Các bác thuộc trường phái "cảm nhận" đã có rất nhiều ý kiến bổ ích và lý thú! Mời các bác thuộc trường phái "kỹ thuật" cho ý kiến chỉ đạo với ạ! Em xin phép làm thư ký, ghi lại các câu chốt hạ.
Chào các bác, Theo em các bác chẳng phải bàn làm gì vì mỗi cái mỗi ....kiểu hay. Có điều kiện thì chơi hết.
Topíc là chọn CD hay Đĩa nhựa mà bác Audio-Nam, chứ có phải là so sánh đâu. Với những bác chưa chơi đĩa nhựa em khuyên các bác cứ chơi đĩa CD cho nó lành, dính vào đĩa nhựa là coi như hết thuốc chữa luôn
Em chọn cả 2 các Bác ạ, em chưa thấy chán món nào cả Thậm chí em còn chọn thêm băng cối và casette nữa
Các bác đều biết chim mỗi con hót một giọng,thú chơi mỗi người mỗi vẻ. Chơi Cd thì đơn giản, sang LP thì khá phức tạp,..nhưng bù lại "sướng lắm", các bác chơi đi sẽ thấy( như Karaoke ấy mà /em sipam 1 tí).
tóm lại nghe nhìn ngày nay mang tính thương mại,thực dụung hơn...như nhỏ ,mỏng,dễ mang vác và tất cả trong một,nhiều chức năng ,chứa nhiều bản nhạc hơn...còn dĩa than LP bạn ngồi đấy chờ thay đĩa, nghe nhạc cổ điển thì còn hy vọng kô nghe thấy tiếng rán mỡ băng cối và caset khi bạn ngủ dậy thấy băng từ đùn ra hàng đống như phoi bào ban còn thiếu máy đĩa lade nữa đấy,đĩa to như đĩa than nhưng nặng hơn.tóm lại bạn có điều kiện thì chơi tất.
Em có ông anh từ khi sắm được mâm đĩa than thì bảo rằng nghe đĩa than rồi thì không muốn nghe CD nữa, âm thanh đĩa than nó tự nhiên, nghe không hề có khái niệm thiếu, thừa trung hay trầm hay dải cao gì cả. Vì thế có tiền là ông mua đĩa than về nghe. Vừa rồi thì lại thấy ông thanh lý hết các món đồ để mua một cái đầu CD mà ông nói là nghe âm thanh của nó rồi đĩa than không bằng :roll: . Rút cuộc là không biết cái nào ra cái nào cả :lol:
Hồi kế có lẽ bác thấy Ông anh đó hay lân la tới pharmacist cũng nên.biết đâu cái đó lại hiệu quả hơn :mrgreen:
Như vậy, chẳng cái nào hay hơn cái nào, nếu so sánh chất âm thì tạm gọi đĩa than là nữ tính, còn CD là nam tính.
Tôi có chơi với 1 vài bác "thích đủ thứ", cái gì bác ấy cũng chơi, nhưng chơi theo cách của mình.Casette thì chỉ toàn băng gốc, băng cối cũng vậy, chủ yếu là LP. Tôi tới nghe và biết là mình không có đủ điều kiện để chơi như vậy. LP bây giờ chương trình cũng rất phong phú, chơi LP hơi giống kiểu" trà đạo", thôi em đặt tên là " Đĩa đạo vậy", bởi vì các bác ấy khi nào có 1 Lp hay thì rất hân hoan, long trọng mời bạn bè tới nghe (điều ít thấy ở các bác chơi CD).Các bác ấy quí hóa đĩa lắm, bảo quản rất chu đáo chứ không "vạ vật" như cánh chơi Cd.Theo em có điều kiện thì chơi Lp và Cd là OK.Chúc các bác vui.
Theo riêng mình thì món nào cũng có cái hay của nó, nên món nào mình cũng chơi, chơi mấy món này cứ giống như mình ngắm phụ nữ, đâu chỉ thấy đẹp là đã đủ...Xin phép các Bác
theo e thì nếu có điều kiện thì chơi song song . nhạc thì có bài hay bài dở mà . e có ông bạn thiết bị gì cũng chơi nhạc gì cũng nghe ,
Xin can các bác nhá đừng chơi LP (đĩa than) chán như con gián , đau thương lắm đấy :mrgreen: , cứ CD mà chơi cho nó lành lo mà kiếm bộ loa + amp cho ngon đã ...
Thực ra chơi CD hay LP thì cũng đều quý và chăm chút vì nó thể hiện sự đam mê. Việc các bác chơi LP "rất hân hoan, long trọng mời bạn bè tới nghe" và "quí hóa đĩa lắm, bảo quản rất chu đáo" là vì LP đắt và dễ hỏng hơn CD
Chơi đĩa nhựa có cảm giác lạ lắm ko giống như các món khác, thung thướng, hồi hộp, lâng lâng, cay cú và thêm cảm giác tiếc tiền nữa :lol: , những vẫn tiếp tục móc túi ra khuân đĩa về Em có cậu em sưu tầm toàn CD hịn, cãi ghê lắm. Nào thì CD bền hơn, chơi đc lâu hơn, ko lép nhép, dễ bảo quản, tiện hơn, nói chung là v.v & v.v các lý do. Chỉ 1 lần đi nghe LP qua cái bộ dàn cỏ nhà em thôi mà giờ này cái đầu CD của nó đã chính thức đắp chiếu rồi ạ, nên e xin phép 1 lần nữa can các bác :lol:
Em đã 1 lần chịu đau thương khi đã từng dính vào em LP, nào là bảo quản đĩa, bảo quản kim, cân chỉnh phono, nối mass...rất rất đau khổ nhưng vô cùng thú vị, bây h thì đã chia tay rồi nhưng thực sự vấn còn thứ âm thanh ma quái của nó vấn vương và ám ảnh hoài,khi nào có điều kiện em sẽ tái hợp lại vì thế em vote 1 phiếu cho cơ đĩa than
Nói chung thì khó có thể so sánh đầu đĩa than và CD cái nào hơn cái nào được. Với cái tai của em thì mỗi cái có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Về chất âm thì đĩa than trung thực hơn là tất nhiên, nhưng về độ động thì cùng tầm tiền em thấy CD lại tốt hơn( em nghe cùng 1 chương trình thu âm cả trên CD và đĩa nhựa). Vài nhận xét mang tính chủ quan, có gì sai mong các Bác chỉ bảo thêm .