Nếu bác nghĩ trên hệ quy chiếu bác là người Việt Nam thì bác sẽ thấy nó rất hữu dụng chứ không kỳ cục đâu, và có lẽ có nhiều cái bác chưa học tới. Với ví dụ TV 32inch trên có thể nhẩm ra khoảng cách an toàn là 32 x 7 = 224cm. Nếu tính theo cách của bác thì sẽ phải làm 2 bước: 32 x 1.5 = 48 inch, và 48 x 2.54 = 122 cm vì người VN ko quen xài hệ inch, và phép tính thứ 2 không dễ dàng tính nhẩm. Nếu tinh ý bác sẽ thấy ở dòng phía dưới trong bài post của mình, bác Sần sử dụng đơn vị cm, chứ không sử dụng đơn vị inch.
Bác cứ tự nhiên. Btw, trong cái link tính toán của Sony kể trên, mình thấy đường chéo tính theo inch, nhưng khoảng cách tính theo feet, có lẽ mấy ông Sony cũng có vấn đề về đọc hiểu và tính toán rồi.
Bác ngụy biện hơi phô rồi đó, chỉ cần để í một chút xíu thì sẽ thấy có công thức đằng sau cái converter đó: khoảng cách (tính theo feet) = số inch chia 4, vậy là lần thứ 2 bác gặp phải dạng công thức kỳ quặc này rồi nhé. Chắc bác cũng không ngờ đâu phải không? Quy đổi thêm 1 chút thì công thức trên sẽ là "khoảng cách an toàn = 3 lần đường chéo" (1 foot = 12 inch), gấp đôi con số 1.5 của bác.
Người phô hình như ko phải em :roll: Đằng sau converter nào cũng có thể tìm ra công thức.Điều khác biệt là có ghi đơn vị rất rõ ràng. Không ai viết ra một công thức mập mờ để rồi tốn nước bọt ngồi giải thích cả. Em có nói là khoảng có nghĩa là có tính tương đối, sao bác cứ bám vào con số 1.5.Bác thích 3 với 7 thì ngồi cách cái lap của bác ra 80cm đi :lol: em e là không chỉ mắt mỏi mà tay cũng mỏi đó :mrgreen: Link em đưa cũng chỉ có tính tham khảo thôi mà.
cái này đúng đây. Mình thấy phần lớn 2.5 lần đường chéo trở lên. Nhưng mà trong rạp chiếu phim thì các công thức có còn đúng nữa đâu. Ngay hàng đầu đã ngắn hơn đường chéo screen rồi.