Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Theo đúng luật thì thủ môn cầm bóng quá 6' là thổi phạt, tuy nhiên tình huống trên là do một cầu thủ của đội bạn ngăn cản đường phát bóng lên của Hồng Sơn và cũng một phần cầu thủ này "thiếu" kinh nghiệm nên đội nhà mới bị phạt đó ạ. Chứ gặp em là cho một phát bóng lên khán đài luôn :mrgreen:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Nếu là tin chính xác, thì Việt Nam có lợi thế rất nhiều ở lượt trận cuối, ví dụ như cho 1 số cầu thủ trụ cột nghĩ để chuẩn bị cho trận bán kết thật tốt.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. [/quote] Nếu là tin chính xác, thì Việt Nam có lợi thế rất nhiều ở lượt trận cuối, ví dụ như cho 1 số cầu thủ trụ cột nghĩ để chuẩn bị cho trận bán kết thật tốt.[/quote] Em tin là ở trận cuối,Vn chỉ cần thắng Lào là vào bán kết.Nói gì thì nói người Thái có thể cho Malaysia cầm hòa chứ ko dám để thua đâu.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Nếu là tin chính xác, thì Việt Nam có lợi thế rất nhiều ở lượt trận cuối, ví dụ như cho 1 số cầu thủ trụ cột nghĩ để chuẩn bị cho trận bán kết thật tốt.[/quote] Em tin là ở trận cuối,Vn chỉ cần thắng Lào là vào bán kết.Nói gì thì nói người Thái có thể cho Malaysia cầm hòa chứ ko dám để thua đâu.[/quote] Tuyển VN đang từ bất lợi trước trận gặp Malaysia thành đội có lợi thế hơn so với Ma lai sau trận đấu.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Thấy bảo ở Phuket còn có một sân bóng nữa đủ tiêu chuẩn để tổ chức thi đấu quốc tế, vậy sao BTC không chuyển một cặp đấu sang đó nhỉ ??? Trận cuối mà thi đấu khác giờ như vậy quả không thể chấp nhận nổi cho dù kết quả sẽ là Thái nhất còn Việt Nam nhì bảng
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em cũng thấy trận cuối đấu khác giờ thì không công bằng lắm các bác nhỉ mặc dù nó có lợi cho đội ta
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Tin do báo Bóng đá đưa chắc là chính xác rồi, kết quả buổi họp tối qua sau trận VN-Malai
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Theo em được biết thì sân đó chỉ là sân tập thôi, đá 1 sân tình hình an ninh và BTC dỡ vất vã hơn nhưng sai luật,BTC đã không coi trọng bản thân mình, không biết em nói có đúng không?Nếu sai mong các bác bỏ qua cho.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Công Vinh có cái chân tiền Tỷ, sao dám chơi mạnh dạn. Tài Em không có tiền đạo hiểu ý, sao chuyền đúng ý đồ --> chuyền sai, hỏng, mỏi mệt Vũ Phong đang muốn thể hiện và đương nhiên quyết đoán hơn, tư tưởng tốt hơn Thủ môn Hồng Sơn là thủ môn có phản xạ tốt, thế thôi còn bắt bổng, ra vào cực kém, chả hiểu sao lại dùng nữa. Nên thay thủ môn khác có chiều cao hơn. Hàng hậu vệ: Chơi đã hay rồi, tuy nhiên Tiền vệ và Tiền đạo phải lùi về quá sâu nên vô tình tạo sức ép, luống cuống. Phải cải thiện khâu Tiền vệ và Tiền đạo thì đương nhiên Hậu vệ sẽ thoát. Hàng Tiền vệ: KHông tranh chấp được các quả bóng 50/50, lúng túng khi xử lý do mặt sân cứng bóng nẩy, không phát động được tấn công do Tiền đạo mất hút, giãn hết ra biên. Cần phái đưa CV về trung tâm, Thanh Bình đá cắm, Hậu vệ cánh phải lên cao, tiền vệ tập trung vào giưa sân. Hàng Tiền đạo: Việt Thắng càn lướt tốt, chưa khéo léo nên đá cắm không hay bằng Thanh Bình. CV và TB là cặp tiền đạo thuốc của Calisto, chờ xem. Không nên dùng Bảo Khanh vì quá ham bóng trong những lúc cần nhanh, đột biến. Chiến thuật: Theo Tôi Calisto nãnhay dựng bộ khung Quang Thanh - Lương - Tài Em đá thiên về 1 cánh, sử dụng CV như một con mồi nhưng sẵn sàng nhả đạn và TB làm TĐ cắm ghi bàn.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Thấy bảo ở Phuket còn có một sân bóng nữa đủ tiêu chuẩn để tổ chức thi đấu quốc tế, vậy sao BTC không chuyển một cặp đấu sang đó nhỉ ??? Trận cuối mà thi đấu khác giờ như vậy quả không thể chấp nhận nổi cho dù kết quả sẽ là Thái nhất còn Việt Nam nhì bảng [/quote] Đúng là còn một sân nữa mặt sân còn ngon hơn sân đá chính . Nhưng dàn đèn chỉ có 800 lux chỉ đủ cho giải phong trào, tiêu chuẩn quốc tế là phải trên 2000 lux. Phía TL hứa sẽ gắng dàn đèn tệ lắm là 1500 lux nhưng về sau không biết như thế nào mà tùm lum giải pháp được đội chủ nhà đưa ra ? Hổng hiểu nỗi ! Giải càng ngày càng mất giá nên Tiger đã bỏ chạy mất dép !
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Đúng là còn một sân nữa mặt sân còn ngon hơn sân đá chính . Nhưng dàn đèn chỉ có 800 lux chỉ đủ cho giải phong trào, tiêu chuẩn quốc tế là phải trên 2000 lux. Phía TL hứa sẽ gắng dàn đèn tệ lắm là 1500 lux nhưng về sau không biết như thế nào mà tùm lum giải pháp được đội chủ nhà đưa ra ? Hổng hiểu nỗi ! Giải càng ngày càng mất giá nên Tiger đã bỏ chạy mất dép ![/quote] Cũng phải thông.... cảm thôi các bác ơi , bóng đá của vùng.... trũng nhất thế giới mà lại, hichic
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Các bác cứ để ý xem.Ngay cả Thailand dạo này đá cũng ko ra làm sao mà vẫn cứ là ông KẸ của ĐNA (Nhưng nhìn lại mấy đội khác còn lởm hơn).Theo em thì dạo này Sing có vẻ khá hơn tí vì có mấy bác Tây nhập quốc tịch.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Một bài viết về trận đấu huyền thoại này: http://www.tintuconline.com.vn/vn/thethao/237442/
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Mã lai phản đối kịch liệt nên trận Thái-Mã lai lại ko về Bangkok nữa,mà vẫn ở Phuket. Nhưng ở Phuket lại chỉ có 1 sân,nên loạt trận cuối này phải có cặp đá trước,cặp đá sau-->sai luật với những loạt cuối vòng bảng kiểu này Như vậy là kiểu gì cũng dở.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Nếu đúng thế này thì thật quá quắt các bác ạ: http://www10.ttvnol.com/forum/vffc/1122711.ttvn
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Trong câu chuyện này em thấy thành viên này hơi quá lời, thực lòng mà nói thì với chất lượng chuyên môn hiện nay khó có cầu thủ nào qua mặt được HS, MĐ và CV. Trong bóng đá ngoài khả năng chuyên môn còn tùy thuộc rất nhiều và trạng thái tâm lý và phong độ nữa (nếu bác nào từng đá bóng thì sẽ hiểu và thông cảm cho họ) Với thời điểm hiện nay thì cả đội tuyển đều đá chẳng ra gì chứ không chỉ riêng 3 cầu thủ Sông Lam, theo em nguyên nhân bắt nguồn từ tâm lí của các cầu thủ, họ chưa giải tỏa được sức ép về mặt tinh thần. Với chuỗi trận toàn hòa và thua thì một thắng lợi trước Malay có thể là liều thuốc giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ. Với thời điểm hiện nay em cho rằng hàng tiền vệ mới là cái yếu của tuyển VN chứ không phải hàng công và thủ. Hàng tiền vệ không làm bóng cho tiền đạo được. Hãy nhìn tiền vệ trung tâm mà xem, sau Hữu Thắng-BD rồi đến Quốc Vượng... chưa có ai là linh hồn của hàng tiền vệ xứng tầm cả. chỉ tiếc là các tài năng này chưa được nuôi dưỡng đúng như mong đợi nên đã sớm sa ngả hoặc chấn thương. Nhìn cái hình ảnh QV đá trụ năm 2006 với Thái lan trong giải Agribank Cup mà cảm thấy tiếc cho tài năng này, hồi đó Sacda và Thonglao của Thai cũng chưa là gì cả so với Q.Vượng. Bao giờ cho đến ngày xưa ...
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Hiệp 1 với Lào 0 - 0 . Vn đã chán quá . Nhiều đường bóng sai địa chỉ , những cú sút vô hồn và những bước chân nặng nề . Không nhận ra đội tuyển VN . tưởng trận đấu diễn ra giữa 2 đội Lào và Lào '' :x Đá thế này ko biết sẽ nhận mấy bàn thua khi đá với Singapore , nếu VN vào bán kết :?:
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Lào đã từng thắng malai trong một thế trận như vậy để đưa VN vào bán kết. Không có lý do gì để chuyện đó không lặp lại theo chiều ngược lại nếu VN cứ đá như thế này các bác ạ. Không phải lo đến trận Singapore đâu
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em nói thật, nếu để Santos bắt Việt Nam chỉ lọt lưới phân nửa thôi nhưng anh này chịu không nổi đòn hội đồng
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Việt Nam đã vào bán kết, vui mừng nhưng rất nhiều âu lo vì để vượt qua Sing là không dễ. Rất tâm đắc với nhà báo Nguyễn Nguyên, ông nói : "nhìn VN đá không có tầm vóc của một đội bóng lớn". VN đã hòa với Sing 2 lần đá tập, nhưng đó cũng chỉ là đá tập, các bạn thấy Sing đá trong giải này ở bảng kia : rất lợi hại và khó chịu. Tuy nhiên chúng ta hãy tin tưởng VN sẽ làm được một điều gì đó.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Xem cách chúng ta thắng Lào.. híc.. vẫn buồn quá các bác ạ. Dù sao cũng chúc mừng tuyển VN vào bán kết.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Xem cách chúng ta thắng Lào.. híc.. vẫn buồn quá các bác ạ. Dù sao cũng chúc mừng tuyển VN vào bán kết.
Re: Đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2008. Em cũng cho là như vầy,đá bóng nó phải hơi lãng tử,hơi phiêu,hơi..hoang dã 1 chút...nó mới hay,mới khoái.Quốc Vượng từng nói,riêng gặp Thái,cứ đá chết bỏ!Các em nó bây giờ tiền nhiều nên đá với cái đầu lạnh quá,mất hết hào hứng.Công Vinh là 1 điển hình.Việt nam trước nay chỉ thắng Thái được cái tinh thần quật cường thôi,giờ cái đó cũng mất nốt rồi. Có lần em vào Vinh chơi,đi nhậu với mấy người bạn được nghe 1 câu ca dao mới hay phết(Hoan hô đội bóng Sông lam.Đi làm kinh tế phía nam mới về)