Tôi có 1 CDP, 2 ampli, 1 cặp loa. Cho hỏi tôi muốn đấu 2 amp đánh vào cùng 1 cặp loa theo 2 sơ đồ dưới đây có được k? nếu được thì cách nào đúng hơn? Chất lượng âm thanh có được cải thiện nhiều nếu đấu như vậy k?
Tôi cũng không biết đấu vậy có được không mà, đấu thế nào mới đúng hả các bác. Ảnh tôi làm kém quá, chắc k rõ, tôi xin diễn tả lại bằng miệng vậy: 1. Cách 1: - CD PLAYER=> đấu vào cd in của AMPLI 1 (amp khỏe) => đấu ra LOA bass + mid - AMPLI 1 (amp khỏe) đấu qua rec out => vào cd in của AMPLI 2 (amp yếu)=> đấu ra LOA treble. 2. Cách 2: - CD PLAYER=> đấu vào cd in của AMPLI 2 (amp yếu) => đấu ra LOA treble - AMPLI 2 (amp yếu) đấu qua rec out => vào cd in của AMPLI 1 (amp khỏe)=> đấu ra LOA bass + mid. Chính là tôi không biết đấu vào ampli nào trước, khỏe trước rồi yếu hay ngược lại? Và như vậy có cải thiện được chất lượng âm thanh hay không? Mong các bác hiểu biết giúp cho, dát chết không dám thử cac bác ạ.
Ở SG lại có bác vnarchitect đang muốn "1 ampli đánh đập hai cặp loa". Bác caithang thử trao đổi kinh nghiệm với bác vnarchitect xem sao :lol: :lol: (spam)
Bác cắm thử xem có cháy loa ko bác, 1 amply kéo 2 loa thì ko vấn đề gì, chỉ có thể cháy amply vì bắt kéo nặng, nhưng mà 2 amply oánh vào 1 loa ( bác đã qua cắt tần số chưa- cái này hình như làm anh em đau đầu nhất- đặc biệt là loa kèn) dễ toi lắm
Bác Caithang có thể mô tả rõ cặp loa của bác được không? Em thấy thường thì loa bi-wire người ta tách riêng mid-treble và bass.
Bác ClassA nói chuẩn đấy ạ. Tôi vẽ và tả sai. Bác đã đấu "bi-amp" kiểu dở hơi này chưa ạ. Theo tối kiến của tôi thì nếu đấu thế này tôi có thể vi chỉnh từng dải tần phát ra của cặp loa thông qua 2 ampli riêng. Tôi nghĩ không cần cắt tần số, đấu từ rec out của amli 1 sang ampli 2 thông qua cd in thì cũng như 1 đường nguồn tín hiệu thông thường cho ampli 2. Xin các bác ý kiến với ạ.
Có vẻ hơi kỳ cục nhưng đấu kiểu này được đấy bác ạ Chọn cách 1 hoặc 2 tùy thuộc vào amply, cái nào có preamp tốt hơn thì lấy làm đầu vào cho CD-player Tuy nhiên nếu thường xuyên mở lớn công suất thì bắt buộc phải qua xover hoặc lọc tần để loại bỏ tần cao vào loa bass và loa trung
Đấu như vậy có thể gọi là biamp được rồi ! Cái amp nào lợi tiếng trung, treble thì cho kéo dải trên, ngựoc lại cái nào xuống bass sâu hơn thì kéo cho dải dưới, nếu như gần như nhau thì cho cái nào công xuất lớn hơn kéo phần bass. P/S:Loa của bạn có phân tần thụ động (passive xover) hay không ? Nếu không thì dễ đi ngay loa treble chỉ bằng một cú vặn volume . Ý kiến cá nhân tôi : bán cả hai cái amp đó đi để mua một cái amp tốt hơn.
Đúng là bán cả 2 đi tập trung mua 1 cái mới thì tốt rồi, chỉ là có cái amp còi ở với mình đã lâu k nỡ bán nên thử tìm cách sử dụng nó bác ạ. Vậy là tôi yên tâm thử đấu xem sao, sẽ báo cáo các bác tham khảo.
Các bác ơi còn 2 đầu phát (1DVD + 1CD) sử dụng 2 Amp (1AVR + 1Amp) đánh ra 1 cặp loa thì sao? Có bị cháy cái gì không?Em đang định chơi kiểu này mà lại đang lơ mơ nên khi đọc được mục này mừng quá nên hỏi các bác.
Giải pháp: Bạn nên kiếm 4 cái công tắc đơn (hoặc 2 cái kép) 3 chiều để tự làm một cái swith cho dây loa. Nghe amp nào thì swith sang cái đó. Công tắc thì ra chợ trời bán nhiều hàng mạ bạc tiếp điểm rất tốt.
Dạ thưa bác em có hai bộ dây riêng biệt cho hai hệ thống. Nghe cái này thì tắt cái kia đi. Tối qua em thử xem nó có cháy không. May quá là không. Thủ công tý nhưng thấy cũng tiện lợi. Chỉ sợ vợ con nhúng tay vào thì toi.
Gửi bác Aries: Em đây bác ạ, đúng là 1 amp đánh 2 cặp loa thì nghe dở tệ và bóng đèn lại nóng hơn 1 tí, em phải tháo ra ngay. Mới mượn cái amp cỏ về thử 1 CDP- 2 amp - 2 cặp loa, 1 cặp loa S8 Tannoy mở to, cặp kia (Pinoneer cs99) mở nhỏ làm nền thì thấy âm thanh hình như hay hơn . Em đang tìm mua thêm 1 cái amp đèn nữa để thay cái amp cỏ kia xem sao :roll: . Đúng là 1 đập 2 thì không được, yếu lắm, nhưng 2 đập 1 thì vẫn đúng bài. :mrgreen:
Cám ơn các bác đã cho ý kiến. Tôi thử đấu "bi-amp" kiểu nửa mùa, kết quả như sau : 1- không cháy loa, vặn volume cũng không thấy loa nào xịt. 2- chất lượng âm thanh có khác, tuy chưa thấy hay hơn, có thể do 2 ampli của tôi ở hạng còi, chỉ là tìm cách sử dụng cả 2 amp cho đỡ xếp xó. 3- hiệu chỉnh được từng dải tần trên cùng 1 loa, nếu 2 ampli khác nhau giọng thì có thể bổ sung cho nhau trên cùng loa. 4- xuất hiện tiếng ù nhỏ (ghé tai vào loa bass là nghe rõ) 5- tiếng tép nghe nét, tách bạch hơn. Kết luận : - Có thể thử mà không thiệt hại. - Lợi dụng được ưu thế chất giọng của từng ampli hoặc hạn chế được nhược điểm các đường tiếng của loa (tuy chất lượng không cao). - Nếu có điều kiện nên đấu bi-amp đúng kiểu hoặc nói như bác Scorpio: đổi 2 non lấy 1 già. Kính báo các bác tham khảo, đừng cười tôi nhé.