cd gốc nào mà rẻ vậy bác, em chủ yếu nghe tuan vu che linh thanh tuyen ....lúc họ còn trẻ sau 75 thôi, nhưng không có đĩa gốc mà có thì giá cao, nên em đặt ngoài hà nội đĩa chép f1 25k phôi phono nghe cũng tuyêt vời rồi
Có 2 trường phái: CD và lossless. Các bác cho hỏi thế download lossless về chép ra CD nghe thì xếp vào loại nào ạ?
Mình thì chả biết xếp vào loại nào ,nhung nhac lossless tải về -chép ra cd có khi còn hay hơn đĩa mình mua 290-300k ở cửa hàng có tem Asia-TN ...(ko biết tem thiệt hay giả ).Cho nên mình vừa chơi lossless vừa chơi cả CD,, nghe vẩn ổn.
Em thấy băng cối và đĩa than rất khó chơi mà vẫn tồn tại đến ngày nay, vậy thì đầu cd không thể biến mất nhanh chóng được. Nhạc lossless dù tiện lợi, nhưng không thể thú vị như cd được
Thế thì em phân loại lại, trường phái thứ nhất thiên về cực đoan một tí: hoặc chỉ nghe CD, hoặc chỉ nghe lossless, trường phái thứ 2: thứ gì cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy Áp dụng không chỉ trong vấn đề CD/lossless mà trong cả băng cối/đĩa than, bóng/bán dẫn, Ampli tích hợp/ pre-pow, DIY/ hàng hãng......Em đoán là hơn 50% các bác thuộc về trường phái thứ 2. Quay đi quay lại thì cũng về cái chân lý rất nổi tiếng trên vnav: chơi sao mình thấy hay là được Relax & Enjoy Music, các bác nhỉ.
. Có 2 trường phái là : chơi âm thanh và 2 là nghe nhạc . Trong nghe nhạc có 3 trào lưu là : chơi đĩa nhựa Vinyl ; chơi CD và 3 là lossless . Theo thông tin mới nhất do một bạn trên diễn đàn cung cấp thì hiện nay số người mua CD vẫn cao hơn số người chơi lossless . Trong số những người mua CD thì số mua nhạc Rock chiếm đa số và có tin vui cho đĩa nhựa là số chơi đĩa nhựa đã tăng trong 3 năm gần đây - mặc dù tăng từ từ - Riêng ở VN ta thì số người nghe nhạc Vàng chiếm đa số và nghe nói số đông lại nằm ở các tỉnh phía Bắc . Tại sao thế nhỉ ??? :roll:
BÀI VIẾT HAY, GIỜ MÌNH CŨNG NGỘ RA, TRƯỚC KIA MUA ĐĨA CD NHIỀU VÀI NĂM LẠI THANH LÝ VÀO " XÔ RÁC" CẢ CD ZIN CŨNG NHƯ TRUNG CỦA... GIỜ THẤY TIẾC VÔ CÙNG.
Cá nhân e nghĩ người nghe nhạc vàng chiếm đa số vì đơn giản là nó sx cho ng Việt Nam, hát bằng tiếng Việt nên dễ thẩm thấu hơn món heavy metal tiếng tây u xa lạ. Lý giải về việc số đông ng nghe nằm ở các tỉnh phía Bắc vì trước ngày thông nhất đồng báo phía Bắc ko có dịp & cơ hội để nghe nhạc vàng, nay đất nước thông nhất nên bà con mới có dịp tiếp cận với nó, phàm thì cái gì lạ - mới mà gần gũi với đời sống thì lan truyền rất nhanh.
. Chính xác . Nhấn cho bạn 1 nút like . Hy vọng bạn không mê nhạc Vàng . Mình nghĩ cuộc đời ngắn lắm , mới chớp mắt mà đã 40 năm giải phóng Sài Gòn . Vậy tại sao ta không mở lòng tận hưởng những tinh hoa của nhân loại nhỉ ??? Trong thông điệp của Trái Đất gửi người ngoài hành tinh có trích đoạn nhạc của Beatles , Rolling Stones , Beethoven ....Sao ta không nghe loại nhạc đó nhỉ mà cứ thích rền rĩ , khóc than ... Xin anh em mê nhạc Vàng đừng ném đá .
Bác chỉ có biết chơi nhạc rock thì không nên bàn đến nhạc vàng và các thể loại nhạc khác vì bác không biết một chút nào về các thể loại nhạc này cả. Một khi bác bàn đến nhạc vàng với nội dung viết như trên thì em e chừng chả ai thèm ném đá bác đâu mà dùng hỏa tiễn với các loại vũ khí hạng nặng để bắn cho sướng tay đó. Hãy cẩn trọng khi đăng bài viết một chút.
Có một thông tin này mà em muốn các bác hiểu. Hiện nay thế giới âm nhạc đang có những bước phát triển vượt bậc với nhiều loại hình nghe nhạc rất khác biệt. Nếu so với nhạc digital thì các dạng vật lý như CD, Vinyl đang yếu thế hơn. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải là do digital download hay lossless đâu. Năm ngoái lượng digital download bán được trên toàn thế giới cũng giảm rất nhiều (hơn 10%). Hiện tại, một thể loại digital khác đang lên ngôi và chiếm thị phần rất cao là Streaming trên các trang web như youtube. Thế giới đang thay đổi nhưng không phải theo chiều hướng lossless hay digital download đâu các bác ạ. Phải rất tỉnh táo.
Có cụ sau khi xem mấy bài video nhạc rock, quay ra hỏi: mấy thằng đó nó có bị điên không? sao cứ phải múa may quay cuồng, gào thét la hét như thế, không biết nó đang chửi cha nó hay chửi mình? đầu tóc thì rũ rượi, quần áo thì rách rưới, người không ra người, ngợm không ra ngợm, thế mà là âm nhạc hả? Có cụ sau khi đi nghe nhạc giao hưởng ở nhà hát về, mọi người hỏi, cụ trả lời: nhạc gì mà dạo suốt, chẳng ai chịu hát cả, nghe phát buồn ngủ, cả một đám nhạc công thì lười biếng, chẳng chịu tự chơi gì cả, phải cử một ông đứng cầm cây roi dọa nạt vung lên vung xuống suốt, thế mà hay ho gì!
Em nói một câu thế này mong các bác ít ném đá. Nếu dân Việt Nam mình mà được học nhạc một cách tử tế thì âm nhạc Việt sẽ phát triển rất mạnh đấy ạ. Vì số lượng được học hơi ít (so với các nước phương Tây) nên hầu hết các bài hát nhạc Việt quá đơn giản và rất dễ chơi.
E nghĩ vđề này phải // với việc nâng cao dân trĩ nữa ah , khi mặt bằng chung đc nâng cao tự khắc các thể loại vớ vẩn bị đào thải.
Còn nâng cao dân trí nữa à? Theo báo cáo , không còn học sinh thất học, hoặc tỉ lệ thất học rất, rất ít. Trong vòng hơn mười năm qua , số sinh viên Đại học, Cao đẳng hàng năm vài chục nghìn ra trường. Chưa kể Thạc sĩ, Giáo sư Tiiến sĩ , Du học sinh ra nước ngoài học tập, cộng dồn với số Trung học chuyên nghiệp , con số cũng không nhỏ. Nhìn xem hiện tại sinh viên Đại học hàng năm ra trường nhan nhản, con số Thầy này còn dễ tìm hơn Thợ. Vậy cần nâng cao dân trí làm gì trong việc nghe hay cảm thụ âm nhạc. Hay thưởng thức nhạc cần đưa tất cả vào Đại học Quốc gia Âm nhạc thì mới có thể thấu hiểu và trôi món này.
Trên quan điểm cá nhân thì có thể chia ra thông thường A-D -A D-A A-A Còn giao thức phát lại thì có thay đổi thôi ạ
Giao thức mới là quan trọng đấy bác ạ. Vì nếu nói D-A thì CD, HDCD, SACD, digital download cũng là cùng một thể loại?