“Sự căng thẳng của con người gây ra bởi các bản ghi số hóa” (John Diamond, M.D.)

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by hoangtrong, 31/7/22.

  1. TrueHD

    TrueHD Advanced Member

    Joined:
    7/5/19
    Messages:
    896
    Likes Received:
    1.187
    P/S. Hình như bác thích nhạc Ngô Thụy Miên. :p.. Ngoài lề một chút, bài Nỗi đau muộn màng bác thử nghe Đình Bảo hát nhé, dĩ nhiên phải trên bản WAV và hệ thống khủng của bác
     
    caobobin likes this.
  2. phicanh

    phicanh Advanced Member

    Joined:
    5/11/06
    Messages:
    304
    Likes Received:
    151
    Cái lúc bác nghe live đó là âm nhạc chạm sâu đến tâm hồn/ linh hồn, linh hồn là hệ thần kinh. Âm nhạc qua tai thì nó đến tim trước chứ không phải não, hệ thần kinh sẽ cảm thụ. Linh hồn con người có nhiều lớp, 5 lớp sâu nhất là cực kỳ khó để âm nhạc chạm vào. Lúc bác nghe live đó thì nó đi sâu vào đến mấy lớp gần cuối chắc chắn sinh ra các cảm giác cơ thể chứ không phải là dùng não đánh giá nữa. Cho nên lúc ấy sinh ra một cảm giác âm nhạc nó rất là “ có sự sống”, rất hay! Thường dây loa và loa tổ hợp chạm được vào ốc tai thì xung thần kinh gấp nghìn lần màng nhĩ cũng có thể cho cảm giác ấy. Đấy là khi nghe mà một số bài cho cảm giác vật lý ở ốc tai luôn.

    Nhiều người dùng não quá nhiều khi nghe nhạc thì giống như làm ngược, lâu ngày có hại là thế.

    Vấn đề cũng không phải là Analog hay Digital, mà là cái triết lý âm nhạc của người tạo ra thiết bị. Ví dụ một người có xu hướng dễ tức giận bộc phát, trầm cảm dạng nhẹ trung bình như kỹ sư thiết kế ra Kassandra dac thì liệu ông ta sẽ cho ra sản phẩm thế nào? Chắc là một hướng tới một thứ âm nhạc chậm rãi du dương nghe cho ra vẻ analog nhạc tính. Người trầm cảm tạo ra sản phẩm trầm cảm là bình thường. Cao Tiệm Ly xưa có chuyện kể ông ta có thể dùng đàn khiến kẻ buồn nghe lâu thành vui và ngược lại. Bí quyết ở đây là tiết tấu speed up và down, giống như một bài hát buồn remix lại sẽ khác luôn. Do vậy người làm ra thiết bị với tư tưởng âm nhạc rất quan trọng


    Đây chỉ là ý kiến cá nhân và theo tri thức của em. Em lâu lâu vào lại đây để xem một số bác có “gu” nhạc kỳ lạ giờ sao. Trong hệ thần kinh có hai điểm mà vỡ một thì dễ trầm cảm, vỡ hai thì dễ ung thư. Trong thời gian ấy thì trước tiên sẽ ốm sốt từ nhẹ tới rất nặng. Em thấy có bác đã vỡ rồi đấy!

    Còn cái căng thẳng nó còn rất nhiều lý do khác nhau, trong đấy còn có cả vấn đề kinh tế. Giống như mua đồ của Dcs vậy, không những bỏ tiền ra ban đầu mà còn phải trả cả lãi suất kép phát sinh sau này bằng sinh mệnh máu thịt. Đấy chính là nghệ thuật của tư bản thực dân, tất nhiên không phải hãng nào cũng thế.
     
    Last edited: 1/10/22
    Wilson Fans and chauphuong like this.

Share This Page

Loading...