Các bác giải thích tí đi, em xem chẳng hiểu gì cả, về mặt kỹ thuật thì thế nào là đúng thế nào là méo quá. Như thế cho đỡ băn khoăn, bác nào giải thích bằng hình ảnh được luôn thì tốt quá
Kính nhờ các bác trong tổ kỹ thuật phổ biến cách xem thông số máy đo để cho AE biết đường mà tham khảo.
- Tín hiệu vàng là tín hiệu đầu vào từ máy phát xung. - Tín hiệu xanh là tín hiệu đầu ra đo trên tải giả 8Ohm. Sở dĩ phải dùng tải giả mà không dùng loa là để tránh ảnh hưởng sai số của loa gây ra. Khi đo - Tín hiệu vàng đầu vào mà bị méo chứng tỏ có sự biến đổi về trở kháng vào (dung kháng hoặc cảm kháng) - Tín hiệu xanh đầu ra không giống đầu vào nghĩa là bị méo, nếu có nhiều bứu là bị méo hài nhiều. Hài càng cao thì mỏm càng nhọn. Nếu mỏm càng tròn đáp ứng với tín hiệu càng chậm. - Méo dạng như của bác VanGPC và ThuyLT là méo phi tuyến quá nhiều ở dải cao
- Các xung vuông ở tần số 50Hz và 100Hz khi đo thành hình tam giác là bệnh của nối tầng bằng tụ, khi đó tụ nối tầng và điện trở vào tầng sau sẽ hình thành nên một mạch tích phân xung vuông -> xung tam giác. Hiện tượng này có thể mất nếu dùng sơ đồ nối trực tiếp nhưng khi đó noise và ù 50Hz ở đầu ra có thể nhiều lên đáng kể.
Cái laptop Compaq đấy là của e nhưng ko tìm thấy ảnh chup kết quả đo của bác nvDuybom đâu cả. Bác Tubes kiểm tra lại hộ e trong USB bác copy hôm qua có ko? thấy thì bác post lên nốt hộ em với ạ.
Hi hi Nhiều bác đầu vào là sóng vuông, đầu ra thành luôn sóng sin mới oách chứ. Lại có máy khi đến xung mẫu 10k thì máy hát luôn"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"...hihihi giống quả Sumo của e thế chứ lị, chả hiểu tại sao? Về vấn đề bầu chọn, E xin bầu chọn máy bác Mít sần là " Máy có thông số đo cổ quái nhất"
Nói không phải khen qua, khen lại chứ cái lần Sumo contest em là chủ xị về đo cho các thí sinh thi hoa hậu . Cái amp của bác Viagraless có ba vòng đẹp như mơ (có kêu vài bác tới xem) ... Nhìn chung lần contest lần này chuyên nghiệp hơn lần trước nhiều lắm . Cám ơn ban giám khảo, ban kỉ thuật, VNAV và các hoa hậu . Chúc mừng 300B contest thành công tốt đẹp Chúc các cuộc contest sau càng thêm pro
Vấn đề ở chỗ tín hiệu đưa vô test ampli có sinh ra hài không? Và hài sẵn có trong tín hiệu cộng với hài do ampli sinh ra tạo thành một tổ hợp hài có chứa" heroin" gây phê cho người nghe hay không? Nghịch lý ở chỗ này đây các bác ạ!!! :lol: Nếu ráp đồ chỉ để test các thông số kỹ thuật mang tính cứng nhắc ...em e rằng sản phẩm của chúng ta sẽ có âm chất, và cách xử lý tiết tấu khá giống nhau trên cùng một bản nhạc. Đây chỉ là suy nghĩ mang tính cá nhân, bác nào có cao kiến em xin thọ giáo!!!!
Em xin có thấp kiến thôi về một mặt nhỏ thôi. Ban kỹ thuật mới ra đề dễ là dùng tải thuần trở. Nếu giả lập tải giống loa thật thì không biết sẽ thế nào?
- Nếu dùng loa làm tải thì còn gọi gì là đo amply nữa. Không đánh giá được chỉ tiêu của amply. Tải thuần trở mà còn bị méo thì tải dung kháng hoặc cảm kháng như của loa sẽ càng bị méo. - Nếu thích đo cả loa để xem cả đặc tính của loa thì phải có một loa thật chuẩn (biết chọn loại nào đây?). Phải đặt loa trong một phòng đủ rộng, tiêu âm thật kỹ, cho em loa hát một mình, không ai ra vào như kiểu ca sỹ hát trong studio ấy 8) - Hơn nữa, nếu đo cả loa sẽ không thể đo xung vuông được cao quá, nếu cao quá sẽ đi mất loa tép. Vì xung vuông có hài bậc 2 và 4 khá cao Hôm test, một số amply đã được kéo lên tới 60KHz và 80KHz một cách an toàn tuyệt đối. Nếu thử có loa không thể làm như vậy được
Em thấy bọn Stereophile nó thường đo đáp tuyến tần số bằng tải loa giả lập có dung kháng và cảm kháng đó. Tất nhiên là không thể mắc vào loa thật để đo rồi. Thấy kết quả đo cũng khác với tải thuần trở nhiều đó. Cái này có thể sẽ cho biết ampli nào dễ phối ghép với loa hơn?
Mạch trên giả lập loa 2 đường tiếng thùng kín có trở kháng anh định là 8 ohm. Đường liền nét là trở kháng còn đường đứt nét là pha.