Tạo trình duyệt hoàn hảo 46 thư viện bổ sung (add-on) cho Internet Explorer 7 và Firefox 2 giúp cho việc duyệt web an toàn hơn, thu thập và chia sẻ thông tin nhanh và dễ dàng hơn,... Hãy làm chủ trình duyệt của mình bằng những ứng dụng lý thú sau đây: Các add-on được giới thiệu trong bài viết này có thể tải về tại địa chỉ find.pcworld.com/56100. Muốn có nhiều add-on hơn, đến http://www.ieaddons.com (cho IE) hay addons.mozilla.org (cho Firefox). 1. Đánh dấu và tìm kiếm: Truy cập thông tin tức thời Có nhiều thư viện bổ sung cho trình duyệt tự động lưu bookmark (đánh dấu địa chỉ web) trực tuyến và cho phép truy cập từ PC bất kỳ, hoặc đồng bộ bookmark giữa nhiều hệ thống. Một số add-on còn có khả năng tìm kiếm hay đồng bộ thông tin đăng nhập của bạn trong nhiều trình duyệt, thậm chí còn có thể kiểm tra spyware. Foxmarks. Tập trung thực hiện một việc thật tốt, Foxmarks chuyên về việc đồng bộ bookmark giữa nhiều máy tính, nó cũng có các tùy chọn cài đặt xuất sắc. Yahoo Toolbar. Một trong nhiều tính năng của ứng dụng này là tạo bookmark trên web (phân biệt với bookmark trên máy tính) để có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào khác được cài công cụ này. Công cụ này cũng cung cấp khả năng truy cập nhanh Yahoo Mail và các dịch vụ Yahoo khác, bao gồm dịch vụ kiểm tra spyware miễn phí của Norton. Google Toolbar. Hỗ trợ tạo bookmark trên web giống như Yahoo Toolbar, có tính năng kiểm tra chính tả và tự động điền form, nhưng nó không cung cấp đủ tất cả dịch vụ Google hiện có (Yahoo Toolbar cũng vậy đối với các dịch vụ Yahoo). 1-Click Answer. Với thư viện này bạn có thể nhấn phải chuột lên từ hay cụm từ bất kỳ trong trang web để xem định nghĩa hay giải nghĩa lấy từ Answer.com được hiển thị trong một cửa sổ pop-up nhỏ. Thiết lập trong Preferences (truy cập qua biểu tượng ở khay hệ thống) cho phép tắt các pop-up tin tức phiền toái. Google Browser Sync. Cho phép đồng bộ bookmark, password, history và cookie giữa nhiều trình duyệt. Nếu không thể thiết lập đồng bộ bookmark (thường xảy ra), tốt nhất bạn sử dụng công cụ này cho password và cookie, và sử dụng Foxmarks cho bookmark. IE Inline Search. Thêm 1 thanh tìm kiếm trong trang ở đáy cửa sổ trình duyệt khi bạn nhấn Crtl-F, giống như Firefox. Kikoz Bookmarks Pro. Có thể nhập vào tất cả bookmark từ IE, Firefox và Opera và cho phép truy cập từ bất kỳ trình duyệt IE7 có cài thư viện này. Bạn cũng có thể chia sẻ các bookmark với những người dùng khác. Mở rộng ô tìm kiếm. Cho phép thêm nhiều dịch vụ tìm kiếm vào ô tìm nhanh nằm ở góc phải trên của trình duyệt. Trong IE, nhấn mũi tên chỉ xuống ở bên phải ô tìm kiếm và chọn Find More Providers. Trong Firefox, nhấn mũi tên ở bên trái ô tìm kiếm và chọn Manage Search Engines và Get More Search Engines. 2. Duyệt web chia sẻ: Chia sẻ địa chỉ web ưa thích Khai thác sức mạnh của cộng đồng để tìm ra và chia sẻ những thứ tốt nhất trên web. Bạn có thể lưu, tạo thẻ thông tin (tag) và chia sẻ liên kết đến một video vui nhộn hay một bài phân tích thị trường sâu sắc cho một nhóm hay tất cả mọi người. StumbleUpon. Thư viện bổ sung ưa thích cho Firefox này giờ cũng hỗ trợ cho IE. Nhấn một nút và bắt đầu ngao du hằng hà sa số site thuộc một hay nhiều chủng loại được các người dùng khác bình chọn, hay nhập vào một từ trong ô tìm kiếm của thanh công cụ và xem kết quả trả về. Bạn cũng có thể xếp hạng và tạo thẻ thông tin cho site để giúp người khác. Del.icio.us. Lưu các trang web lên Del.icio.us và gán nhãn cho chúng với các tag bằng cách nhấn một số nút trên thanh điều hướng. Sau đó, truy cập các bookmark này từ mọi nơi, chia sẻ chúng với bạn bè và duyệt site Del.icio.us để xem người khác thích gì. Del.icio.us Bookmarks. Các bookmark của Del.icio.us thường được lưu tách biệt với các bookmark thông thường, thư viện này gom chung lại để tất cả đều làm việc như bookmark của Del.icio.us. Trailfire. Giải pháp mới cho việc chia sẻ site, cho phép bạn tạo một “đường đi” gồm các dấu hiệu đặt khắp nơi trên một chuỗi site. Bạn có thể thêm chú thích hay lấy ra các phần của trang có chú thích hiển thị khi người xem rê chuột trên dấu hiệu. Tất cả dấu hiệu trong “đường đi” được hiển thị ở khung bên cạnh, bạn có thể nhấn đi qua từng bước hay nhảy qua. “Đường” có thể thiết lập riêng tư hay dùng chung, và bạn có thể chia sẻ chúng bằng cách gửi liên kết qua blog hay email. Bạn cũng có thể xem các dấu hiệu của người khác. Trailfire hiện đang được phát triển thêm tính năng hiển thị “đường” và dấu hiệu cho nhóm người chọn lọc. eSnips.com. Cắt text, hình, video hay toàn bộ trang web từ các site với thanh công cụ của eSnips, và tải lên kho lưu trữ miễn phí với dung lượng đến 1GB. Bạn có thể gán tag các phần tải lên để chia sẻ với bạn bè hay tất cả mọi người. Clipmarks. Nhấn nút thanh công cụ này, nhấn và kéo để cắt một phần trang web, rồi lưu và chia sẻ với các tag do bạn định nghĩa trên site Clipmarks. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để in một phần của trang web. 3. Thủ thuật: Làm chủ thư viện IE 7 Cần cẩm nang hướng dẫn sử dụng trình quản lý add-on mới của IE? Những giải thích dưới đây về các mục tùy chọn có thể giúp ích cho bạn. ‘Add-ons currently loaded in Internet Explorer’: Bạn thường sẽ cần đến mục này cho việc quản lý thông thường. ‘Add-ons that have been used by Internet Explorer’: Không giống mục trước, tùy chọn này hiển thị tất cả thành phần ActiveX chỉ nạp khi bạn duyệt trang web có sử dụng chúng. Hãy cẩn thận trước khi xóa bất kỳ ActiveX nào, bạn có thể sẽ phải cài lại phần mềm của hãng thứ ba để khôi phục. ‘Downloaded ActiveX controls’: Tùy chọn này chỉ hiển thị các ActiveX mà bạn đã tải về từ web và cài đặt. Chúng luôn có thể tải về lại vì vậy có thể xóa. Bạn có thể cho phép hay cấm các add-on trong trình quản lý; nhưng để gỡ bỏ chúng, bạn sẽ cần đi đến mục Add or Remove Programs trong Control Panel. Tinh thông thư viện Firefox: Khai thác triệt để các thư viện Firefox với những thủ thuật sau: Để mở rộng tối đa không gian quí giá của thanh công cụ, nhấn phải lên thanh công cụ, chọn Toolbar Properties,và chọn Icons only. Bạn sẽ phải nhớ các icon tượng trưng cho tính năng gì vì không còn chữ nhắc nhở, nhưng đổi lại bạn có nhiều chỗ hơn cho các nút. Để tống khứ các icon không cần dùng, nhấn phải lên thanh công cụ lần nữa và chọn Customize. Bạn có thể kéo và thả qua lại giữa các nút hiển thị và các nút xuất hiện trên thanh công cụ. Website Firefox Addons có thể đã được thiết kế lại lúc bạn đọc bài viết này, giúp cho việc di chuyển và tìm kiếm dễ dàng hơn. Trong trường hợp nó chưa thay đổi, để tìm một add-on với tên đã biết, tốt hơn bạn nên dùng dịch vụ tìm kiếm Google và nhập site: addons.mozilla.org “tên của add-on”. Local Install của MR Tech là công cụ siêu hạng cho việc quản lý add-on, nó cũng cho phép nạp các add-on cũ (ít sử dụng). Tuy nhiên khuyến cáo trước: việc cài đặt phức tạp. 4. Bảo mật: Duyệt web an toàn Cả IE 7 và Firefox 2 đều có sẵn tính năng chặn các site phishing đã biết và (trường hợp IE 7) cảnh báo những site nghi ngờ. Nhưng không có giải pháp đơn độc nào có thể xác định tất cả site có ý đồ xấu, đặc biệt khi mặt trận phishing biến động không ngừng. Hãy gia cố hàng rào phòng vệ của bạn với các công cụ sau: SiteAdvisor. Hiển thị biểu tượng cảnh báo kế bên những kết quả khả nghi nhận được từ các dịch vụ tìm kiếm phổ biến, cùng với một biểu tượng ở thanh trạng thái báo hiệu những nguy cơ và phiền toái đi theo trang web mà bạn đang xem. Phiên bản thương mại của dịch vụ này (của McAfee) có các tính năng kiểm tra liên kết email và IM với phí 20 USD/năm. LinkScanner Lite. Giống SiteAdvisor, công cụ này quét kiểm tra website theo thời gian thực để phát hiện các cuộc tấn công. Bạn có thể yêu cầu quét một địa chỉ url cụ thể và có thể sử dụng LinkScanner cùng với SiteAdvisor. Phiên bản cho Firefox đang được phát triển; phiên bản Pro có khả năng quét kiểm tra tất cả liên kết trong trang web thu phí 30USD/năm. Password Hash. Công cụ xuất sắc này cho phép bạn sử dụng một password riêng duy nhất nhưng an toàn vì sinh ra password khó “bẻ khoá” và duy nhất cho từng site. Nhập cùng một password ở mọi site bạn viếng thăm (có yêu cầu password), Password Hash sẽ chuyển chuỗi password quen thuộc đó thành các password duy nhất và an toàn - mỗi password cho từng site. Noscript. JavaScript là một dạng lập trình web hữu ích nhưng dễ bị khai thác cho các cuộc tấn công trên mạng. Thư viện này có thể chặn không cho các site chạy JavaScript trong Firefox trừ khi bạn cho phép. OpenDNS. Giúp cho việc duyệt web nhanh hơn và an toàn hơn bằng những thay đổi thiết lập DNS (cần thiết cho việc duyệt web) trong cấu hình Windows. Nó sẽ chặn các site nguy hiểm đã biết và giúp chỉnh sửa những lỗi gõ phím như pcworld.cmo (sửa thành pcworld.com). Nhưng cần tham khảo người phụ trách IT trước khi thay đổi vì bạn có thể cần phải giữ lại thiết lập DNS để truy cập máy chủ của mạng nội bộ. RoboForm. Công cụ quản lý password này sẽ điền các form và tự động đăng nhập cho bạn vào các site. Tuy nhiên, bạn sẽ cần một thư viện bổ sung để sử dụng với Firefox. Netcraft Toolbar. Thêm một hàng phòng vệ thứ hai để ngăn chặn các site phishing có thể bị bỏ sót bởi cơ chế bảo vệ có sẵn của trình duyệt. 5. Trình đọc RSS: Dành cho người nghiện tin tức Cả Internet Explorer và Firefox giờ đây đều có khả năng kiểm soát nguồn tin RSS, nhưng các tính năng có sẵn của cả hai trình duyệt đều không thật tốt. Tính năng Live Bookmarks của Firefox cải thiện đáng kể với sự hỗ trợ của một số add-on miễn phí xuất sắc như Sage. Cho đến hiện nay, chưa có add-on tương đương cho IE, nhưng theo Microsoft thì tính năng quản lý nguồn tin mới của IE có vai trò như nền tảng phục vụ cho các ứng dụng khác và một số ứng dụng như vậy đã bắt đầu xuất hiện. Sage. Trình đọc tin gọn nhẹ và mạnh này hiển thị bên trong trình duyệt và sử dụng một folder bookmark để chứa địa chỉ nguồn tin. Đi cùng trình đồng bộ bookmark như Google Browser Sync hay Foxmarks, Sage cho phép truy cập dễ dàng đến tất cả các nguồn tin mà bạn ưa thích từ bất kỳ máy tính nào (trong trình duyệt). Bloglines Browser Plug-in. Đưa địa chỉ nguồn tin vào trang bookmark Bloglines cá nhân của bạn thay vì Favorites của IE. Trước tiên bạn phải đăng ký tài khoản Bloglines miễn phí. Newsgator Desktop Sync. Ứng dụng này đồng bộ các nguồn tin từ Favorites của IE thông qua một trang nguồn tin của Newsgator. Với công cụ này, không giống như Bloglines Browser Plug-in, các nguồn tin của bạn vẫn lưu trong Favorites của IE, và một chương trình riêng biệt chạy ở khay hệ thống kiểm soát việc đồng bộ này. Wizz RSS News Reader. Trình đọc tin này cho phép bạn sao lưu dự phòng (và khôi phục) danh sách nguồn tin của bạn lên một máy chủ trên web, giao diện khó dùng hơn Sage. Theo PCWORLDVN
Yahoo! Mail cung cấp không gian lưu trữ không giới hạn Ngày hôm qua, 27/3, Yahoo! cho biết hãng sẽ cung cấp dung lượng không giới hạn cho ứng dụng thư điện tử nền web miễn phí của hãng bắt đầu từ tháng 5 tới đây. Yahoo! là hãng đầu tiên cung cấp dung lượng mail không giới hạn, nhưng chắc chắn gã khổng lồ này không phải là nhà cung cấp cuối cùng thực hiện động thái này. Hiện tại Yahoo! đang cung cấp dung lượng 1GB cho dịch vụ mail miễn phí và 2GB đối với các tài khoản có phí. Trong khi đó, dịch vụ Gmail của Google cung cấp hơn 2,5GB không gian lưu trữ và Windows Live Hotmail cung cấp 2GB miễn phí. John Kremer, phó chủ tịch Yahoo! Mail, phát biểu: "Chúng ta đang chứng kiến dòng xu hướng cách mà mọi người dùng thư điện tử... và họ cũng đang gửi nhiều ảnh, video và các file dung lượng lớn nhiều hơn so với trước đây". Google được coi là hãng khởi xướng cuộc chiến dung lượng lưu trữ khi gã khổng lồ tìm kiếm này cho ra mắt Gmail hồi tháng 4/2004 với dung lượng là 1GB. Không lâu sau khi Gmail được phát hành, Yahoo! cũng đã tăng dung lượng ứng dụng thư điện tử của mình lên 100 MB, con số này tăng lên 250 MB vào cuối năm 2004 và sang năm 2005 là 1GB. Trong khi đó, Yahoo! Mail chỉ có dung lượng 4MB khi nó được phát hành hồi năm 1997. Theo số liệu do hãng nghiên cứu comScore cung cấp, với 250 triệu người dùng, Yahoo! Mail hiện là nhà nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử toàn cầu lớn nhất trên thế giới. Dung lượng không hạn chế sẽ bắt đầu được thực hiện trên toàn cầu bắt đầu từ tháng 5 tới đây, và Yahoo! dự kiến trong vòng 1 tháng tất cả người dùng sẽ được tiếp cận với dịch vụ này, ngoại trừ những người dùng ở Trung Quốc và Nhật Bản. Kremer phát biểu: "Chúng tôi sẽ tiếp tục có những hoạt động xem xét vấn đề dung lượng lưu trữ của Yahoo! Mail tại 2 thị trường này". Q (24H.COM.VN - Biên dịch)
Bắt giữ nữ hắc-cơ Bungari lừa người dùng eBay FBI vừa bắt giữ một phụ nữ Bungari, người bị buộc tội đã lừa đảo 350.000 USD của người dùng eBay Mỹ khi những người này đặt mua những món đồ xa xỉ qua mạng. Vụ bắt giữ trên là kết quả hợp tác giữa FBI và cơ quan điều tra Bungari. Người phụ nữ này tên là Mariyana Feliksova Lozanova, đã bị tóm từ ngày 22/3, sau 3 tuần kể từ khi toà án liên bang Mỹ tiếp nhận những tố cáo về thủ phạm lừa đảo người dùng eBay Mỹ. Kịch bản phạm tội của Lozanova được mô tả như sau: Khoảng giữa tháng 3 và 4/2006, Lozanova và những đồng phạm đã quảng cáo các sản phẩm đắt tiền như xe môtô phân khối lớn và du thuyền trên trang đấu giá eBay. Người mua được liên hệ trực tiếp bằng e-mail và được hướng dẫn chuyển khoản qua một hệ thống có tên "eBay Secure Traders", thực chất là một hệ thống lừa đảo vì tiền được chuyển đi nhưng không có bất cứ một chứng thực nào của eBay. Kết quả là những khách hàng trên đã ăn quả lừa cay đắng, họ bỏ ra một đống tiền cho những món đồ mà không bao giờ nhận được. Số tiền bị mất trắng bởi chúng được chuyển vào một trong số những tài khoản mà Lozanova đã sử dụng hộ chiếu giả để mở tại Hungary và Slovakia. Nếu bị tuyên bố có tội, Lezonova có thể sẽ nhận bản án 20 năm tù giam cho âm mưu gian dối điện tử; 10 năm tù giam cho âm mưu chuyển tiền bất chính; 500.000USD tiền phạt; và phải trả lại số tiền đã lừa đảo. (Theo VnMedia/CNET)
Ngăn chặn sự nghịch phá của trẻ trên máy tính với Anti-Shaya Bạn đang say sưa soạn thảo rất nhiều tài liệu trên máy tính nhưng đột xuất có một chuyện quan trọng cần bạn phải giải quyết ngay nên phải rời chiếc PC một chút. Với rất nhiều tài liệu quan trọng đang hiện diện trên màn hình nhưng bạn lại lo lắng những “cô cậu” nhóc nhà bạn có thể táy máy vô mà làm lung tung mọi thứ lên. Hoặc tệ hơn là làm mất hết dữ liệu mà bạn đã soạn thảo nãy giờ. Biện pháp an toàn lúc này là hãy sử dụng phần mềm miễn phí rất lý thú mang tên Anti Shaya. Điều quan trọng khi sử dụng chương trình là máy bạn phải cài đặt sẵn Microsoft .NET Framework Version 1.1 trên máy. Bạn có thể download từ địa chỉ: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en Khi sử dụng chương trình này, bạn có thể yên tâm rằng mọi thao tác làm việc trên keyboard sẽ trở nên vô tác dụng, lúc này cho dù những cô cậu nhóc nhà bạn có bấm bừa bãi trên keyboard như thế nào đi chăng nữa thì dữ liệu của bạn vẫn được bảo đảm an toàn. Để sử dụng chương trình, bạn chỉ việc giải nén tập tin vừa tải về rồi click chạy trực tiếp lên tập tin AntiShaya.exe. Tại giao diện làm việc chính, bạn có thể thấy rằng mặc định mật khẩu để giải mã chương trình sẽ là “satan”, để thuận lợi cho công việc của mình bạn hãy nhấn vào tùy chọn Set new password (biểu tượng hình bông hoa) rồi nhập mật khẩu mới vào. Khi nào bạn muốn khóa bàn phím để ngăn chặn sự nghịch phá của trẻ thì hãy bấm vào tùy chọn Lock đồng thời chương trình lúc này sẽ được thu nhỏ dưới thanh system stray để trẻ nhỏ không biết mà táy máy vào. Khi bạn muốn bàn phím của bạn làm việc lại bình thường, bạn chỉ việc click đúp chuột vào biểu tượng của chương trình dưới thanh system stray rồi nhập mật khẩu để giải mã vào. Chương trình Antishaya có dung lượng 134KB, tương thích tốt trên các hệ điều hành Windows 9x/Me/2000/XP. Bạn có thể tải phiên bản miễn phí về từ địa chỉ: http://ashimonovits.brinkster.net/MyPro ... iShaya.rar Theo Thanh Niên
Xuất hiện virus giả mạo IE 7 Nếu nhận được email đề nghị bạn tải về phiên bản Internet Explorer 7 Beta 2 thì hãy xoá nó ngay lập tức. Bởi đó chỉ là một con virus mới xuất hiện và phát tán bằng cách giả mạo phiên bản thử nghiệm trình duyệt mới nhất của Microsoft. d Các chuyên gia bảo mật khẳng định con virus này chưa thực sự phát tán rộng nhưng nó lại gây được khá nhiều sự chú ý. Thứ nhất là email giả mạo của nó chứa những hình ảnh đồ hoạ rất giống với đồ hoạ thường được Microsoft sử dụng. Thứ hai con virus đưa ra một liên kết để người tải về chứ không không gửi tệp tin đính kèm. Những yếu tố này khiến người dùng thông thường rất dễ trở thành nạn nhân của con virus. "Gửi một đường liên kết thay vì tệp tin đính kèm giờ đây đã trở thành xu hướng của giới tin tặc. Đây là một xu hướng rất mới và đạt được hiệu quả hơn hình thức gửi tệp tin đính kèm rất nhiều," ông Mikko Hypponen - Giám đốc kỹ thuật của hãng bảo mật F-Secure - cho biết. Những email như thế này thường mang tựa đề "Internet Explorer 7 Downloads" và giả mạo được gửi đi từ admin@microsoft.com. Nội dung bức email có chứa một biểu tượng theo kiểu của Microsoft liên kết tải về một tệp tin IE7.exe. Tệp tin đó thực ra là một con virus mang tên Virus.Win32.Grum.A - theo cách đặt tên của F-Secure. Hiện các chuyên gia bảo mật vẫn chưa rõ chức năng chính của con virus này gì. Hãng bảo mật Sophos cho biết con virus này còn tự động phát tán bằng cách tự gửi một bản sao của nó đến các địa chỉ email có sẵn trên PC bị nhiễm. "Con virus tự tạo ra những khoá Registry trên hệ thống và tải về thêm nhiều tệp tin khác", ông Graham Cluley - chuyên gia tư vấn công nghệ cao cấp của Sophos - cho biết. "Chúng tôi hiện vẫn chưa được rõ về tính năng của con virus này. Thông thường dạng virus kiểu này sẽ tiến hành cài một phần mềm keylogger lên hệ thống bị nhiễm để ăn cắp thông tin hoặc nhằm mục tiêu thiết lập một hệ thống PC ma phục vụ cho các vụ tấn công từ chối dịch vụ". "Chúng tôi cũng chưa thể xác định được nguồn gốc," ông Hypponen cho biết. "Rất khó có thể phân tích chính xác về con virus này bằng các công cụ thông thường". Con virus này được lưu trữ trên một số máy chủ trên toàn cầu khiến cho công việc loại bỏ hoàn toàn nó trở nên vô cùng khó khăn. Có vẻ như chúng đã được "cấy" lên những máy chủ bị tấn công. SANS Internet Storm Center đã yêu cầu tới những người quản trị máy chủ bị nhiễm kiểm tra lại hệ thống và kiểm tra nhật ký đăng nhập hệ thống. Con virus chỉ tấn công duy nhất hệ điều hành Windows. "Microsoft đã nhận được thông tin về con virus và đang tiến hành điều tra cụ thể," người phát ngôn của hãng khẳng định. Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng chỉ nên truy cập vào website chính thức của Microsoft để tải về phiên bản trình duyệt mới nhất. Hiện phiên bản IE 7 chính thức đã ra mắt không còn trong quá trình thử nghiệm. (Theo VnMedia/ PC World)
Truy cập internet tốc độ cao bằng USB Chiều 2.4, Trung tâm điện thoại di động CDMA (mạng S-Fone) chính thức giới thiệu hai gói cước mới dành cho thuê bao trả sau là Data Basic (dịch vụ internet di động), và Data Option (dịch vụ dữ liệu tùy chọn sử dụng cho dịch vụ internet di động và S-Wap). Với Data Basic, khách hàng có thể sử dụng thiết bị như USB (USB Modem EVDO) hoặc card PCMCIA, cắm vào máy tính xách tay hoặc máy PC để thuê bao kết nối internet (bất kể nơi nào có sóng điện thoại S-Fone) với tốc độ tối đa lên đến 2,4 Mpbs. Thuê bao sử dụng USB đăng ký sử dụng với S-Fone tương tự như đối với các thuê bao trả sau thông thường khác. Phí hòa mạng 150.000 đồng, phí thuê bao 400.000 đồng/tháng. Trần Hùng Theo Thanh Niên
Microsoft phát hành “miếng vá” Windows khẩn cấp TTO - Bản sửa lỗi mới sẽ bít bảy lỗi nguy hiểm trong Windows. Một trong những lỗi nguy hiểm nhất là khiếm khuyến trong các quy trình xử lý file con trỏ chuột động .ani. Microsoft cho biết hãng đã phải phát hành chương trình cập nhật mới sớm một tuần, vì hắc-cơ đã khai thác quá rộng rãi lỗi này trong tuần qua. Ken Dunham, một chuyên gia phân tích mã, cho biết “chúng tôi đã phát hiện hơn 400 URL khác nhau. Hắc-cơ có thể sử dụng những URL nhúng mã nguy hiểm để tấn công máy tính. Người sử dụng khi vào trang web có cài sẵn mã này sẽ không hề hay biết phần mềm lạ xâm nhập”. Micrsoft khuyến cáo người dùng Windows nên cài bản sửa lỗi ngay bởi hầu như tất cả các phiên bản Windows và Internet Explorer đều không chống đỡ được tấn công loại này, bao gồm cả Windows Vista. Thông tin chi tiết về bản sửa lỗi có thể tham khảo tại đây. Theo Tuổi Trẻ
Định cỡ ảnh chỉ bằng vài cú nhắp chuột! Định cỡ ảnh (resize) là một trong những công đoạn trong xử lý ảnh số. Nó sẽ làm thay đổi kích cỡ gốc của bức ảnh tùy theo mục đích của người dùng. Thông thường, tính năng tái định cỡ sẽ được tích hợp trong các trình duyệt hoặc trình biên tập ảnh số chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên khai thác chỉ mỗi tính năng trên mà bạn phải chạy các ứng dụng nặng “đô”, thì bạn sẽ mất nhiều thời gian và làm tiêu hao tài nguyên của máy tính. Bạn nên chạy một công cụ gọn nhẹ hơn. Và Fotosizer chính là một trong số đó. Tiện ích này rất dễ sử dụng, không ngốn bộ nhớ máy tính, hỗ trợ cả chế độ xử lý thư mục, cho phép tái định cỡ ảnh theo giá trị cụ thể hoặc theo tỷ lệ phần trăm, áp dụng hiệu ứng ảnh đen trắng lên tập tin xuất và chất lượng của bức ảnh sau khi được tái định cỡ cũng được đảm bảo đến mức tối đa so với bức ảnh gốc. Fotosizer hỗ trợ tốt các chuẩn định dạng bao gồm .bmp, .jpg, .jpeg, .jif, .png, .gif và .tga, xuất kết quả xử lý sang chuẩn định dạng .jpeg. 1. Tái định cỡ cho một hoặc vài tập tin ảnh: Cài đặt và kích hoạt Fotosizer, nhắp chuột lên nút Add Image nằm ở góc dưới bên trái của giao diện, tìm đến địa điểm lưu trữ của những bức ảnh mà bạn muốn tái định cỡ, ấn giữ phím Shift đồng thời nhắp chuột lần lượt lên biểu tượng của chúng rồi chọn Open. Một danh sách sẽ được tạo lập trong vùng Image selection (có cả ảnh thumbnail của tất cả những tập tin vừa được nạp vào giao diện) để cung cấp đến người dùng một số thông tin quan trọng bao gồm đường dẫn của bức ảnh, kích cỡ hiện hành, định dạng và dung lượng của nó. Để tái định cỡ cho một bức ảnh cụ thể, trước tiên, bạn hãy nhắp chuột lên mẫu ghi tương ứng với nó, lựa chọn 1 trong 2 phương thức tái định cỡ được trình bày trong vùng Settings bao gồm tái định cỡ ảnh dựa theo giá trị do người dùng thiết lập (chế độ Custom size với 2 thông số kỹ thuật bao gồm chiều rộng (Width) và chiều cao (Height) có đơn vị tính là ảnh điểm (pixel, được viết tắt là px), chẳng hạn như 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, v.v…) hoặc tái định cỡ ảnh dựa theo tỷ lệ phần trăm do người dùng quy định (chế độ Percentage of original với 2 thông số kỹ thuật bao gồm chiều rộng (Width) và chiều cao (Height) có đơn vị tính là tỷ lệ phần trăm so với kích cỡ gốc của bức ảnh (percent, được viết tắt là %), chẳng hạn như 200, 50, 25, v.v…), đánh dấu kiểm trước tùy chọn Maintain aspect ratio of và giữ nguyên giá trị mặc định để đảm bảo tính cân đối của bức ảnh. Bạn đánh dấu kiểm trước tùy chọn Convert to Greyscale nếu như bạn muốn bức ảnh sau khi được tái định cỡ sẽ là ảnh đen trắng, nhắp chuột lên nút có biểu tượng là chiếc cặp đựng hồ sơ màu vàng nằm trong vùng Destination settings, tìm đến thư mục mà bạn muốn dùng làm nơi lưu trữ cho các bức ảnh sắp được tái định cỡ, nhắp chuột lên biểu tượng của thư mục này trong hộp thoại Browse For Folder, chọn OK rồi nhắp chuột lên nút Start để tiến hành công việc tái định cỡ ảnh. Bức ảnh sau khi được tái định cỡ sẽ có tên trùng với tên của tập tin ảnh gốc và sẽ được xuất sang chuẩn định dạng .jpeg. 2. Tái định cỡ cho cả thư mục ảnh: Từ giao diện tương tác của Fotosizer, bạn hãy nhắp chuột lên nút Add Folder nằm ở góc dưới bên trái của giao diện (đánh dấu kiểm trước tùy chọn Include Sub-folders nếu muốn nạp thêm cả những thư mục con của thư mục này), tìm đến thư mục có chứa tất cả những bức ảnh mà bạn muốn tái định cỡ, nhắp chuột lên biểu tượng của nó, chọn OK trong hộp thoại Browse For Folder rồi thực hiện các thao tác còn lại tương tự như đã trình bày trong mục 1. Với dung lượng nhỏ gọn (743 KB), tương thích trên hầu hết các phiên bản của hệ điều hành Microsoft Windows, phiên bản miễn phí (freeware) của Fotosizer đang được cung cấp tại đây. Theo Tuổi Trẻ
Lắp đặt ADSL và điện thọai cố định Viettel chỉ còn 199.000 đồng TTO - Kể từ ngày 15-4-2007, khách hàng tại TP.HCM lắp đặt dịch vụ ADSL hoặc điện thọai cố định (ĐTCĐ) của Viettel chỉ cần đóng 199.000 đều được tặng ngay phí hòa mạng dịch vụ trị giá tối đa lên đến 885.000 đồng. Đây là chương trình “Trả tiền 1 lần, có ngay 2 kết nối” của Tổng công ty viễn thông Quân đội. Ngoài ra, người sử dụng còn được tặng thêm 300.000 đồng cước sử dụng cho mỗi dịch vụ (mỗi tháng được tặng 100.000đ, trong 03 tháng liên tiếp, tính từ tháng thứ hai sau tháng nghiệm thu bàn giao). Nếu Khách hàng đăng ký dịch vụ ADSL còn được giảm 50% phí mua modem Viettel trị giá 600.000 (giảm 300.000đ). Như vậy, với chương trình này chỉ cần 199.000 đồng khách hàng sẽ được hòa mạng cả hai dịch vụ ADSL và ĐTCĐ Viettel lại được tặng thêm 600.000 đông cước sử dụng trong ba tháng đầu tiên. Bên cạnh đó, Viettel cũng dành các quà tặng đặc biệt cho các khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ của Viettel. Đối với các khách hàng đang sử dụng ADSL, muốn lắp đặt Điện thọai cố định, khách hàng sẽ được miễn phí lắp đặt, tặng một máy ĐTCĐ trị giá 200.000 đồng, tặng 300.000 cước sử dụng và tặng thêm một bộ lọc tín hiệu. Nếu khách hàng đang sử dụng ĐTCĐ của Viettel, lắp thêm dịch vụ ADSL sẽ được: miễn phí lắp đặt, giảm 50% giá mua modem ADSL Viettel, tặng ba tháng sử dụng ADSL không giới hạn và tặng thêm 01 bộ lọc tín hiệu. H.P. Theo Tuổi Trẻ.
60 giây để tấn công Mạng Wi-Fi Sau khi phã vỡ được hệ thống bảo vệ kết nối Internet không dây, những kẻ đột nhập có thể lưu lại passwords, đánh cắp các thông tin cá nhân hoặc download những dữ liệu khiêu dâm bất hợp pháp. Một nghiên cứu mới đây cho hay, chỉ cần chưa đầy 2 phút các hackers có thể sẽ phá vỡ hệ thống bảo vệ kết nối Internet không dây của nhiều hộ gia đình để đánh cắp các thông tin nhạy cảm hay tải các nội dung khiêu dâm. Nguyên nhân là do hiện nay, rất nhiều hộ gia đình vẫn đang trông cậy vào cơ chế mã hóa WEP (Wireless Equivalent Protection) để ngăn chặn người khác dùng trộm mạng wi-fi của họ dù đã được cảnh báo về những lỗ hổng lớn của hệ thống này. Trước đây, những kẻ đột nhập phải mất ít nhất 20 phút mới phá vỡ được hệ thống bảo vệ WEP. Tuy nhiên, hồi đầu tháng tư, ba chuyên gia bảo mật ở đại học kĩ thuật Darmstadt, Đức đã tiết lộ một phương pháp mới có tên là Aircrack-ptw giúp khai thác hệ thống nhanh và hiệu quả hơn nhiều. Erik Tews, một trong ba nhà nghiên cứu khẳng định: “Hiện tại việc phá vỡ hệ thống bảo mật WEP đã trở nên vô cùng dễ dàng. Thời gian để đột nhập chỉ mất chưa đầy 60 giây hoặc tối đa chỉ mất 5 phút là cùng. Chúng tôi nghĩ WEP thực sự đã hết thời và chúng tôi khuyến cáo mọi người không nên sử dụng công nghệ đó nữa”. Để thay thế, Erik Tews cũng đã khuyên mọi người nên chuyển sang sử dụng hệ thống bảo mật Wi-fi Protected Access (WPA), được giới thiệu lần đầu cách đây 4 năm để thay thế WEP. Anh nói: “Chúng tôi đã kiểm tra WPA khá kĩ lưỡng và vẫn chưa tìm ra bất kì một lỗ hổng nào đáng kể”. Được biết trước đây chỉ có một cách duy nhất để phá vỡ hệ thống bảo vệ WPA nhưng hiện tại với phiên bản mới WPA2, lỗ hổng này đã hoàn toàn được khắc phục, vì vậy người tiêu dùng hãy yên tâm sử dụng. Một chuyên gia khác trong lĩnh vực bảo mật cũng đưa ra một lời khuyên hữu ích cho người sử dụng mạng kết nối không dây. Ông nói: “Người sử dụng nên thường xuyên thay đổi password của họ. Và nên dùng một password với khoảng 20 kí tự”. Trung Dũng, biên dịch (24H.COM.VN)
ĐTDĐ nhận tin nhắn từ YM: Coi chừng virus! Hiện nay, hệ thống chat của Yahoo! Instant Messenger đã hỗ trợ dịch vụ gửi tin nhắn đến ĐTDĐ. Một sơ hở chưa được người chú ý là rất nhiều tin nhắn có đường link chứa virus được gửi đến điện thoại di động. Ông Nguyễn Tử Quảng – Giám đốc Trung tâm An ninh mạng ĐHBK Hà Nội (BKIS) khẳng định: Khi nhận được một tin nhắn có đường link chứa virus, với một số loại ĐTDĐ hỗ trợ khả năng kết nối Internet, nếu bấm vào đường link này thì virus sẽ được tải về và có thể chạy trên máy, từ đó tiếp tục lây lan ra các máy khác. - Theo anh, nguy cơ lây lan có cao không? http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200704/original/images1298001_n9300.jpgn9300.jpg N9300, một mẫu điện thoại thông minh có thể nhận được tin nhắn từ YM!. (Ảnh: Phonemag) Virus có thể dễ dàng lây từ máy tính này sang máy tính khác vì phần lớn máy tính đều dùng chung một loại hệ điều hành, tức là cùng một môi trường (thường là Microsoft Windows). Tuy nhiên, các loại ĐTDĐ của các hãng khác nhau lại sử dụng hệ điều hành khác nhau (hiện nay có rất nhiều loại hệ điều hành như vậy). Cho nên rất may là nguy cơ lây lan virus đối với ĐTDĐ chưa cao bởi chúng không dễ dàng lây từ máy điện thoại này sang máy điện thoại khác do môi trường khác nhau. - Máy ĐTDĐ sẽ có những ảnh hưởng gì nếu “dính” virus? Dữ liệu có bị lấy cắp hoặc bị phá huỷ như đối với máy tính? ĐTDĐ về bản chất cũng là một loại máy tính, đặc biệt những loại điện thoại được sản xuất gần đây ngày càng giống máy tính hơn, chỉ khác là ĐTDĐ ít chức năng và cấu hình thấp hơn so với những máy tính chúng ta sử dụng hàng ngày. Virus trên ĐTDĐ thực ra cũng là những phần mềm, vì thế hoàn toàn có thể gây ra sự phá hủy dữ liệu, lấy cắp thông tin như virus máy tính. - Những máy ĐTDĐ nào có nguy cơ bị nhiễm virus nhiều nhất? Trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay, virus trên ĐTDĐ chủ yếu xuất hiện ở các dòng điện thoại Nokia dùng hệ điều hành Symbian Series60 như N3210, N6680, N6681...; tiếp đến là các loại điện thoại Nokia dùng Symbian Series80 như N3250, N9300... Những loại điện thoại Nokia dùng Symbian Series60 có nhiều người sử dụng hơn những loại khác, vì thế cũng trở thành đối tượng bị hacker nhòm ngó nhiều hơn. - Anh có khuyến cáo gì đối với người dùng ĐTDĐ để tránh cho máy khỏi nhiễm virus trong khi vẫn có thể sử dụng được dịch vụ tin nhắn mobile của YIM? Như trên đã nói, nguy cơ là có thể xảy ra nhưng xác suất chưa cao. Để đề phòng, người dùng cũng nên lưu ý theo các nguyên lí phòng chống virus máy tính như: không bấm vào các đường link khi không rõ nguồn gốc. - Với sự xuất hiện ĐTDĐ smart phone ngày càng hiện đại, theo anh người dùng đã phải cảnh giác đối với virus chưa? Cần phải cảnh giác theo cách nào? Do tốc độ phát triển rất nhanh của các thế hệ điện thoại thông minh cũng như số lượng người dùng chúng, giới hacker đã bắt đầu chú ý đến các thiết bị này, bằng chứng là đã có một số loại virus trên ĐTDĐ. Hiện nay hầu hết các loại virus trên ĐTDĐ chủ yếu lây lan qua công nghệ Bluetooth và tin nhắn MMS, trong tương lai có thể là qua các đường link web, email trên điện thoại di động. Để phòng tránh virus, người sử dụng nên tắt Bluetooth của ĐTDĐ khi không sử dụng tới, cẩn thận với các bản tin MMS và không bấm vào các đường link khi không rõ nguồn gốc. - Xin cảm ơn anh. (Theo Việt Quang/Tiền phong)
Thế giới số và gỗ hội tụ Không bằng lòng với những chất liệu nhựa, kim loại... sản xuất hàng loạt, người chơi công nghệ còn tìm đến thiết kế ốp gỗ sang trọng hơn cho máy vi tính, loa, TV siêu mỏng hay máy nghe nhạc iPod. Máy tính Wood Contour này được chế tác theo yêu cầu từ hơn 30 loại gỗ như sung dâu, dương, óc chó... Mỗi bộ có bàn phím và chuột không dây, màn hình LCD 19 inch, giá từ 2.950 USD đến 3.775 USD. Loa I.dear của Hàn Quốc khá xinh xắn với kích thước 19 x 26 x 30 mm. Giá: 25 USD. USB gỗ được làm thủ công, có các mức dung lượng 256 MB (59 USD), 512 MB (79 USD), 1 GB (92 USD). Cặp nghe nhạc PodBlaster của LifePop là hệ thống âm thanh nổi xách tay iPod. Giá: 60 USD. Với 949 USD, người ta mới có thể mua được bộ tai nghe ốp gỗ Victor-JVC HP-DX1000 này. Thiết bị có tần số 4 Hz - 30.000 Hz, nặng 380 gram. Máy tính của hãng Monacca được làm từ gỗ tuyết tùng. Giá: 85 USD. Đèn Wood LED Clock được làm từ loại gỗ thông thường, có giá 150 USD. Hộp gỗ mang tên iWood này được dành để đựng iPod 5 GB và iPod nano 1 GB/2GB. Sản phẩm xuất xứ từ Hà Lan, có giá 99 USD - 112 USD. Đệm lăn chuột KokuZ bằng gỗ cây đu 200 năm tuổi có giá 51 USD. Màn hình HDTV 46 inch này là sản phẩm ốp gỗ của Swedx. Giá: 1.997 USD. T.H. (theo PCmag)
Cẩn thận với virus độc hại Sober mới TTO - Một biến thể mới của virus nguy hiểm Sober đã xuất hiện trong những ngày gần đây. Mang tên W32.Sober.AA@mm, virus này chứa mã độc trong file đính kèm đánh lừa người dùng kích hoạt và làm ngưng trệ hệ thống. Hon Lau, một chuyên gia cấp cao của Symantec, cho biết W32.Sober.AA@mm đang được gửi qua thư rác đến nhiều người dùng kể từ cuối tuần trước. Sober chủ yếu xuất hiện trong các e-mail có tiếng Anh và tiếng Đức, và đều sử dụng giao thức e-mail SMTP để lây nhiễm. Sau khi xâm nhập vào máy, chúng tiếp tục tải thêm các mã độc khác từ máy chủ với mục tiêu giành quyền kiểm soát máy tính, phát tán thư rác.... Sự lây lan của chúng làm ngưng trệ nghiêm trọng hoạt động của các máy chủ quản lý e-mail. Đây là biến thể mới nhất của sâu được mệnh danh là “đệ nhất thiên hạ worm trong năm 2005” gây ảnh hưởng hệ thống máy tính toàn cầu. Nó xuất hiện từ tháng 10 năm 2003, làm ngưng trệ không ít hệ thống vào năm 2003, 2004, 2005 và nay vẫn tồn tại. Nội dung thông điệp nó mang theo: "Bạn đã thông báo với chúng tôi về việc quên mất mật khẩu. Chúng tôi đã đổi mật khẩu mới cho bạn là một chuỗi ký tự và chữ số ngẫu nhiên. Hãy xem file để biết thông tin chi tiết". Tên file đính kèm thường là Passw_Data, PDatan, hoặc Mail_Data. Cho tới thời điểm này, đó đều là các file zip. Các chuyên gia cảnh báo người dùng không nên mở các file lạ và thường xuyên nâng cấp phần mềm diệt virus để bảo vệ máy tính của mình. M.PHI (Theo itnews)
Bản đồ hình ảnh các quận huyện TPHCM Đến với trang web http://www.hochiminhcity.gov.vn:8080/ho ... _quanhuyen, bạn có thể xem chi tiết toàn bộ TPHCM thông qua bản đồ bằng hình ảnh rất chi tiết và rõ ràng, thuận tiện cho bạn trong việc tìm đường nhanh qua bản đồ hình ảnh. Trang web hiển thị cho bạn toàn bộ các quận huyện tại TPHCM bằng hình ảnh khá chuẩn và rõ. Sau khi vào trang web, bạn chọn vào quận huyện cần xem trong phần Bản đồ các quận huyện. Khi đó, hình ảnh quận huyện đã chọn sẽ được hiển thị trên khung chính. Bạn chỉ cần chọn hình để phóng to bản đồ là có thể tìm nhanh đường đi hoặc thông tin cần thiết trên bản đồ như đại học, bệnh viện… Phạm Lê Minh Định Theo Thanh Niên
1,8 triệu loài sinh vật lên Net http://i173.photobucket.com/albums/w48/dochithanh/VNAV/News/0905sinhvattrang.jpgTừ những quả táo tốt cho sức khoẻ cho tới những chú ngựa vằn, tất cả 1,8 triệu loài động vật và thực vật đã được biết tới trên trái đất sẽ được liệt kê trong cuốn từ điển bách khoa về cuộc sống có tên "Encyclopedia of Life" theo một dự án trị giá 100 triệu USD. Dự án kéo dài 10 năm này với số tiền tài trợ ban đầu là 12,5 triệu USD từ 2 tổ chức ở Mỹ chắc chắn sẽ rất có ích cho tất cả mọi người, từ những em bé với những bài tập sinh học ở nhà cho tới các chính phủ với những dự án bảo vệ các loài động thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. James Edwards, Giám đốc điều hành dự án, phát biểu: "Cuốn từ điển bách khoa này sẽ bao gồm tất cả các loài sinh vật. Vào thời điểm này, con số đó là 1,8 triệu loài". Cuốn từ điển bách khoa miễn phí này sẽ tập trung chủ yếu vào động vật, thực vật, nấm và các loài vi trùng, vi khuẩn. Ngoài những thông tin chi tiết, sẽ có thêm hình ảnh, video và bản đồ cho mỗi loài. Sự mở rộng của Internet trong vài năm gần đây đã biến những dự án đa phương tiện kiểu này trở thành hiện thực. Những trang minh hoạ cho dự án sẽ có sự xuất hiện của gấu bắc cực, lúa, một số cây nấm độc và loài cua yeti mới được phát hiện ở Nam Thái Bình Dương. Jesse Ausubel - Chủ tịch dự án, hiện đang làm việc tại trường Đại học Rockefeller ở New York - phát biểu: "Đã đến lúc đem khả năng tiếp cận thông tin tới cho tất cả mọi người". Ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng trong cuốn từ điển này chắc chắn là tiếng Anh. Edwards cho biết dự án này sẽ đem đến một cái nhìn tổng thể về sự sống trên trái đất thông qua cái mà ông gọi là "tầm vĩ mô". Các loài sinh vật mới sẽ được bổ sung vào cuốn từ điển này khi chúng được xác định. Edwards cho biết có khoảng 8 đến 10 triệu loài sinh vật trên trái đất, có thể, những loài sinh vật hoá thạch cũng sẽ có mặt trong cuốn từ điển này. Một nhóm 25 đến 30 người sẽ liệt kê những hiểm hoạ, những nguy cơ tác động tới các loài sinh vật, từ ô nhiễm môi trường, hoạt động phá hoại môi trường sống cho tới hiện tượng nhà kính. Dự án này do các tổ chức của Mỹ và Anh thực hiện. Trong đó có bảo tàng Field của Mỹ, trường Đại học Harvard, Viện nghiên cứu sinh học Marine, vườn bách thảo Missouri, Học viện Smithsonian, Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London, vườn bách thảo New York, và vườn bách thảo hoàng gia ở Kew, Anh quốc. Số tiền ban đầu của dự án gồm có 10 triệu USD do tổ chức John D. and Catherine MacArthur và 2,5 triệu USD do tổ chức Alfred P. Sloan tài trợ. Những khoản tài trợ tiếp theo sẽ có trong những năm tới. Trúc An (24H.COM.VN - Biên dịch)
HP Compaq Presario V3200: Thêm một lựa chọn hoàn hảo cho dân chơi chứng khoán http://i173.photobucket.com/albums/w48/dochithanh/VNAV/News/hpmaymoivao4.jpgĐể đáp ứng nhu cầu phát triển về quản lý thông tin giao dịch cũng như đối đầu với những thách thức trên thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Thế Giới Số sau khi tung ra dòng Compaq B1919TU, đã tiếp tục tấn công vào thị trường này series Compaq Presario V3200 của HP. Compaq Presario V3200 gồm 2 model V3201TU và V3205TU được thiết kế đậm chất “hitech” với bộ não siêu việt Core 2 Duo của công nghệ Intel. Đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo nữa cho giới chơi chứng khoán muốn sở hữu một laptop chiến để cùng mình song hành vào tất cả những dự án đầu tư mới. Thuộc vào loại cao cấp, chiến binh V3201TU có vỏ bọc được thiết kế chống xước độc đáo nhờ Công nghệ khắc Imprint cao cấp, trông khá ngầu và hạn chế được trầy xước khi lưu động. Màn hình gương Brightview Widescreen 14.1 inch trong trẻo, rõ nét và cực sáng với lớp bảo vệ bóng giúp tăng góc nhìn và chóng chói, hỗ trợ độ phân giải đến 1280x800, giúp người sử dụng tác chiến hàng giờ mà không thấy mệt mỏi. HP V3201TU còn được hỗ trợ công nghệ không dây Wireless hiện đại đủ các chuẩn 802.11 a/b/g và Bluetooth version mới, vượt trội về tốc độ, giúp giao dịch, kết nối nhanh chóng mọi lúc mọi nơi. Đây là model được trang bị bộ vi xử lý mạnh Intel Core Duo T2250 (2*1.73GHz) theo công nghệ Intel Centrino Duo mới với 2MB cache L2 chia sẻ, chạy trên nền chipset Mobile 945GM Express của Intel, RAM DDR2 512MB, chip đồ họa GMA 950 chuyên dụng, ổ cứng SATA 80GB, giúp phân tích thông tin doanh nghiệp đã và sẽ chính thức lên sàn một cách logic, nhanh nhạy để đặt lệnh kịp thời. Model V3201TU Không thể hiện ưu thế về khả năng lưu trữ nhưng bù lại V3021TU có những tính năng đi kèm cực kỳ phong phú với các cổng giao tiếp và khe mở rộng cần thiết (IEEE 1394 FireWire, RJ-45, USB 2.0, S-Video, ..), có khe cắm mở rộng ExpressCard Slot/54 chuẩn PCI Express hỗ trợ đồng thời cả 2 form 54 và 34 card và 1 cổng kết nối với Dock nâng cao khả năng giao tiếp. Tất cả những ưu việt này đã nâng cao tầm vóc của máy, phù hợp khi cần truy cập ngay ở những sàn chứng khoán đông người như hiện nay. Đẹp, vượt trội từ kiểu dáng đến tính năng, HP Compaq Presario V3205TU thể hiện đẳng cấp sang trọng của chính chủ nhân sử dụng nó. Nổi bật trên nền đen sọc sáng của vỏ máy là các phím chức năng điều khiển cảm ứng với đèn báo màu xanh bắt mắt, các nút bật tắt không dây, bàn phím khá rộng rãi, nên sử dụng khá thoải mái và tiện lợi hơn khi việc đóng mở máy không cần chốt khóa. Đây là đại diện cho dòng máy tính xách tay được trang bị Hệ điều hành Windows Vista Home License mới nhất mà HP đã khởi xướng và khá thành công. Không những cấu hình được kế thừa hoàn toàn những tính năng xuất sắc của V3201TU mà V3205TU còn được nâng cấp bộ vi xử lý cực mạnh Intel Core 2 Duo T5600 (2*1.83GHz) theo công nghệ Centrino Duo mới hỗ trợ 64bít cho tốc độ xử lý hoàn hảo tối ưu, tiết kiệm 40% điện năng tiêu thụ và thời gian sử dụng pin cho máy, bộ nhớ RAM lên DDR2 1GB, ổ cứng 120GB SATA chứng tỏ ưu thế vượt trội về khả năng lưu trữ và bộ nhớ siêu dung lượng, giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng quản lý thông tin và vận hành trên thị trường cổ phiếu. Bên cạnh đó, với ổ đọc và ghi đĩa DVD đa định dạng, ngoài việc ghi chuẩn DVD±RW còn ghi cả loại đĩa 2 lớp tới 8.5GB và ghi DVDRAM khả năng lưu trữ mở rộng là vô cùng phong phú, kết hợp với Loa hàng hiệu Altec Lansing cho âm thanh cực lớn, chuẩn đến bất ngờ với hệ thống Micro kép đa hướng siêu nhạy, phục vụ tối đa cho nhu cầu làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi, kể cả khi làm việc lưu động. Do được trang bị bộ đồ nghề cao cấp nên giá cả của V3205TU có phần nhỉnh hơn một chút nhưng sẽ là lựa chọn rất đáng đồng tiền nếu bạn cần một cỗ máy di động đắc lực cùng bạn tác chiến trên “chiến trường chứng khoán”. Model V3205TU Sản phẩm được phân phối bởi Công Ty Digiworld Corporation 211 – 213 Võ Văn Tần, Quận 3, TP HCM, ĐT: (08) 9290059; 105 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: (04) 5376888 và 11A Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng, ĐT: (0511)584488 với giá 999 USD (V3201TU) và 1299USD (V3205TU) - Tặng kèm quà khuyến mãi là thẻ nhớ USB dung lượng 1GB. Thông tin về HP: HP là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp và các tổ chức trên toàn cầu. Sản phẩm của công ty trải rộng từ hạ tầng CNTT, các dịch vụ toàn cầu, các sản phẩm điện toán, hình ảnh và in ấn phục vụ gia đình và doanh nghiệp. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 01 năm 2006, tổng doanh thu của HP đạt 87,9 tỷ đô la. Thông tin thêm về HP (tên niêm yết trên thị trường chứng khoán New York và Nasdaq là HPQ) có tại trang web: http://www.hp.com. Thông tin Nhà phân phối Digiworld: Công ty CP Thế Giới Số - Digiworld Corporation thành lập 1997, hiện là Nhà phân phối chính thức của các hãng Acer, BenQ, HP, Lexmark, Infocus… Với hệ thống kênh phân phối hơn 300 đại lý trên cả nước, Digiworld mang đến cho người tiêu dùng cơ hội tiếp cận sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ chính hãng với chất lượng, giá cả cạnh tranh nhất. Liên tục trong nhiều năm liền, Digiworld được trao tặng nhiều giải thưởng uy tín như: “Nhà phân phối có chương trình Marketing xuất sắc nhất khu vực năm 2005” của Tập đoàn Lexmark, “Nhà phân phối máy tính xách tay xuất sắc nhất năm 2006” của tập đoàn Acer. 24H.COM.VN
Hội chứng… “nháy máy” Khi điện thoại còn là “xa xỉ phẩm”, mỗi lần chuông reo, người nhận lại thấy... hồi hộp, vui vui vì sắp được nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia. Đến khi chiếc “alô” trở nên phổ biến, nhiều người lại thấy mệt mỏi, thậm chí sợ hãi mỗi lần điện thoại đổ chuông. “Nháy máy” (hay còn gọi: “nhá máy”) bỗng trở thành một thuật ngữ đáng sợ với nhiều công dân thuộc thế giới di động không ngừng biến đổi... Đang ngon giấc, anh Nguyễn Quang Tiến giật mình choàng dậy vì chiếc điện thoại đổ chuông. Cầm máy lên, anh chỉ còn thấy những tiếng “Tút...tút...” đổ dài. Vừa nằm xuống, điện thoại lại reo và giọng nói bên kia vẫn tiếp tục... bặt vô âm tín. Cứ thế sau nhiều lần choàng tỉnh, anh tắt chiếc “Alô” của mình rồi nhét xuống gối một cách tức giận. Bị “nháy máy” quá nhiều cũng làm cho một số “nạn nhân bất đắc dĩ” chán nản đến mức... tự biến chiếc điện thoại của mình thành cái máy đọc tin. Cả ngày, chiếc “Alô” - vật tưởng chừng không thể thiếu trong thời đại số hiện nay - bị tắt nguồn. Màn hình hầu như lúc nào cũng tối om, chỉ khi đêm về, chủ nhân của nó mới “đánh thức” máy để đọc tin nhắn trong chốc lát rồi lại… tắt. Khởi đầu chỉ là một trò đùa, nhưng chuyện "nhá máy" đã trở thành nỗi phiền toái Không ít người có điều kiện kinh tế hơn phản ứng theo dạng khác. Họ đổi số liên tục và cho số một cách rất hạn chế. Có người chán quá không dùng điện thoại di động nữa theo phương châm “quẳng gánh lo đi để sống". Chỉ có điều, những phản ứng như thế, những câu chuyện như thế chỉ là số ít trong vô vàn “nỗi niềm” mà hành động “nháy máy” vô tình hoặc cố ý gây nên. Không ít thuê bao di động trở thành “nạn nhân” của những trò “nháy máy” tập thể chỉ bằng một dòng chữ ngắn ngủn xuất hiện trên Yahoo! Messenger như “Nháy chết thằng này đi!” hay “Bà con nháy đến số này nghe bài hát hay cực”... Thế rồi các thuê bao khác, dù chẳng quen biết với số điện thoại ấy cũng... thi nhau nháy. Kết quả, kẻ “nháy” cười hỉ hả, người bị “nháy” khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Và như một trận dịch, người bị “nháy” rất dễ trở thành... kẻ đi “nháy”. Như bạn tôi, cậu ấy bị “nháy” nhiều quá đến mức nảy sinh ý tưởng “nháy lại cho bõ tức”. Suốt 3 đêm, đêm nào cậu ấy cũng thức tới gần sáng chỉ để... ấn phím gọi rồi vội vàng nhấn phím dừng. Với đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt mệt mỏi, cậu ấy tỏ ra... sung sướng vì “trả thù” thành công... Thế mới biết, chuyện gọi – tắt của chiếc mobile chẳng hề đơn giản, nhất là gọi thế nào cho “văn hóa” thì càng khó hơn! Theo Mobilenet
Mấy Bác bị tình trạng "nháy máy" này nên chuyển sang xài mấy điện thoại dạng Smartphone như Symbian, PPC... có nhiều chương trình để "trị" mấy kiểu nhá máy này lắm... nhưng đổi lại cũng có "công cụ" để nhá máy chuyên nghiệp hơn mà không cần "canh me" tắt máy.
Ổ cứng chóng hỏng vì... điều hòa nhiệt độ http://i173.photobucket.com/albums/w48/dochithanh/VNAV/IT/vitinh-13-05-3.jpgVới dung lượng và sức mạnh ngày càng cải tiến, ổ cứng đã trở thành phương tiện lưu trữ dữ liệu phổ biến với bất kỳ ai. Nhưng cũng chính vì thế, vấn đề ổ cứng hỏng hóc, trục trặc chưa bao giờ lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Một thực tế khó tin là vào một số thời điểm trong năm, số lượng ổ cứng bị hỏng bỗng nhiên tăng đột biến. Nói cách khác, ổ cứng hỏng cũng theo "mùa". Theo lời ông Ben Carmitchel, Chủ tịch hãng chuyên khôi phục dữ liệu ESS thì thủ phạm khiến cho ổ cứng "xụi lơ" chính là điều hòa nhiệt độ, một thiết bị gia dụng mà chẳng ai ngờ tới. "Trung bình, số lượng ổ cứng bị hỏng trong mùa hè cao hơn mùa đông tới 20%", ông Carmitchel cho biết. "Sự cố mà ổ cứng gặp phải cũng khác nhau tùy theo thời điểm. Trong những tháng ấm áp, các vấn đề liên quan đến điện vọt hẳn lên". Ai cũng biết điều hòa nhiệt độ cực kỳ ngốn điện, và có lẽ chính lượng điện năng tiêu thụ tăng vọt trong mùa xuân và mùa hè đã khiến cho ổ cứng bị ảnh hưởng. Thông thường, khi bật máy lạnh, một gia đình sẽ chứng kiến hóa đơn tiền điện của mình tăng tới 50%. Lượng điện tiêu thụ tăng vọt khiến cho ổn áp phải gồng mình hết công suất. Thế rồi mất điện xảy ra thường xuyên hơn, dòng điện trồi sụt lúc yếu lúc mạnh - một tình trạng rất hại cho máy tính. Tất nhiên, máy lạnh không phải là thủ phạm duy nhất đe dọa ổ cứng trong những tháng hè. Nên nhớ thời tiết nóng ẩm và giông bão của thời điểm này cũng là kẻ thù cho ổ cứng, kèm theo tất cả thông tin quý giá mà bạn lưu giữ trong đó. Để tránh bị mất dữ liệu, trong những tháng hè sắp tới bạn nên tuân theo những khuyến cáo sau: 1. Cắm máy tính vào một nguồn điện ổn định, không bị ngắt khi mất điện đột xuất. 2. Tắt và rút phích điện máy tính trong cơn giông bão. Nếu cứ nấn ná làm việc thêm 15 phút trên máy tính bạn có thể sẽ phải đánh đổi bằng vài ngày ngồi chơi vì máy tính hỏng. Hãy theo dõi sít sao bản tin thời tiết và đặc biệt lưu ý tới những cảnh bão về mưa giông hay mất điện. 3. Hãy đảm bảo là máy tính của bạn có đủ sự thông thoáng... Ổ cứng có thể hỏng trong trường hợp quá nóng, song bạn có thể dễ dàng "dọn quang" không gian xung quanh ổ cứng. Hãy xếp gọn gàng chồng sổ sách trên bàn làm việc và đặt những đồ vật khác cách xa máy tính. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của quạt làm mát và nếu máy tính của bạn có công cụ giám sát độ nóng, hãy để mắt đến nó. 4. Dự phòng dữ liệu. Cách chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống xấu là đảm bảo bạn luôn có một bản sao dự phòng cho những dữ liệu quan trọng nhất. Bằng cách đó, ổ cứng hỏng sẽ chỉ là một sự phiền toái nho nhỏ chứ không phải vấn đề nghiêm trọng chết người. Và cuối cùng, nếu bạn còn chần chừ trong việc thực hiện 4 khuyến cáo trên, hãy nhớ rằng việc mất dữ liệu đã khiến các doanh nghiệp tại Mỹ tổn thất tới 18 tỷ USD mỗi năm. Dịch vụ khôi phục dữ liệu dù rẻ nhất cũng cỡ 1000 USD trở lên. Theo Vietnamnet
Từ nay, Yahoo Mail không giới hạn dung lượng hộp thư Đây là tin vui cho những ai có nhu cầu lưu trữ nhạc số, video và hình ảnh trong tài khoản email. TTO - Hôm nay (16-5), Yahoo công bố bắt đầu nâng cấp dung lượng Yahoo Mail không giới hạn cho toàn thể người dùng dịch vụ email miễn phí của hãng. Như vậy, từ nay, người dùng Yahoo Mail sẽ được thưởng thức dung lượng hộp thư thuộc dạng “cả đời xài không hết”. Yahoo cho biết việc nâng cấp được thực hiện từ giờ đến vài tháng tới. Động thái này đánh dấu Yahoo là hãng đầu tiên cung cấp dịch vụ lưu trữ mail không giới hạn dung lượng trên thế giới. Ba năm trước, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ webmail đều chỉ cho phép sử dụng hộp thư rất hạn chế, từ 2 BM đến 10 GB. Điều này khiến mọi người rất khó chịu và phải thường xuyên xóa thư hoặc tải file quan trọng về máy tính. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ tháng 4 năm 2004 khi Google ra mắt dịch vụ Gmail với dung lượng cực lớn… 1GB. Cuộc đua trên thị trường này bắt đầu và mở ra nhiều cơ hội mới cho người dùng. “Bằng việc cung cấp dịch vụ lưu trữ email không giới hạn, chúng tôi đang tiếp tục xây dựng dịch vụ webmail tốt nhất trong ngành công nghiệp điện toán”, ông George Hadjigeorgiou, tổng giám đốc sản phẩm truyền thông và thông tin Yahoo châu Âu, phát biểu. M.PHI (Theo PCW)
Hà Nội: Nhiều cao ốc hoảng loạn vì động đấ Nguồn báo Dân trí http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2007/5/179358.vip Rất đông người tập trung dưới chân toà nhà Vincom sau dư chấn. (Dân trí) - Hàng nghìn nhân viên đang làm việc tại các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội như Tháp đôi Vincom ở Bà Triệu, tháp Hoà Bình ở Hoàng Quốc Việt, toà nhà M3, M4 Nguyễn Chí Thanh… đã hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi văn phòng trong cơn dư chấn xảy ra vào lúc 16h chiều nay, 16/5. Anh Chử Văn Thanh, nhân viên làm việc ở tầng 16 Toà nhà Tháp Hoà Bình (106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: Cơn dư chấn bắt đầu lúc 15h40, kéo dài trong khoảng 20 giây khiến cốc nước trên bàn làm việc sóng sánh. Một số người cảm thấy chao đảo rồi nhanh chân chạy tán loạn xuống tầng dưới. Tại khu văn phòng cao cấp và hiện đại nhất của Hà Nội - Toà tháp đôi Vincom (191 Bà Triệu) hàng trăm nhân viên đang làm việc tại đây bỗng cảm thấy một cơn chấn động nhẹ khiến toà nhà hơi chao đảo. Chị Thu Phương, một nhân viên văn phòng thuê ở tầng 22 của toà nhà này có lẽ là người nhanh chân nhất, kịp vơ lấy túi xách chạy ra cầu thang khi cơn dư chấn vừa bắt đầu lúc 16h. Cũng ở toà nhà Vincom, anh Lê Trịnh Trường kể lại: “Đang mải làm việc thì mọi người cảm thấy tòa nhà rung rinh chuyển động, lúc đầu ai cũng nghĩ là mình bị “trúng gió” vì đầu óc tự dưng quay cuồng, nhưng đến đợt dư chấn thứ 2 thì toàn bộ các nhân viên cũng kịp nhận ra là động đất và “hò nhau” chạy ra khỏi văn phòng!” Có mặt tại hiện trường sau trận dư chấn, Dân trí đã chứng kiến cảnh mọi người ở đây còn hoảng loạn thở dốc, thang máy các tòa nhà quá tải vì lượng người chờ quá đông, một số mất bình tĩnh không chờ được đành leo bộ 22 tầng. Số khác bình tĩnh hơn thì vội vàng bấm điện thoại gọi về cho gia đình và các bạn bè xem những nơi khác có xảy ra động đất. Nhiều người sau khi chạy khỏi văn phòng đã vội gọi điện báo tin cho người thân. Theo lời kể của anh Hà Quốc Trung, làm việc ở tầng 10 Toà nhà Thành Công (25 Láng Hạ): Vào khoảng 4h chiều nay, chúng tôi cảm nhận thấy cảm giác rung lắc lạ, toà nhà hơi chao đảo trong vòng khoảng 3 phút. Ngay lập tức mọi người trong toà nhà tháo chạy tán loạn. Mọi người tụ tập xuống đường Láng Hạ, hơn 20 phút sau khi cơn dư chấn đã qua, nhiều người vẫn chưa chịu trở lại nơi làm việc vì lo sợ. Còn theo anh Nguyễn Thế Vũ làm việc ở tầng 12 tòa nhà số 1 Giang Văn Minh, tòa nhà rung động tương đối mạnh, thế nhưng một số nhân viên ở tầng thấp lại cho rằng họ không cảm nhận được động đất, chỉ khi thấy những nhân viên ở tầng cao hoảng loạn chạy xuống hỏi ra thì mới biết vừa xảy ra động đất. Bác cupid chạy mất dép, suýt nữa thfi hết loa với đài
Thuê bao Viettel Mobile: Được trả tiền khi nhận cuộc gọi Bắt đầu từ ngày 21.5.2007, tất cả các thuê bao của Viettel Mobile sẽ nhận được 100 đồng mỗi phút khi nhận các cuộc gọi đến từ tất cả các mạng (di động, cố định, quốc tế, nội mạng, ngoại mạng…). Số tiền này sẽ được cộng dồn theo tháng và cộng vào đầu tháng tiếp theo. Với các thuê bao Viettel trả trước, tổng số tiền nhận trong tháng được cộng vào tài khoản trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 8 tháng sau. Với thuê bao trả sau, số tiền này sẽ được trừ vào phần cước phát sinh trong tháng. Người sử dụng có thể dễ dàng kiểm tra được số tiền mình nhận được vì sau mỗi lần cộng tiền, Viettel sẽ nhắn tin thông báo cho các thuê bao. Với hình thức trả tiền cho các thuê bao khi nhận cuộc gọi, Viettel chia sẻ từ 20 - 30% doanh thu kết nối của mình cho người sử dụng và giúp người sử dụng giảm từ 8% - 10% chi phí sử dụng dịch vụ di động. Ngoài ra, theo ông Tống Viết Trung, Giám đốc Viettel Mobile, với hình thức trả tiền cho các thuê bao khi nhận cuộc gọi sẽ góp phần làm giảm tình trạng thuê bao ảo vốn đang là vấn đề báo động ở Việt Nam. Đồng thời với việc tặng tiền cho thuê bao khi nhận cuộc gọi, từ ngày 21.5 - 21.7.2007, Viettel Mobile sẽ tặng 660.000 đồng trong 6 tháng cho thuê bao trả sau hòa mạng mới; cộng tiền vào tài khoản và nhân đôi ngày sử dụng khi kích hoạt bộ KIT... Trước đó, Viettel Mobile cũng đã giảm 300 đồng/phút gọi cho gói cước Tomato từ ngày 15.5.2007 (từ 2.890 đồng/phút còn 2.590 đồng/phút). Cũng từ 15.5, Viettel Mobile trở thành mạng di động đầu tiên cung cấp dịch vụ GPRS trên toàn quốc. Đ.Huân
Đã có 1.500 tấn cáp bị cắt bán! * Khai thác "cáp phế liệu" từ năm 1989 http://i173.photobucket.com/albums/w48/dochithanh/VNAV/News/capquang.jpgCáp thu được do người dân cắt - Ảnh: Quốc Thanh TT - 1.500 là con số thống kê được cơ quan chức năng thông báo với báo chí sáng 5-6. Và tình trạng này đã khiến mạng viễn thông VN trở nên mất an toàn... Điều bất ngờ là việc khai thác “cáp phế liệu” ngoài biển đã được thực hiện từ năm 1989! Sáng 5-6 tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - viễn thông Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc gặp gỡ, trao đổi với báo chí để thông tin một số vấn đề sau khi bộ này cử đoàn công tác làm việc với các tỉnh phía Nam triển khai những giải pháp cấp bách bảo vệ cáp quang biển. Khi có thông tin tuyến cáp quang TVH bị cắt, ngay cả đơn vị quản lý tuyến cáp quang TVH cũng chỉ nghĩ đó là sự cố. “Chúng tôi không hình dung nổi có người dân cắt cáp quang. Có lẽ đây là chuyện hi hữu lần đầu tiên xảy ra ở VN” - một nhà chuyên môn về viễn thông nói. Thông tin mất an toàn Ngày 14-8-2006, ông Nguyễn Văn Hòa (phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có đơn gửi cơ quan thẩm quyền trình báo và xin thu gom cáp phế liệu dưới biển. Ngày 10-8-2006, tại công văn số 110/CV-BCH, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi UBND tỉnh này đề xuất xem xét cho phép ngư dân được thu gom cáp phế liệu trên biển. Xét hai cơ sở nêu trên, ngày 16-8-2006, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản số 4669/UBND-VP đồng ý để Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với ông Nguyễn Văn Hòa tổ chức thu gom cáp phế liệu trên biển. Văn bản này còn nêu rõ “trong quá trình tổ chức thu gom cáp phế liệu, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đảm bảo việc thu gom không ảnh hưởng đến hệ thống cáp ngầm đang hoạt động dưới biển”. Tuy nhiên, khi văn bản “cho phép” nói trên của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành thì được nhiều ngư dân trên biển “hưởng ứng”, nhiều tàu không đánh cá mà trang bị đồ nghề như máy cắt, máy cưa, neo rà cáp... để tập trung “đánh”... cáp thông tin. Theo ông Nguyễn Xuân Hùng - giám đốc Trung tâm Viễn thông quốc tế khu vực 2 (TP.HCM), thống kê sơ bộ tổng lượng cáp người dân cắt để bán dưới dạng phế liệu khoảng 1.500 tấn (cả cáp đồng lẫn cáp quang). Qua nắm bắt thông tin từ thực tế tại các địa phương, các nhà quản lý cho biết người dân bán cáp dưới dạng phế liệu chỉ vài chục nghìn đồng/kg, thậm chí có nơi bán chỉ 2.000đ/kg cáp. Trong khi đó, theo bộ phận kỹ thuật của Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), vào thời điểm xây dựng tuyến cáp quang TVH năm 1994, giá 1km cáp quang đã là 13.000 USD. Khi hệ thống cáp biển TVH bị sự cố mất liên lạc, toàn bộ lưu lượng của TVH được chuyển hướng qua hệ thống cáp quang SMW3 (điểm cập bờ tại Đà Nẵng). Ông Lê Quang Hà - trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ của VTI - nhấn mạnh việc chuyển hướng qua SMW3 “gây nên tình trạng mất an toàn cho mạng viễn thông quốc tế do mất khả năng dự phòng”. Cũng theo ông Hà, SMW3 có dung lượng khai thác đến 10Gbps, gấp hàng chục lần dung lượng của TVH, kết nối thông tin liên lạc trực tiếp giữa VN với 39 đối tác trên thế giới, cung cấp trên 83% dung lượng quốc tế của Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT) phục vụ thông tin liên lạc giữa VN và quốc tế. Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng nhìn nhận nếu hệ thống SMW3 “có mệnh hệ gì” thì chắc chắn thông tin liên lạc của VN ra quốc tế sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tuần tới bắt đầu sửa chữa tuyến cáp quang TVH Ông Lâm Quốc Cường - phó giám đốc VTI - phân tích: do hệ thống TVH đã bị cắt trộm, các giải pháp dự phòng cho hệ thống SMW3 chỉ đáp ứng từng tuyến nhỏ qua cáp quang đất liền và các hệ thống vệ tinh. Các phương án này đòi hỏi chi phí lớn hơn, đồng thời cần có sự nhất trí của các đối tác và các hệ thống có liên quan. Theo VTI, do tuyến cáp bị đứt làm nhiều đoạn không thể sử dụng, cần được sửa chữa khôi phục tuyến cáp. Ông Cường cũng khẳng định: “Hiện nay, lưu lượng của hệ thống TVH được phục hồi chuyển qua hệ thống SMW3 nên nhu cầu thông tin liên lạc quốc tế của VN chưa bị ảnh hưởng”. Ngay trong tuần tới tàu chuyên dụng sẽ vào biển VN để sửa chữa hệ thống cáp này và dự kiến trong vòng 30 ngày khắc phục xong hậu quả, cáp quang biển TVH sẽ được khôi phục. Ông Lâm Quốc Cường khẳng định: “Giải pháp khả dĩ nhất hiện nay để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các tuyến cáp quang biển là chấm dứt ngay việc thu hồi mọi loại cáp trên biển, kể cả các loại cáp hiện không còn sử dụng cho thông tin”. QUỐC THANH Khai thác “cáp phế liệu” từ năm 1989! Trả lời Tuổi Trẻ chiều 5-6, ông Bùi Hữu Đức - nguyên trợ lý giám đốc Công ty Khai thác thủy sản xuất nhập khẩu Hậu Giang (có quyết định giải thể từ tháng 7-2000) - cho rằng việc khai thác “cáp phế liệu” ngoài biển đã được thực hiện từ năm 1989. Ông Đức cho biết năm 1989, ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong lúc kéo cá đã tình cờ vướng cáp, khi kéo lên mặt nước thì đó là những cọng cáp được bảo vệ bằng nhiều sợi thép không gỉ, không thể cắt đứt vì không có phương tiện chuyên dụng. Thông tin trên được báo về Công ty Khai thác thủy sản xuất nhập khẩu Hậu Giang và sau đó chính công ty này đã chế ra phương tiện móc cáp (làm móc ba cạnh như lưỡi câu bằng thép) để móc cáp lên tàu đánh cá. Tuy nhiên, không có kềm cộng lực nào lúc bấy giờ có thể cắt đứt được dây cáp này. Những người khai thác đã dùng súng AK bắn đứt và đưa vào tời cuốn dần đến khi đầy tàu. Từ năm 1989-1993, đã có hàng trăm tấn cáp từ Kiên Giang đến Khánh Hòa được khai thác và bán phế liệu, nộp Sở Tài chính Hậu Giang hàng tỉ đồng. Riêng các cục khuếch đại đã nộp lại cho Sở Tài chính vì cho rằng bên trong có kim loại quí, bạch kim... Ông Nguyễn Văn Màng - nguyên quyền giám đốc Công ty Khai thác thủy sản xuất nhập khẩu Hậu Giang thời kỳ 1998-2000 - cũng xác nhận lúc đó ông mới vào công ty và có nghe thông tin về việc khai thác cáp tại vùng biển này. Trong khi đó, ông Trần Công Nhân - nguyên phó giám đốc Công ty Khai thác thủy sản xuất nhập khẩu Hậu Giang thời kỳ 1989-1992 - kể rằng sau khi ngư dân phát hiện và báo cho công ty, công ty đã cử một đoàn cán bộ ra địa điểm phát hiện để nghiên cứu và chế tạo bộ phận vớt cáp. Lúc đầu không biết cáp nằm ở đâu, bộ phận vớt cáp do công ty chế tạo cũng không cào được. Sau này khi sử dụng hải đồ thì các sợi cáp dưới biển hiện rõ mồn một. Công ty đã cử nhiều đội khai thác cáp ra khu vực phát hiện cáp để khai thác. Tại khu vực biển Tây (gần đảo Thổ Chu, Kiên Giang), mặc dù phát hiện cáp nhưng không khai thác được do cáp đã bị tàu của Thái Lan cào đứt rất nhiều. Do đó việc khai thác chuyển sang vùng biển Đông, ra tận Nha Trang. Ông Nhân nói bản thân ông cũng đã trực tiếp theo một đội khai thác cáp ra biển. Cáp sau khi được kéo lên, vì sóng biển chao đảo nên không thể dùng kềm cắt được mà phải dùng súng AK để bắn, có khi bắn cả một băng đạn mới đứt. Trong các năm từ 1989-1992 đã có khoảng 500-600 tấn cáp được khai thác với số tiền hàng tỉ đồng (thời giá lúc đó). Ông Nhân nói rằng công ty xác định đó là cáp của chế độ cũ, đã xin phép khai thác và được cấp có thẩm quyền cho phép. MINH GIẢNG
Intel bắt tay Asus phát triển laptop 200 USD http://i173.photobucket.com/albums/w48/dochithanh/VNAV/News/images1329228_intel_china.jpgGã khổng lồ chip Intel vừa công bố chi tiết kế hoạch chung vai cùng Asustek Computer, hãng sản xuất bo mạch chủ lớn nhất thế giới, để phát triển một mẫu máy tính xách tay siêu rẻ, cạnh tranh với dự án Laptop 100 USD của đối thủ AMD. Từ nhiều năm nay, Intel đã tiến hành phân phối laptop giá rẻ tới cho trẻ em tại các nước nghèo và đang phát triển. Tuy nhiên, lập hẳn thành một kế hoạch sản xuất đại trà như lần này thì chưa bao giờ. Hơn thế nữa, ai cũng hiểu rằng hãng chip No 1 thế giới đã cảm thấy "nóng gáy" sau khi bị dự án Mỗi trẻ em một laptop gạt ra rìa. Mẫu PC giá rẻ của Intel và Asustek tuy chỉ có 180 USD nhưng tính năng vẫn hết sức đầy đủ, trang bị màn hình nhựa xanh-trắng, rất thân thiện với người dùng trẻ em và vẫn chạy được khi không có điện. "Thế giới rất rộng, đủ chỗ cho tất cả những sáng kiến quan tâm đến giáo dục", ông Sean Maloney, Giám đốc bộ phận Sales và marketing toàn cầu của Intel phát biểu tại Triển lãm Computex 2007 đang diễn ra tại Đài Loan. Việc hợp tác giữa Intel với Asustek diễn ra chỉ 1 tháng sau khi quỹ Mỗi trẻ em một laptop thông báo sẽ bắt đầu xuất xưởng hàng triệu mẫu laptop giá rẻ kể từ tháng 10 tới. Tham vọng của quỹ này là tạo ra những cỗ máy tính với giá chưa đầy 100 USD, tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, giá bán của nó vẫn bị đội lên thành 150 USD. Theo ông Maloney, mẫu laptop 180 USD của Intel sẽ sử dụng một loại vi xử lý đời thấp, tuy nhiên, cụ thể là loại nào và thông số kỹ thuật ra sao thì vẫn còn là bí mật. Màn hình của nó sẽ dao động từ 7 đến 10 inch, có thể sử dụng bộ nhớ flash hoặc ổ cứng truyền thống. Thậm chí, nếu điều kiện cho phép, Intel cũng sẽ trang bị cả kết nối Internet không dây trong máy. Dự kiến trình làng vào ngay cuối năm nay, mẫu laptop này sẽ sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux. Nhưng người dùng vẫn có thể lựa chọn Windows XP với mức giá phụ trội thêm chút ít. Cũng trong khuôn khổ Computex 2007, Intel đã giới thiệu họ chipset 3-Series, vốn được thiết kế để đón đầu dòng vi xử lý 45 nanomet mang tên Penryn sắp ra mắt của hãng. Theo lịch, Penryn sẽ xuất xưởng vào cuối năm nay. "Họ chipset này (bao gồm chip nhớ, input-output và các con chip khác kết nối vi xử lý với bo mạch chủ) sẽ là nền tảng cơ bản cho ngành công nghiệp PC trong vòng 18-24 tháng nữa. Chúng không chỉ sẵn sàng cho công nghệ 45 nanomet mà còn tiết kiệm điện năng hơn hẳn so với các phiên bản hiện hành". Vi xử lý Penryn được chế tạo từ những bảng mạch nhỏ tới 45 nanomet, chỉ bằng 1/2000 chiều rộng một sợi tóc. Cùng với chipset 3-series, Penryn sẽ giúp PC tăng hiệu suất, hiển thị hình ảnh video sắc nét hơn, cung cấp âm thanh giống với dàn hifi stereo hơn. Trong khi Intel đang biểu trưng sức mạnh của mình thì đối thủ AMD của hãng lại phải vật lộn với tình cảnh "gió đảo chiều". Thị phần của AMD trong quý I năm nay đã giảm hơn 5 điểm phần trăm xuống còn chưa đầy 20% - lần đầu tiên kể từ năm 2005 trở lại đây. Trọng Cầm (Theo Reuters)