Gần 20 người dân è lưng ra nuôi một cán bộ. Mỗi gia đình phải gánh 19 loại phí. Không nghèo sao được! Lại nhớ cái thời "sưu cao thuế nặng".. http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanv ... -moi-.html
Em nợ có 750$ thôi :shock: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc ... 50-usd-no/ Các bác xem, mấy bác công dân Nhật với Mỹ cứ tưởng sướng à, nợ chết cha chết mẹ, khổ lắm Thế mới biết Đảng Dân chủ hay Cộng hòa lãnh đạo đất nước k bằng Đảng ta. http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc ... page_2.asp
Hoan hô, vậy là vấn đề nợ công của VN ta nhỏ như răng thỏ. Em kính đề nghị Các Quan nhà ta gia tăng nợ công cho bằng chị bằng em với biện pháp quyết liệt của cả Hệ thống... là phát hành trái phiếu chính phủ, gia tăng vay vốn của IMF, ADB và WB để làm ĐS siêu tốc, xây thủ đô mới trên Ba Vì... cho nó mát, làm thêm vài cái hầm ngầm vượt sông Sài Gòn và Sông Hồng với chất lượng cao như hầm Thủ Thiêm, ngoài ra làm thêm dăm chục cái Resort mỗi tỉnh dăm ba cái cho nó xoang... Hết chưa nhỉ?!
Anh Nhật chắc là do bệnh sĩ. Nợ đầu người cao thíe mà vưỡn viện trợ cho các nước có nợ thấp hơn :mrgreen:
Chết thật , xếp to thế này mà kô phân biệt đc tài sản công vs tư à - cỡ khủng như Misubishi , Sumitomo ... nó tuyền tư nhân cả đấy - nhà nước nó chỉ là anh làm thuê , nợ hay phá sản chả xi nhê gì đến các kụ lão làng :mrgreen: thu đc đồng thuế nào nó cũng mún tiêu vung lên như ta cả thui , chỉ khác cái nguồn thu từ thuế của nó to wá :wink:
Chủ đề nợ công rất phức tạp, đòi hỏi mổ xẻ nhiều số liệu, em xin đưa ra vài lập luận chỉ ra "Tại sao Nhật nợ công lớn nhất thế giới nhưng định mức tín nhiệm của chính phủ vẫn cao, nguy cơ vỡ nợ rất thấp" Nhật là nước có nợ công lớn nhất nhưng không phải vô lý khi các tổ chức tín nhiệm vẫn đánh giá cao tín nhiệm của Nhật. Điều này có nguyên nhân của nó. Thứ nhất, Nhật là nước chủ nợ lớn của thế giới, nếu xem xét nợ công ròng (tính bằng số nợ - số cho vay) thì tỷ trọng nợ của Nhật sẽ giảm mạnh. Thứ hai, chính phủ Nhật có nguồn thu lớn, hạ tầng đã phát triển. Có thể nói tổng tài sản chính phủ nắm giữ rất lớn nên nguy cơ phá sản thấp hơn, năng lực trả nợ cũng tốt. Thứ ba, nợ công của chính phủ Nhật có lãi suất rất thấp do lãi suất của Nhật thấp do vậy gắng nặng nợ cũng đỡ hơn. Thứ tư, nợ công của Nhật chủ yếu nợ trong nước bằng đồng Yên, ít nợ nước ngoài. THậm chí Nhật là chủ nợ nước ngoài lớn. Do vậy, chính phủ Nhật không thể phá sản (như Achentina, hay nguy cơ như Hy lạp, TBN ...) do có quyền phát hành tiền. Thứ năm, Nhật bản là nước xuất siêu nên cán cân thanh toán thường thặng dư. Khi cán cân thặng dư sẽ tạo lực nâng giá đồng yên và giảm nguy cơ lạm phát. Vì thế, nếu chính phủ Nhật có phá giá (in thêm đồng yên) thì nguy cơ lạm phát cao cũng ít hơn các nước có Nhật siêu như Việt nam. Chỉ một số lý do trên đã cho thấy, tín nhiệm của chính phủ Nhật rất cao, nguy cơ vỡ nợ gần như không có. Đặc điểm này khác với Hy lạp hay các nước châu âu. Việt nam cũng thế, tỷ trọng nợ nước ngoài của chúng ta khá cao (trên 40% GDP), thậm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại lớn do vậy định mức tín nhiệm của Việt nam rất thấp dù nợ công chưa thực sự lớn. Khi xem xét nợ công, người ta phải nghiên cứu nhiều khía cạnh, đặc biệt về khả năng tạo tiền từ nguồn thu ổn định từ đầu tư công. Việc này là câu hỏi lớn ở VN và là nguyên nhân dẫn đến chu kỳ trì trệ hiện nay khi đầu tư công toàn vào hạ tầng, BDS mà không nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa, năng lực cạnh tranh của quốc gia. Nói cách khác, nguồn lực đầu tư công không hiệu quả và sai lệch cơ cấu trong nhiều năm đặc biệt giai đoạn (2007 - 2011).
Sao dạo này nhiều bác nói CHUẨN thế nhỉ. VN chỉ chăm chăm đầu tư vào Vũ trường, Resoft, khu đô thị, nhà ở cao tầng... nói chúng là nhu cầu ăn chơi ngủ nghỉ... mà không chú trọng đầu tư vào CN SX và hiện đại hóa nông nghiệp nên sức cạnh tranh cực kỳ kém hiệu quả. Xuất khẩu thì toàn nguyên liệu thô. Nhập khẩu toàn ô tô, hàng xa xỉ phẩm... Công nghiệp trong nước thì không có một nền công nghiệp nguyên vật liệu tinh nên toàn xuất thô nhập tinh. Nền CN sx trong nước hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu tinh nhập khẩu, mà nhiều nhất là của Trung Quốc. Cho nên nếu nguồn cung này bị gián đoạn hay đình trệ thì một loạt ngành SX trong nước sẽ ngắc ngoải. VD: xi măng, sắt thép, CN sơn và hóa chất, sản xuất thiết bị và phụ kiện xây dựng như: sàn gỗ CN, cửa nhựa, cửa cuốn..., CN sản xuất hàng tiêu dùng...