Em thấy phần lớn mọi người hay chê âm ly của Sony. Em đang dùng 2 cái, 1 cái âm ly TA-FA5ES kéo đôi loa Tannoy 708 và reciever V777ES (sur, nhưng chỉ dùng mỗi 2 kênh) kéo cái Jamo 707 để vừa xem film và nghe nhạc thấy cũng tạm được. Phòng em thềm rải thảm, tường có mút trứng, treo tranh thảm để 1 ít tủ phía sau... Cặp TA-FA5ES kéo đôi loa Tannoy 708 không thấy nhược điểm của Tan là tiếng bass yếu mà cảm thấy nó rất sâu, vọng rất xa và rất dứt khoát nghe tiếng bass chết lặng, thăm thẳm! Còn cái Jamo 707 này em không biết nó như thế nào, vì tuổi đời của model hơi cao nhưng trông rất mới, tiếng bass vẫn bị có cảm giác của loa sub (thực ra cấu tạo của nó thì cũng thực sự là 1 cái sub), không sạch như cặp tannoy kia được! Còn trung và âm cao thì thôi không bình luận nữa, đồng trục với cái tép rất nhiều vành phân âm của Tannoy vẫn không bao giờ để người khác dễ dàng đi qua!
Các bác cho em xin ít thông tin về con này với Sony STR-V828X [/img] [/img] Con này nghe nhạc vàng thế nào ạ. Em đang dùng con Maranz 54P đánh với cặp Heybrook Point 5 nghe cũng được, Em đang định ghép con Sony này với cặp Heybrook làm font, lâu lâu chơi 2 kênh nghe nhạc vàng. Liệu có OK không ạ.