Sao mọi người nghe nhạc lại phải dùng pre(rề) nhỉ. Chắc qua pre âm thanh hay hơn sao?. Mà như T hiểu thì dùng pow đèn, hay bán dẫn. Là để cho âm thanh từ nguồn phát trức tiếp đến tai người nghe khg bị chỉnh sửa. Vậy sao lại cứ phải dùng qua pre rồi lại phải chỉnh treble, bass. Làm âm thanh bị chỉnh sửa, bị làm khác đi bản gốc. Những amply đèn thường không có triết áp treble, bass. Chỉ có triết áp âm lượng. Khi đưa tín hiệu ngoài vào thì chỉ có chỉnh được to nhỏ của tiếng còn âm thanh vẫn giữ nguyên gốc. Nghe vậy có hay khg mà cứ phải dùng qua pre. Xin ae chỉ bảo. Cảm ơn đã đọc bài và reply
Đâu phải vậy bác ơi. Có trường hợp đủ gain rồi thì đâu cần dùng tới pre còn có trường hợp thiếu gain thì họ mới phải dùng thêm pre cho đáp ứng đủ gain thôi... Mà nhiều trường hợp họ dùng amply, pre máy của họ cũng chỉ độc có một núm volume chứ nào có nút bass, tress gì trên pre, amply của họ đâu... Nói như bác là bác đã vơ đũa cả nắm rồi...
Có hai hình thức kết nối cho mô hình bộ khuyếch đại, bác ạ: 1. Amply đã tích hợp ( Intergrated amply ): Đã có Pre bên trong kết hợp với Pow 2. Kết cấu Pre riêng + Pow riêng: Lúc này buộc phải có thêm Pre bác mới đủ âm lượng để Pow truyền ra loa trừ khi loa bác cực nhạy cỡ -125 đến -117dB, nếu khg âm thanh rất thiếu lực. Pow tube hay Pow Solid là hai trường phái và chúng luôn gây nên sự tranh cãi về ai hơn ai. Pre nói chung nó khg bao gồm cả phần Tone Control ( Bass Mid Treble ). Khi thêm Tone Control, hầu hết chúng thêm 1 tầng khuyếch đại nữa_Tone Control tích cực. ( nôm na là vậy ). Nhiều hãng như SANSUIS, Pioneer ... trc đây ( 1960s ) hay làm amply tích hợp có Tone Control nhưng chỉ là mấy cái biến trở và tụ, âm thanh khi đi qua Tone Control thường tối đi. Amply thêm mạch Tone Control tích cực thường có biến độ chỉnh các dải rộng vả tác động lên tai nghe rõ hơn. Thêm hay bớt bộ Pre tube hay solid là chuyện khẩu vị của cá nhân và thường do đôi loa thể hiện theo ý người nghe bác ạ. Về bóc tách Pre tube và Pre Solid hay Pre passive, có bác tcr đây xưng danh là " Có đôi tai vàng, nghe nhạc bằng cả trái tim " có mấy Clip trên youtube oanh liệt lắm, nhưng thực chất hiểu tiếng Tây , hóa ra đạo lại từ Clip này: Tôi còn 1 lô máy YAMAHA solid_Intergrated amply, loại chỉ có Volume, khg có Treble bass mid ( Đã có Pre bên trong ). Nói chung nghe loại này tiếng hơi tối với phần lớn các loa trên thị trg. Tuy nhiên với nhiều AE nghe nhạc có tính chuyên nghiệp loa độ nhạy cao, dây Cable tốt, cách nghe khg qua Treble, bass đc xem là đẳng cấp về trung thực nhất.
Thông thường,khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng.Nếu bạn muốn du lịch tới 1 TP cách xa hàng trăm km,đơn giản nhất là mở bản đồ ra rồi chọn đường thẳng nhất. Tuy nhiên, đó có phải luôn là cách tốt nhất để đi không? Có thể tuyến đường đó vẫn đi qua tất cả các thị trấn nhỏ và các điểm dừng có đèn tín hiệu giao thông. Nếu mối quan tâm chính của bạn là thời gian đi lại, thì tốt hơn là bạn nên đi đường xa lộ. Ngay cả khi nó dài hơn một chút, nó thường nhanh hơn. Trong một hệ thống âm thanh cũng vậy,con đường tín hiệu ngắn nhất là con đường tốt nhất và trực tiếp nhất trong thiết kế. Các kỹ sư sẽ cố gắng thiết kế một sản phẩm có số lượng bộ phận linh kiện ít nhất có thể. Mạch bổ sung chỉ được thêm vào bởi khi nó cần thiết để đạt được một số âm sắc mong muốn hoặc do chức năng đòi hỏi. Nếu đi xa hơn lý thuyết về đường dẫn tín hiệu ngắn nhất, việc sử dụng DAC có volume out và sự suy giảm âm lượng cho phép loại bỏ một preamp khỏi chuỗi tín hiệu. Một lần nữa,lý thuyết ngày càng phổ biến cho rằng việc loại bỏ preamp (cũng như việc loại bỏ cáp và dây nguồn đi kèm ) sẽ cải thiện âm thanh vì có ít thành phần hơn. Cho dù bạn có thực sự ủng hộ lý thuyết này hay không, một điều không thể phủ nhận là chi phí hệ thống của bạn sẽ giảm xuống. Rõ ràng, bạn đang loại bỏ hoàn toàn một thành phần. Nhưng cũng giống như đường đi,đường 2 làn và đường cao tốc,liệu có phải luôn là cách tốt nhất để đi không? Khi thiết kế một DAC, các kỹ sư quan tâm phải quan tâm đặc biệt tới nhiều thứ khác : đầu vào, mạch chuyển đổi kỹ thuật số, bộ lọc, lấy mẫu,và phần analogue output. Một câu hỏi đặt ra là bộ điều khiển âm lượng của DAC phải đầu tư thế nào? Làm sao để người tiêu dùng biết bộ điều khiển âm lượng của DAC, bất kể chi phí linh kiện, được thêm vào là vì nhà thiết kế nghĩ rằng nó nên ở đó và làm như vậy chỉ với suy nghĩ ngoài lề về thiết kế ? Nếu đây là trường hợp DAC của bạn, thì khả năng thay thế 1 preamp tới đâu ? Khi thiết kế một preamp, các điều kiện khác nhau phải được xem xét. Ví dụ, giai đoạn đầu vào cần được thiết kế để tương thích với các thành phần khác nhau. Khi thiết kế giai đoạn đầu ra của một preamp, một tiêu chí thiết kế quan trọng là đảm bảo độ dài cáp dài được giải quyết cũng như mạch điện để xử lý cáp balance và không balance. Cũng cần quan tâm đến vấn đề trở kháng. Một cân nhắc khác là một thiết kế phải tương thích với nhiều Power Amp khác nhau. Bởi vì một Power Amp và Preamp do những nhà sản xuất,thiết kế khác nhau sẽ có nhiều khác biệt hơn là do cùng một công ty sản xuất. Một preamp phải có bộ điều chỉnh âm lượng không chỉ tĩnh mà còn phải hoàn toàn trong. 1 Preamp k giống như DAC,nó điều khiển cả dòng điện và điện áp của mạch và đó là nơi âm nhạc nằm.Do đó,việc loại bỏ một preamp có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến động lực học, cũng như sự thể hiện tuyến tính và 3D của âm trường. Và tùy thuộc vào bản thân các thành phần, có khả năng giai đoạn đầu ra của DAC nhỏ hơn preamp - một lần nữa, ảnh hưởng đến chất lượng âm nhạc. Cuối cùng, một Preamp có thể cung cấp các điều khiển cân bằng và âm sắc, (mặc dù một số loại Preamp đắt tiền có thể không có) điều mà DAC nói chung không cung cấp. Chi phí rõ ràng đóng một vai trò quan trọng. Vì chi phí của một hệ thống hi-end khá cao, giảm chi phí là một mục tiêu hiển nhiên. Loại bỏ preamp thường có thể giúp giảm chi phí tổng thể tới 20%. Nếu việc loại bỏ preamp chỉ làm giảm chất lượng âm thanh một cách tối thiểu nhưng lại giảm đáng kể chi phí, thì nhiều người sẽ lựa chọn giảm chất lượng âm thanh. Không gian là một vấn đề cần cân nhắc khác. Nhiều người đam mê âm thanh ngày nay có thể không có không gian cho một phòng nghe chuyên dụng. Đặc biệt là những người sống ở thành phố đông đúc.Việc loại bỏ preamp cho phép họ dùng một kệ nhỏ hơn hoặc cho phép hệ thống phù hợp với một nơi nào đó khác. Tất cả những điều này tất nhiên là tranh luận nếu hệ thống của bạn sẽ có một nguồn khác ngoài kỹ thuật số,ví dụ máy quay đĩa hoặc hiếm hơn là đầu băng cối trong hệ thống của mình,bạn sẽ phải tìm kiếm một preamp. Việc sử dụng một preamp vẫn còn nhiều tranh cãi và có thể có những lập luận xác đáng ủng hộ một trong hai kiểu. Giống như rất nhiều thứ khác trong hệ thống âm thanh của chúng ta, nó là một quyết định được đưa ra sau khi xem xét nhiều thứ khác nhau. Ngoài việc là một lựa chọn cá nhân,thêm hay k thêm Preamp cũng là một trong những điều k dễ quyết định : Chất lượng âm thanh so với chi phí. Trò chơi lâu đời nhất trong sách dành cho người đam mê âm thanh. Còn Bạn chơi như thế nào?
Nếu là bài lược dịch từ một nguồn khác thì có lẽ tốt hơn là nên có thêm đường dẫn từ nguồn để nhiều bác có thể đọc trực tiếphttps://audiophilereview.com/amps/to-preamp-or-not-preamp-that-is-the-question/. Tks for All.
Cũng như bài trên có B nói như cần lược bớt linh kiện để tạo cho amply trung thực hơn, thì rất đúng với những amply đèn (tube) như trong amply Dynaco mark 3. T tính chỉ và con linh kiện trong 1 main kéo 80W.
Trong tube amply, rất hiếm khi có sự họp mặt của quá 3 CÁI ĐÈN, nôm na là 3 tầng khuyếch đại điện áp. Do lợi thế ĐẶC TUYẾN RẤT THẲNG ( Lại đặc tuyến : Tuyến tính cho nó ra vẻ) nên amply tube gần đây ( chơi CD là nhiều ) chỉ cần số lượng nhỏ mà dải tần và âm sắc rất đầy đủ và cơ bản khg cần Treble bass mid nữa trừ các amply cổ hay làm việc vs nguồn tín hiệu yếu như Phono, R2R và công suất tại cửa ra tuy ghi nhỏ nhưng mức tín hiệu ra loa rất đầy đủ như bác minh họa ở trên nhất là amply push pull. Amp ly bán dẫn dùng IC nên che đi hàng chục con tranzitor nối vs nhau. Khác nhau là đó nếu minh họa cho " khái niệm gần nhất ".
Ha ha. Đùa mà thật, Nếu đạt đến cảnh giới nghe vợ "ca" không khác gì Hồng Nhung hát thì con amply hay nhất là amply hát bằng cơm; máy giặt hiện đại nhất là máy giặt biết hát Khổ nỗi trên đời phật cũng không tới cảnh giới này. Nên hôm nay ngắn gọn, mai thấy anh em "đồ xộ" lại bị lôi kéo. Người nhật có sản xuất ra 1 loại piano không cần người chơi phím vẫn bấm búa vẫn gõ vào dây ( người ta gọi nó là đàn "ma"); chương trình được nạp vào đó là các bản trình diễn của các nghệ sỹ tên tuổi nhất thế giới (tức là khi nghe là nghệ sỹ biểu diễn trực tiếp nhưng thiếu nghệ sỹ) mà cũng mấy ai dùng đâu.
Bác có lao động đọc dịch là đc rồi ngại gì mấy chuyện nhỏ này. Trc cũng gặp nhiều " Ranh Nhân ", họ mạo nhận thô thiển nhiều thứ khg thuộc về họ để xin đc " duyệt, công nhận ", dù biết nhưng tôi cũng tránh đi, khg phải việc của mình thói quen công chức là tránh đi. Xét cho cùng bác cũng lao động não, cống hiến cho Anh Em một cách có ích. Nhiều bài viết vô duyên vô dụng đầy màu váy áo, lê la, cay cú, chả ăn nhập gì vs chủ đề, thể hiện chất tầm thường của 1 ngụy văn hóa " đạo ", 1 bản ngã có phần hạ đẳng bác ạ. Ở tuổi của Bác nếu tôi hiểu đúng là Mậu Tuất thế là quý hóa. Trân trọng
Em có ông b cũng giải thích đại ý tương đối giống bác nhưng xin phép gói gọn hơn. Pre và pow nó có vài thông số phải match nhau nghe mới hay, chính thế mới sinh ra phối ghép, đến các hãng loa cũng luôn gợi ý xài pre-pow cùng hãng. Hồi đầu e cũng tưởng lý thuyết càng ít càng tốt, cắm trực tiếp phono/cd ra pow, giờ thêm cục pre chuẩn khác bọt hẳn
hiện E có 2 bộ dàn nghe theo 2 hướng như bác nói. Bộ đắt hơn phải nghe que Pre.tiếng nó mới sạch sẽ uyển chuyển (ko hề chỉnh bas treb).E thử nghe trực tiếp bộ này thì tiếng mộc,chính xác hơn nhưng nghe nhiễu xè xè,vỡ hết tiếng. Bộ rẻ hơn đánh trực tiếp luôn.nghe rất thật và chính xác.tất nhiên ko hay hơn bộ trên.nhưng cái loa này nó không chi tiết đc nên lại hay.bộ này E nghe DJ,Remix,,, nói chung nhạc nhanh,mạnh.
Tuổi tác trg xã hội mình luôn đc tôn trọng nếu tư cách, tư chất thể hiện ra khg đớn hèn bất thường bác. Mà văn, ngôn, luận là người, là thanh trọc, là sang hèn đôi khi khg phải của 1 cá nhân, bác biết điều đó đúng khg nào? Trên vnav nhiều bậc tài lắm, họ giấu mình đi và trợ giúp chỉ vài cá nhân: Có member PM, nhắn tin đến tôi hỏi mua này mua kia, một bác sinh năm 1960 xem đc nói với tôi: " Văn cách, khẩu khí của ngợm này khg đáng tin, dễ quay sang nói xấu em, em khg nên bán mua, đổi chác gì, phiền phức ra đấy ... ". Y rằng, member kia sau này quay sang nhăm nhe vu tôi là buôn bán tích cóp gạ gẫm chợ búa gì đó. Tôi cài mấy lần để nhân vật lên tiếng công khai mà chưa đc bởi cuộc thoại mà cậu này gạ tôi mua lại vài món đồ của cậu ấy ( lớn tuổi rồi ) đã đc tôi ghi âm ngày 27/05/2019.
Em cứ gặp ca ''khó đẻ'' là nhắn bác ngay Bác cứ khoanh vùng xong là em cầy, mà cũng may với 1 thằng không có tẹo nghề nào như em là lần nào cũng thành công. Em cảm ơn bác rất nhiều ạ !
Bác sao lại gọi là " thằng ", tôi " đíu " bao giờ gọi như thế, thế có vẻ khg có văn hóa mạng . Bác thế là giỏi chứ khg phải là may. Bác cũng nên châm trc từ nay về sau này, khg phải cái nào cũng nói đc vì DIY hầu như sẽ tồn tại 1 phần tử chưa đc quy chuẩn bới 1 nhà sản xuất, OPT chẳng hạn.
Em còn trẻ nên em nhận làm ''thằng'' ạ ... chưa đến 50 xuân bác ạ Em cũng chưa DIY đồ âm thanh bao giờ, vừa thử sức với cái cơ than thôi ạ ! Mấy món bác tư vấn từ cục Phono đến đầu R2R Suder, Revox, pre Luxman em đều sửa hoặc nâng cấp linh kiện theo nguyên bản thôi, nghịch quá nguy hiểm lắm
Bác như vậy là hiểu lẽ đời sớm lắm, ở nơi công cộng nói chung, chắc cũng dễ đc lòng công chúng, trên dưới. Hạng võ biền dính dán đủ bông băng, mớ ba mớ bảy: " Ta có số đấy, TÔI có tuổi đấy, ta phải đc tôn trọng ... " mà viết lách, nói năng xuẩn nghịch, lê la váy áo, câu cú đầy chất " mong cho nhà ngươi sai để ta đc cười nhạo ...", hạng đó lại thích làm Ông, sớm hay muộn cũng bị rơi mặt nạ trc bàn dân thiên hạ dù cờ quạt ô lọng phủ dầy thế nào đi nữa. Bác cứ nắm lấy nguyên lý chung: Làm nguyên bản tốt, giữ 1 bên làm chuẩn, nâng cấp tác động bên vế kia, từng vị trí, từng bc một, chả bao h hỏng việc.