- CDP là quan trọng NHẤT ! Thứ nhất không có nó thì không có nhạc, thứ 2 nó mà dở thì nghe nhạc cũng dở ẹc luôn. - Loa là quan trọng NHẤT ! Thứ nhất không có nó thì không có nhạc, thứ 2 nó mà dở thì nghe nhạc cũng dở ẹc luôn. => Vậy cái nào quan trọng hơn cái nào? :lol: :roll: :lol:
Ông nhà đèn quan trọng nhất ổng cúp cái rụp là nghỉ nghe nhạc luôn ( lan man cái Bác đừng có chém ) :mrgreen:
Ông nhà đèn quan trọng nhất ổng cúp cái rụp là nghỉ nghe nhạc luôn ( lan man cái Bác đừng có chém ) :mrgreen:
Híc...em lại sory các cụ...cái tiêu đề làm luẩn quẩn. Vâng cái nào cũng quan trọng NHẤT. Thiếu 1 thứ thì chẳng có nhạc mà nghe. Em đặt lại vấn đề: Các bác muốn nghe dòng nhạc đã định (như trữ tình chẳng hạn). Các bác đi tìm thiết bị nào trước? Loa? Amply? CDP? hay Dây? Trong suy nghĩ, định hướng thôi. Chứ thực tế thì có thể chúng ta linh hoạt hơn như định mua Loa nhưng gặp CDP trước nên mua trước
Đọc 2 pages thấy bác này túm váy quan điểm của các bác coi Amp là NHẤT, nhưng nếu coi là NHẤT sao cứ đổi chác hoài vậy, thử xem trên mục mua-bán xem người ta hay bán Amp (pre-pow) chứ Speaker thì ít hơn nhiều, chứng tỏ thực ra là Amp không "quý bằng Speaker. ( Trên thực tế, Amp khủng mua rất dễ, chứ Loa khủng hở ra là mất ngay ). Vậy suy ra còn 2 đối tượng s/s là Speaker hay nguồn phát ( tạm gọi là CDP ). Với mình, CDP hay nguồn phát còn có thể phát triển nhiều hướng tùy thuộc vào công nghệ , do đó với CDP, mình không coi trọng bằng Speaker. Nhưng CDP thường không kén chọn Amp, mà Amp lại kén chọn Loa. Vì vậy, tuỳ bộ dàn phối ghép mà mình chọn LOA - AMP - CDP
Mình thì đầu tiên mua Loa, sau đó mua AMP và DAC cuối cùng là dây. Phân bổ tiền như sau: 20% cho loa, 35% cho AMP, 35% cho DAC cuối cùng là 10% cho dây.
Em thì chả có phần trăm, tỉ lệ gì hết. :idea: Nghe nhạc gì, việc đầu tiên là em đi tìm...đĩa CD. Sau rồi thì nghe bằng cái gì cũng được, miễn là kêu lên tiếng nhạc. Phối ghép thì thoải mái, cởi mở...bao giờ nghe hợp lí thì thôi, không phần trăm, tỉ lệ gì hết!