từ từ em nói nhá. :lol: Bác có 2 mạch công suất(chung PCB hay không chung,chung vỏ đóng gói như TDA7294 hay mono từng kênh,chung nguồn hay không chung nguồn...em không quan tâm) Cái bác cần là lấy 2 ngỏ ra của 2 mạch công suất riêng lẻ,đem kéo vào 2 đầu của 1 tải loa. Gọi chung là đấu cầu,đấu BTL...đều đúng. Trước tiên tín hiệu tại 2 đầu tải loa là tín hiệu giống nhau về tần số,biên độ và phải ngược pha nhau thì mới có dòng chảy qua loa,nếu nó cùng pha thì loa không kêu do không có dòng đi qua. Vậy 2 mạch công suất giống nhau thì không thể cho ra 2 tín hiệu ngược pha nếu đầu vào của chúng cùng pha nhau. :wink: Việc đầu tiên bác phải nghĩ đến là đảo pha tín hiệu ở đâu đó để chúng ngược pha nhau và cho qua 2 mạch công suất này thì sẽ đạt yêu cầu của bác. Có các cách để giải quyết như sau: - Bác dùng 1 transistor để cho 1 tín hiệu vào,lấy 2 tín hiệu ra trên 2 chân C và E,chúng sẽ ngược pha nhau ngay nhưng khả năng là biên độ chúng không bằng nhau,vì vào B ra C thì khuyếch đại áp,vào B ra E thì không tăng áp. Chuyện này cũng dể giải quyết bằng cách chọn Rc và Re bằng nhau,chúng không khuyếch đại áp trên chân C được=> đúng yêu cầu. Nhưng nó không cân xứng nhau vè trở kháng ra nên mạch công suất của bác phải có trở kháng vào càng lớn càng tốt để loại bỏ ảnh hưởng của trở kháng ra mạch đảo pha. - Cách thứ 2 là dùng opam,bác có thể cho 1 tín hiệu vào 2 opam,dỉ nhiên là cái vào + cái vào - để 2 ngỏ ra của opam là ngược pha nhau,cách này là OK,không vướng chuyện kỹ thuật nào. - Cách thứ 3 là dùng chính mạch công suất làm việc đảo pha luôn,cách này rất hay gặp. Mạch công suất nào cũng có 2 ngỏ vào + và -,ngỏ - thường dùng đế lấy hồi tiếp âm,ngỏ + là đưa tín hiệu vào. Bác lấy ngỏ ra của mạch công suất thứ nhất hồi tiếp về - của mạch công suất thứ 2,lấy ngỏ ra của mạch công suất thứ 2 hồi tiếp về - của mạch công suất thứ nhất. Bác còn lại 2 ngỏ +,lấy ngỏ + của mạch công suất thứ nhất đưa tín hiệu vào,ngỏ + của mạch công suất thứ 2 nối với mass. Vậy là 2 ngỏ ra tự nhiên ngược pha nhau,biên độ bằng nhau,tín hiệu giống nhau.... Nhưng,cái gì cũng có chữ nhưng cả,em ghét nó nhất :lol: Khi hồi tiếp DC để sửa sai thì nó sửa sai trật lất,kênh kia sai DC thì nó lại sửa kênh này,kênh này sai thì nó lại sửa kênh kia thế mới tức :lol: Mai mắn là bác lắp loa vào vô tình nó làm DC 2 đầu loa bằng nhau,nếu trở kháng ra của ampli hơi lớn,còn nếu cái ngỏ ra trở kháng gần 0 ohm luôn thì chịu,nó không sửa được mà phải nhờ vào việc chọn lọc linh kiện thật tốt,thật cân xứng mới có kết quả như mong muốn. Các IC công suất thường đấu kiểu này ví nó rất đồng nhất giữa 2 kênh với nhau do cùng chất liệu,cùng điều kiện chế tạo...còn 2 mạch công suất rời đấu kiểu này thì chấp nhận tồn tại DC 1 ít( dưới 100mv) ở 2 đầu tải loa,nó bụp khó chịu 1 tí và ồn nền lớn 1 tí. Bác ngâm cứu nhé. :mrgreen:
Vâng ! cảm ơn bạn quá ! một kinh nghiệm học hỏi cho gà như em. vậy em có mấy câu hỏi gà nữa mong bác tận tình. 1) trong ba phương án có phương án nào là có thể khắc phục được nhược điển mà cái nhưng của bác nêu. 2) khi chạy kiểu này công xuất có phải là tăng lên gấp đôi không? 3) em nghe nhiều anh thợ chuyên về amp nói là chạy kiểu này hay hơn các amp chạy thông thường vậy có phải không? Mong bác cho gà ít thóc.
1.Phương án 2. 2.Công suất (không phải xuất ạ :mrgreen: ) tăng 4 lần. 3.Theo dân gian thì nó ko những ko hay hơn mà còn dở hơn :wink:
Em xin khai quật toppic này lên. Bác nào thấy ngang taj tráj mắt thì ném cho em mấy hòn đá :mrgreen: 1. Mạch đấu cầu cho ra công suất gấp 4 lần? Là lý thuyết phải ko ạ? Thực tế thế nào ạ? 2. Mạch đảo pha opam như nào ạ? Chất lượng opam có ảnh hưởng chất âm ko ạ? Many thank !
1/ Để dễ làm nhất và ít bị sai sót thì bác mua cái preamp hay cái CD player có ngã ra balance, ngã + đưa vào 1 kênh và ra đầu loa +, ngã - đưa vào 1 kênh và ra đầu loa -. 2/ Nếu cách 1 ko được thì bác lên sieuthiav mua con opamp DRV134, con này nhận ngã vào unbalance chuyển thành 2 đường +/- của balance về mắc vô là xong (em đã dùng cách này nhiều lần). 3/ Khi đấu cầu thì áp trên 2 đầu loa tăng gấp đôi và khi trở kháng loa ko đổi thì do áp tăng gấp đôi sẽ làm dòng qua loa tăng gấp đôi ==> công suất tăng gấp 4 lần (P=U.I). Chính vì oánh cầu đẩy dòng qua loa tăng gấp đôi nên công suất amp sẽ nóng hơn chạy thường và nếu bình thường amp của bác có thể đáp ứng đủ dòng cho loa 4 ohm tăng gấp đôi công suất so với tải loa 8 ohm thì khi mắc cầu mới có thể cho ra công suất gấp 4 lần. Nói 1 cách dễ hiểu là khi oánh cầu nó sẽ ép amp chạy giống như oánh loa giảm 1/2 trở kháng ==> khi oánh cầu thì ko nên dùng loa dưới 8 ohm vì nếu thấp quá sẽ rất nóng amp.
Nếu dùng opamp thì phải dùng nhiều opamp để mắc mạch hồi tiếp chéo lại giúp ngã ra luôn ổn định và cân bằng nhau ở cả 2 đường + và -. Bản thân bên trong con DRV134 người ta đã thiết kế nhiều opamp và mắc lại với nhau rồi và cũng đã tính toán để các opamp đó chạy cân bằng nhau, bác mua opamp rời về mắc mà ko match kĩ thì ngã ra + và - chưa chắc bằng nhau. Ví dụ như ráp cái amp chạy mấy con LM3886 mắc song song ngã ra, hãng Jeff Roland đã match rất kĩ mấy con LM3886 rồi mới gắn vô, anh em ta nhiều bác ko match và cứ thế gắn vô nên nghe chất âm ko bằng là phải thôi. Chưa kể bác mua opamp rời về mắc lại đi dây nhiều còn bị nhiễu nữa là khác, khục khục!
Dùng DRV134/135 là giải pháp khá hoàn hảo. Vì tín hiệu ngõ ra gần như cân nhau. Dùng opamp nhiều khi khác biệt nhau nên Vout + khác Vout -. Datasheet con DRV134/DRV135 đều cung cấp sơ đồ mạch chuẩn. Ngược lại nó là INA134. Cho nên 2 con này dùng trong lĩnh vực professional nhiều. 1 con chịu trách nhiệm chia tín hiệu thành dạng balance, 1 con mix lại.
Nên đặt hàng buycity mua trên digikey hay tìm ở đâu đó chứ bác chơi transistor rời thì ko đạt đâu :lol:
Kiếm con op-amp dual test thử trước đi bác, ship em DRV135 về sau. 1/2 con nối kiểu mạch đệm không đảo, chọn tổng trở nhập khoảng ~ 100k, 1/2 con còn lại nối kiểu mạch đệm đảo, cùng tổng trở nhập luôn, thế là bác có mạch chia tín hiệu balanced. Tuy nhiên trò này thì BW tín hiệu Out- chỉ bằng 1/2 tín hiệu Out+.
Mời xem link sau để ghép opamp thành mạch unbalance <==> balance: http://sound.westhost.com/project87.htm
em xin phép đào lên ạ, em có 2 bo công suất 150W cho sub chạy sò C5200 A1943 giống nhau (cái này https://shopee.vn/Bộ-SUB-woofer-amplyfier-.-150W-i.92936353.1774484226). e mua về ráp đôi sub nhưng không hay lắm giờ em chán muốn nối cầu để oánh 1 bass to. e chuyên môn điện tử không có, đọc được post này của bác nhưng e mù tịt, rất mong được các bác hướng dẫn ạ
mạch này chắc đời đầu nó không có đảo pha ạ, chỉ có chỉnh vol và cắt tần bọ lọc sub có chỉnh phase cũng bán sẵn nhiều nếu cần e mua thêm thử, vd như cái này đc k? (https://shopee.vn/mạch-lọc-sub-tín-hiệu-815-i.70207149.1172330590)