Nguyên bộ audio (thiết bị nguồn phát, thiết bị khuếch đại, loa,...) không chống rung thì thôi, chứ dùng mỗi tube damper chống rung cho cái bóng đèn thì chẳng có ý nghĩa lắm. Em cũng đồng quan điểm "Vậy thì việc có nên dùng tube damper ring và chống rung hay không thì.........tuỳ"
Nói chuyện chống rung em từng có ý tưởng... Chống rung kiểu treo cao su...mấy đầu cd hay dùng. Chống rung treo lò xo...cái này bảo trì mệt. Chống rung bằng slime. 2 nhỏ ở nhà vọc cái này. Em cho lên chảo nóng lật 2 mặt cho khô ở giữa nhão nhão. Chống rung tốt. Trời ẩm nó lại chảy ra.... Rút lại em thấy chống rung bằng chân không là ok nhất. Nhưng Nó bất khả thi...cuối cùng em chống rung thiết bị đầu cuối.. Cứ nạp 4 chai là thấy lâng lâng nhẹ như bông hồng. Bay bổng. Nghe nhạc gì cũng hay. Nhập tâm. Phiêu như là ngoài kg gian vậy
Cái này em ứ tin. 4 chai bia thì chưa phiêu được, còn 4 chai rượu... em e bác thở oxi trong hospital lúc đấy chẳng nghe được gì đâu
Các bác cho em hỏi, em định dùng cái terminal này để hàn linh kiện, phần nhìn cho nó gọn hàng, phần thì để sau này bảo trì, sửa chữa, nâng cấp cho thuận tiện. Nhưng em đọc mấy sách của tây dạy thì nó nói không nên để các chân linh kiện xa nhau quá 1 inch, nếu phải chạy dây đi xa thì phải đi dây đôi rồi xoắn lại. Các bác cho em tý ý kiến hoặc lời khuyên.
Em nghĩ cứ tống hết vào chassis bằng kim loại cũng không ngại lắm, trước kia tv và radio linh kiện to kềnh họ vẫn câu kéo lằng nhằng mà có sao đâu
Em ngại tự nó làm nhiễu lẫn nhau ấy. Theo tây nó lý giải, thì 1 sợi dây dẫn có dòng điện xoay chiều (hoặc có tần số - nhất là cao tần như tín hiệu âm thanh) chạy qua, nó sẽ tự sinh ra từ thông xung quanh nó, nhưng nếu có dòng chạy xuôi và ngược xong xong và bện vào nhau thì nó tự triệt tiêu nhau đi. Chính vì em chưa làm bao giờ, cộng với không thấy nhiều người dùng cái terminal kia nên mới lăn tăn, mặc dù cái kia nó sinh ra để cho dân làm ampli đèn chơi. Nếu chơi nó thì kiểu gì cũng phải câu dây từ chân đèn ra mất mấy phân.
Dây dẫn bác đặt song song nhau thì nó sinh ra nhiễu. Nhiễu này người ta gọi là nhiễu xuyên tâm. 2 dây dẫn điện đặt song song song nhau thì khoảng cách tối thiểu la D > 2S Trong đó D là khoảng cách giữa 2 dây, S là chu vi của dây dẫn. Ví dụ dây có phi là 1 mm thì S = 3.14 mm. Vậy bác tính khoảng cách 2 dây tối thiểu là 6.28 mm là dc. Trong trường hợp bác dùng cái board cầu đấu. Bác tính khoảng cách tối thiểu 2 chấu hàn là 7mm là ok. Còn chiều dài dây ảnh hưởng đến tần số tín hiệu. Với tần số âm thanh thì ít ảnh hưởng. Vậy nên amply thường các cụ cứ vắt chéo vuông góc với nhau là tốt nhất. Các bác cao thủ xin dc thỉnh giáo thêm!
Em đang lo ngại vấn đề chính là câu dây từ chân đèn ra cầu, đoạn này không đủ dài để xoắn lại với nhau và cũng đủ dài hơn khoảng cách khuyến cáo là 1 inch.
Người ta sử dụng dây xoắn lại với nhau với mục đích. Tín hiệu tại 2 đầu ngược pha nhau. Việc xoắn dây lại để tại 1 thời điểm nhiễu tác động lên 2 dây là như nhau. Truyền đến điểm cuối thì hiệu tín hiệu 2 dây gần như ko đổi. Vậy nên bác xoắn hay ko xoắn dây khi câu vào chân đèn gần như ko có ý nghĩa. Bởi khoảng cách quá nhỏ để nhiễu đường truyền tác động vào!
Bác cứ tiến hành lắp ráp đi, đừng vận dụng lý thuyết quá nhiều, trong quá trình thực hành bác sẽ thấy hai vấn đề này cũng có khoảng cách đấy.
Bác tham khảo đồ hãng ngày xưa họ làm. Thời đó là thời huy hoàng của Amp đèn đó Không hề hum noise hay ù xì gì cả nhé. Em đã chơi qua em này từ rất lâu rồi Bây giờ thì ...., cái cần show thì....
Hị hị! từ lý thuyết tới thực tế nó xa vời lắm. Nh bác lúc làm thì rối như hẹ thì chả sao, đến lúc làm cuộc đại phẫu để cho nó đẹp cái ruột thì ù rinh nhà
Ngày xưa em cũng chơi qua Sansui 1000A nhìn vào còn “khủng” hơn con HH.Scott 222C em post ở trên nữa )
Em thay con tụ lọc mới trong amply của em nhưng tụ mới nó to hơn con cũ trong amply nên không gắn nó lại chỗ cũ được. Em đưa nó ra vị trí khác rồi câu dây vào, thì dây đấy em có cần xoắn vào không ạ (khoảng 20cm).