Chào các cao thủ audio ,có một thắc mắc tại sao khi nghe nhạc thì giọng hát ca sĩ nghe ở giữa 2 cái loa còn nhạc cụ thì nghe 2 bên loa nhờ các bác giải thích giúp .THKS
do bộ phân tần nó điều khiển theo ý muốn của nhà sản xuất thôi bác, nên Loa chính giữa chủ yếu cho dải tần phù hợp giọng người, còn loa vệ tinh có 2 loa với dải tần cao hơn mid và 1 dải tần thấp hơn mid để phù hợp với các nhạc cụ như gitar, sáo, trống vv... theo em biết là như vậy
Dear bác Tôi 1 note âm nhạc cơ bản bẻ đôi khg biết chỉ hay nghe. Hy vọng ảnh đi kèm phần nào giup dc minh họa nhu cầu của bác. Các vị trí nhạc cụ đều đc quy ước cụ thể chứ khg phải tùy hứng. Do đó, âm thanh của chúng phải thỏa mãn khi nghe trên Media, khg Live, người nghe phải mường tượng đc các nhạc cụ với vị trí đã quy ước.
Theo kiến thức hạn hẹp của Em thì do kỹ thuật thu âm. Trường hợp thu Stereo đơn giản nhất thì gổm 3 micro: - Micro của ca sĩ: Do ca sĩ đeo, cầm hoặc bố trí chính diện ngay trước ca sĩ. Âm thanh từ Mic này được chia ra và mix vào cả 2 kênh L và R - Micro kênh L và R : Bố trí bên trái (L) và phải (R) của SK (theo hướng người nghe) là 2 mic định hướng chủ yếu thu âm kênh trái và kênh phải Khi phát tiếng hát phá ra từ 02 loa như nhau nên tiếng ca sĩ ở chính giữa còn các nhạc cụ thì tùy lúc thu ở bên nào sẽ phát ra chính ở bên đo nên nghe ở đúng vị trí ban đầu trên SK.
ngày nay phần lớn là thu từng track riêng (ca sĩ, nhạc cụ). Rồi ông mixer ổng cân chỉnh, nên muốn ca sĩ đứng đâu hát là do ổng chỉnh thui.
Khi nghe live thì ca sĩ thường đứng ở giữa sân khấu hay thường đứng về phía 2 cánh gà? Các nhạc công và nhạc cụ thì bố trí trái, phải, và ở giữa, nếu dàn nhạc có nhiều nhạc cụ và nhạc công thì có cái ở phía trước, có cái ở phía sau, hoặc nhiều tầng lớp.
Em nghe nếu dàn ghép không tốt sẽ cho âm hình kém ,khi các thiết bị ăn khớp thì rõ ràng nghe như 1 sân khấu mà ca sĩ và nhạc công ở 1 vị trí rất rõ , đôi lúc nghe song ca thì 1 người đứng giữa người còn lại đứng bên trái hoặc phải người kia.
Giả sử rằng phòng nghe và bộ dàn của bác đã được set-up tối ưu theo điều kiện của bác, thì việc bác nghe ra như trên sẽ rơi vào 1 trong 2 trường hợp sau : 1. Do vị trí đặt micro thu âm live khi ca sỹ hát cùng với dàn nhạc (nhạc + tiếng ca cùng thời điểm) 2. Do cách trộn âm (mastering): Trường hợp thu nhạc trước, thu tiếng ca sỹ sau
Em nghe dàn nhà em nó hát y như bác chủ diễn ta,nếu như ngồi ngay điểm giữa thì nghe bài nào củng vậy ,muốn khác củng không được trừ khi hãng cố tinh thu tiếng ca 1 bên .
Khi thu âm , thường thì người ta thu tiếng hát vào cả 2 kênh L và R có cùng cường độ và cùng pha . Khi bạn nghe lại , từ hai loa sẽ có 2 véc tơ âm thanh tới chỗ bạn . Hai véc tơ này có cùng cường độ nhưng có phương theo đường thẳng từ loa tới chỗ bạn . Tổng của 2 véc tơ này sẽ là 1 véc tơ mới có phương từ điểm giữa 2 loa tới chỗ bạn , vì vậy bạn sẽ thấy tiếng hát như là phát ra từ giữa 2 loa vậy .
Thứ nhất là hệ thống của bác stereo, thứ hai bản thu tốt, cuối cùng là hệ thống của bác thể hiện được âm hình theo chiều ngang. khi nào bác nghe mà cảm nhận được khoảng cách giữa ca sỹ và dàn trống phía sau thì xin chúc mừng bác.
Em thấy âm thanh nói chung và tiếng hát nói riêng đâu có đơn giản chỉ có 2 vector phát ra từ 2 loa mà có cả một chùm vector âm thanh xuất hiện nên không thể tính cộng trừ theo kiểu vector được vì biết lấy vector nào để trừ hay cộng với cái nào được
Từ loa sẽ có rất nhiều véc tơ âm thanh hướng về tất cả không gian quanh loa , nhưng từ 1 loa đến tai 1 người nghe chỉ có 1 hướng , đó là hướng của véc tơ âm thanh mà người đó nghe được . Nếu có 2 loa ( vị trí khác nhau ) thì tại chỗ người nghe sẽ có 2 véc tơ âm thanh . Hướng âm thanh mà người đó cảm nhận sẽ là hướng của véc tơ tổng ( của 2 véc tơ trên ) .
Vậy thì theo bác nếu không ngồi ở giữa mà ngồi lệch 1 bên thì vector tổng nó ra sao, vẫn nghe được âm thanh tương tự như ngồi ở giữa hay có gì khác biệt???
Mặt khác, tai người không những chỉ nghe riêng âm thanh trực tiếp phát ra từ loa mà còn nghe thêm các âm thanh phản xạ nữa. Âm thanh đó có thể nghe được từ phía trước mặt, bên hông, sau lưng và cả trên trần nhà nữa
Sau loa cũng có âm thanh nữa nên bác nghe thử xem thì cũng có khá nhiều chuyện để nói đến loại âm thanh sau loa này.
Điển hình của âm thanh sau loa là các dòng loa có lổ thoát hơi phía sau. Bố trí sát tường quá là nghe dở ẹc, lùng bùng luôn.
Vấn đề này bàn sâu thấy khá trừu tượng, suy nghĩ hình dung em thấy hơi đau đầu, thì thôi miễn sao nghe hay là được rồi
Nếu bạn ngồi lệch về 1 phía thì rõ ràng là 2 véc tơ đó không cùng cường độ , mặt khác hướng của 2 véc tơ khác đi ... Véc tơ tổng sẽ có hướng lệch về phía cái loa gần bạn hơn .... Điều này cũng gần tương tự khi bạn ngồi ở giữa nhưng 1 loa phát to 1 loa phát nhỏ hơn ....
, Bác đã đồng ý với em là có rất nhiều vector xung quanh loa vậy nên sẽ có n vector cho 1 loa. Vậy thì hai loa sẽ có n x n (n nguyên, dương và có giá trị từ 1 --> vô cùng) hay gọi là n bình phương trường hợp để tạo ra vector tổng của 2 vector bất kỳ. Vậy thì theo bác làm sao xác định được 2 vector đó trong n x n trường hợp của bài toán xác xuất này để tìm ra được vector tổng?? Mặt khác, nếu đặt mặt của 2 loa nằm trên cùng một mặt phẳng và ngồi nghe ở giữa thì thì khả năng tạo ra vector tổng hầu như không có vì các vector này có thể sẽ không cắt nhau. Vậy thì xác định 2 vector nào trong n x n trường hợp trên để tạo được vector tổng?? --> Như vậy, việc xác định 2 vector (vector nào trong số n vector và 2 vector nào trong số 2n vector) để tạo 1 vector tổng (1 trong n x n trường hợp tạo vector tổng) là không khả thi. Và việc tạo 1 vector tổng có thể sẽ được hình thành từ một nhóm vector có nhiều hơn 2 đơn vị chứ không phải 2 vector riêng biệt.
Để đơn giản hóa , ta coi cái loa ( nguồn âm ) là 1 điểm , từ điểm này âm thanh sẽ phát ra không gian xung quanh , 4 phương 8 hướng , trên trời dưới đất v.v.... Bỏ qua âm thanh phản xạ bởi bàn, ghế ,giường, tủ , trần , tường , sàn ..... âm thanh đến người nghe chỉ có 1 phương là phương của đường thẳng nối giữa loa và người nghe . Tại vị trí người nghe , âm thanh có các đặc trưng là phương ( là phương đường thẳng nối loa và người nghe ) chiều ( là chiều từ loa tới người nghe ) và cường độ ( là độ lớn của âm thanh ở vị trí đó ) . Ba đặc trưng đó được biểu diễn bằng 1 véc tơ . Vậy tại 1 vị trí người nghe , từ 1 nguồn âm chỉ 1 véc tơ âm thanh thôi nhé ....