Mấy bác học điện tử tiếng Nga rành cái này lắm :roll: Nếu em nhớ không lầm thì công suất như sau: 1. 1/4W 2. 1/8W 3. 1W 4. 1/2W 5. 2W Gmar.
Tại sao phải học Tiếng Nga mới biết được vẫy bác Gmar ? Đó là ký tự riêng à ? hay là chuẩn chung cho Đông âu gì gì đó ?
Hì... ý em là học điện tử căn bản bằng tiếng Nga thì sẽ rành hơn chứ không bắt buộc. Cái này nằm trong chuẩn GOST của Liên Bang Xô Viết. - Europe cũng dùng ký hiệu hình chữ nhật cho điện trở. - US và Japan dùng kiểu zigzag cho điện trở. Em nghĩ nó theo ký tự La mã thôi, vì điện trở 5W có chữ V, điện trở 10W có chữ X. Hồi còn chưa đổi mới, thiếu cơm thiếu sách, sách của Nga thì nhiều, mượn được thì "xem" ngấu nghiến như con nít đọc truyện tranh Doremon thời bây giờ vậy chứ có hiểu đâu. Riết rồi cũng xong, giống bây giờ bác biết dùng con R bao nhiêu W cho Kathode đèn 2A3 vậy. Gmar.